Tuần qua, đã có 6công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3 bị thua lỗ, hầu hết làcác công ty chứng khoán nhỏ. Nguyên nhân là do hầu hết nguồn thu chính củacác công ty này chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, hỗ trợ tài chính cho nhàđầu tư, hay tư vấn niêm yết, trong khi cả tháng 7 và tháng 8 thị trường ế ẩm.

Ông Lê Hồ Khôi, Tổng Giám đốc Công ty chứngkhoán Tràng An (TAS), cho biết, ước tính trong quý 3, TAS lỗ trên 2 tỷ đồng.Cũng may, đơn vị này còn tham gia các dự án bất động sản nên còn có nguồn đểbù. Không may mắn như TAS, Công ty chứng khoán Hải Phòng (HPC) dù đạt doanhthu 8 tỷ đồng nhưng do chi phí kinh doanh lên tới 47 tỷ đồng, cộng với chiphí quản lý doanh nghiệp 4,6 tỷ đồng, khiến cho quí III/2010 HPC lỗ 42,9 tỷđồng. Lũy kế đến hết 30/9, HPC lỗ 143 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán Bảo Việt(BVS) cũng có mức lỗ khá lớn trong quí III, với 74,6 tỷ đồng. Theo BVS, lỗlà do doanh thu từ hoạt động tự doanh và môi giới giảm mạnh. Trong khi đó,chi phí hoạt động kinh doanh tăng cao, lên mức 110,9 tỷ đồng,  khiến cuốiquí III, BVS bị lỗ nặng. Tương tự, Công ty chứng khoán  Phú Hưng (PHS) lỗ4,93 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 4,41 tỷ đồng.

Lỗ nặng nhất là Công ty CP chứng khoán Kim Long (KLS). Theo KLS, mặc dùdoanh thu quý III đạt 60,7 tỷ đồng nhưng do phí môi giới ít, chi phí hoạtđộng kinh doanh tăng gần 250 tỷ đồng (trong đó dự phòng giảm giá chứng khoánlà hơn 90 tỷ đồng, làm lợi nhuận trước thuế lỗ 193 tỷ đồng (nặng nhất làtrong vòng 7 quý trở lại đây), nâng lũy kế 9 tháng lỗ 202,2 tỷ đồng.

Nhìnvào các chỉ tiêu tài chính của KLS, đáng chú ý, khoản đầu tư chứng khoán vàđầu tư ngắn hạn trong quý 3 giảm 718 tỷ đồng (từ 1.234 tỷ vào ngày 1.7.2010xuống 515,7 tỷ vào ngày 30/9/2010). Trong khi tiền và tương đương tiền (cổphiếu) chỉ tăng gần 142 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn trong kỳ giảm 65tỷ; nợ ngắn hạn giảm 412 tỷ đồng.  

Đề phòng
Thị trường chứng khoán đìu hiu khiến nhiều công ty chứng khoán lỗ nặng (Ảnh: TNLinh)

Nhiều công ty chứng khoán đang lo không thể nộp đủ các loại phí kết nốigiao dịch cho các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký, khoảng hai tỷđồng một năm. Đại diện một công ty chứng khoán  than thở: “Để giữ chân cácnhà đầu tư tiếp tục tham gia thị trường, hầu hết các công ty chứng khoánphải tăng các khoản lương và hoa hồng để môi giới mời gọi khách hàng, dẫnđến chi phí hoạt động kinh doanh của các công ty tăng mạnh, kéo theo việctriển khai nhiều dịch vụ bị đình trệ”.

Đó là chưa kể, sức ép phải trích lậpdự phòng giảm giá chứng khoán hơn 20 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều công tymỗi ngày thu không nổi chục triệu đồng tiền phí môi giới, nhưng phải chi tốithiểu 300 - 400 triệu đồng một tháng để nuôi bộ máy.

Dù vậy, vẫn có một số công ty chứng khoán có lợi nhuận cao, như Công tychứng khoán TP HCM, FPTS, VNdirect, Dầu Khí, SSI… Theo Công ty chứng khoánTP HCM (HCM), sở dĩ công ty vẫn có lời, là do hợp tác đầu tư chứng khoán,lãi tiền gửi, lãi từ hợp đồng đặt mua cổ phần… Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuếquý 3.2010 đạt 31,7 tỷ đồng.

Tương tự, nhờ mảng hoạt động khác ngoài đầu tưchứng khoán, tự doanh, môi giới, Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) có lợinhuận sau thuế quý 3 đạt 146,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 568,456tỷ đồng.

Nhưng ông Lê Đạt Chí, Trưởng bộ môn đầu tư tài chính, ĐH Kinh tếTPHCM, khuyến cáo: nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng với các công ty công bố lãi.Bởi để có kết quả lợi nhuận tốt, nhiều công ty đã bán ra các danh mục tựdoanh có lãi. Sau khi đã hoạch toán lợi nhuận, sẽ mua lại các mã cổ phiếuđang lỗ để trung bình giá và tránh việc trích lập nặng cho các tháng cuốinăm.

Theo Minh Yên
Đất Việt