Hiệp hội Kinh doanh Vàng VN vừa kiến nghị Bộ Tài chính chưa áp dụng hình thứcgiảm hàm lượng vàng trang sức xuống 80% để áp thuế suất 10%, theo đề xuất củaNgân hàng Nhà nước VN.
Cơ quan này cho rằng việc hạ tỷ lệ vàng xuống 80% đối với vàng trang sức, mỹnghệ thay vì 99% như hiện nay là một ý định không hợp lý và gây khó khăn chodoanh nghiệp xuất khẩu.
Theo Hiệp hội, nếu cơ quan chức năng áp dụng chế tài đối với trang sức xuất khẩubằng hàm lượng, doanh nghiệp sẽ buộc phải "hạ tuổi vàng" để đáp ứng yêu cầu. Hệquả là, chi phí mà họ bỏ ra sẽ tăng cao, hao hụt trong sản xuất lớn, gây tốn kémcho của cải xã hội.
"Nếu chênh lệch giá xuất khẩu không đủ để trang trải chiphí, thì việc xuất khẩu qua đường chính ngạch không thực hiện được. Và như vậy,vô hình chung lại tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu lậu", văn bản của Hiệphội Kinh doanh Vàng Việt Nam, gửi Bộ Tài chính nêu rõ.
Hiệp hội Vàng cũng đưa ra con số dẫn chứng choviệc áp thuế suất khẩu vàng trang sức 10% là không hợp lý của VN. Cơquan này cho hay các thị trường có lợi thế về thuế xuất, nhập khẩu bằng 0% nhưThụy Sỹ, Hong Kong, Nam Phi đã tranh thủ mua vét các sản phẩm trang sức làm bằngvàng có hàm lượng càng cao càng tốt để vừa sử dụng hoặc tái chế khi cần thiết đểphòng ngừa rủi ro khi giá vàng biến động mạnh.
Các quốc gia khác cũng đều có chính sách khuyến khích xuất khẩu vàng trang sức.Chính vì thế, hằng năm, Thái Lan xuất khẩu tới 40 tấn. Riêng 6 tháng đầu năm2011, quốc gia này đã xuất khẩu tới 60 tấn... Bên cạnh đó, Ấn Độ với số lượngvàng xuất khẩu lên tới 150 tấn, Thổ Nhĩ Kỳ, con số này vào khoảng 60 tấn...
![]() |
Vàng nguyên liệu bị nghi biến tướng dưới dạng nữ trang để xuất khẩu (Ảnh: Hoàng Hà) |
Kiến nghị của Hiệp hội Kinh doanh Vàng VN đưa ra, sau khoảng một tuần Bộ Tàichính có văn bản xin ý kiến về việc xây dựng biểu thuế mới đối với vàng trangsức.
Một nguồn tin của Bộ Tài chính nói rằng việc giảm hàm lượng vàng để đánh thuế10% là cần thiết nhằm hạn chế chuyện doanh nghiệp biến tướng xuất vàng nguyênliệu dưới dạng nữ trang.
"Hiện nay, chúng tôi chưa nhận được văn bản của Hiệp hội Kinh doanh Vàng ViệtNam nhưng đây sẽ là một trong số những ý kiến chúng tôi sẽ tham khảo trong quátrình xây dựng biểu thuế mới", nguồn tin Bộ Tài chính nói.
Ông cho biết đề xuất giảm hàm lượng vàng loại trên 99% xuống còn 80% để áp thuế10% được Ngân hàng Nhà nước VN đề xuất từ đầu tháng 7, trước hiện tượng biếntướng trong hoạt động xuất khẩu vàng. Có những đơn vị không được Ngân hàng Nhànước cấp giấy phép vẫn xuất khẩu vàng nguyên liệu.
Ngoài thuế, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Tài chính tăng cường nghiệp vụhải quan bằng cách giám định chất lượng của vàng trang sức với các doanh nghiệpcó lô hàng xuất khẩu lớn, không thường xuyên. Đồng thời kiểm tra hóa đơn chứngtừ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ liên quan đến nguồn hàng, quy định cửa khẩuxuất khẩu...
"Chúng tôi đang xin ý kiến các bộ ngành, đơn vị liên quan để xây dựng biểu thuếmới đối với vàng trang sức xuất khẩu. Việc áp thuế bao nhiêu, hạ hàm lượng đếntỷ lệ nào vẫn đang được cân nhắc", nguồn tin Bộ Tài chính cho biết.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý vàsản phẩm tính đến 30/6 đạt 1,203 tỷ USD; riêng tháng 6 xuất tới 806,255 triệuUSD, tăng 133% so với tháng trước. Chiếm đại đa số trong nhóm hàng này là vàngtrang sức và với giá vàng nguyên liệu khoảng 50 triệu USD mỗi tấn hiện nay,lượng xuất đi trong tháng 6 ước đạt hơn 14 tấn và trong cả 6 tháng đầu năm làhơn 24 tấn.
Theo Hồng Anh
VnExpess