Dù lượng khí phát thải ở mỗi thiết bị không quá lớn, nhưng khi cộng dồn trên toàn hệ thống với hàng nghìn cụm van và thiết bị vận hành liên tục, đây lại trở thành nguồn phát thải mê-tan đáng kể của ngành năng lượng.

Tendy_Ảnh.jpg
Quá trình nâng cấp hạ tầng dầu khí theo hướng phát thải thấp được dự báo sẽ tăng tốc trong những năm tới (Ảnh: pvgas.com.vn)

Mê-tan là loại khí nhà kính có khả năng làm nóng toàn cầu mạnh hơn nhiều lần so với CO₂ trong giai đoạn ngắn hạn. Vì vậy, việc kiểm soát các nguồn rò rỉ nhỏ nhưng kéo dài đang trở thành ưu tiên trong chiến lược giảm phát thải của ngành dầu khí toàn cầu. Trong bối cảnh đó, điện hóa hệ thống điều khiển nén khí được xem là giải pháp hiệu quả và khả thi. Thay vì sử dụng áp suất khí để đóng mở hoặc điều khiển van, các thiết bị mới vận hành bằng nguồn điện và gần như không phát sinh khí xả trong quá trình hoạt động. Điều này giúp triệt tiêu hoàn toàn nguồn phát thải mê-tan từ các cụm điều khiển khí nén truyền thống.

Không chỉ giảm phát thải khí nhà kính, hệ thống điều khiển điện còn giúp nâng cao khả năng tự động hóa và giám sát vận hành. Các thiết bị có thể kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm, hỗ trợ theo dõi trạng thái hoạt động theo thời gian thực và giảm chi phí bảo trì dài hạn.a

Tại Việt Nam, quá trình nâng cấp hạ tầng dầu khí theo hướng phát thải thấp được dự báo sẽ tăng tốc trong những năm tới, đặc biệt sau cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Việc chuyển đổi sang công nghệ không phát thải đang cho thấy cách ngành dầu khí có thể từng bước giảm tác động môi trường, kiểm soát phát thải khí mê-tan thông qua các giải pháp kỹ thuật thiết thực và khả thi.

Hoàng My