Luôn kêu thiếu vốn cho cáccông trình đầu tư phát triển nguồn điện, đường dây truyền tải, nhưng thực tế,các công trình do ngành điện lực, dầu khí làm chủ đầu tư lại để xảy ra nhiều saiphạm, gây lãng phí, thất thoát vốn lớn.

Không chỉ chậm tiến độ 1 - 2 năm,ảnh hưởng đến khả năng cung ứng của hệ thống điện cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, không ít công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầukhí quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư còn sai phạm từ công tác quản lý dựán, mua sắm vật tư thiết bị sai quy định đến thanh toán sai khối lượng, sai đơngiá, định mức…

Theo PVN, từ nay đến năm 2015, tập đoàn này cần nguồn vốn khổng lồ hơn 75 tỷ USDđầu tư cho các dự án điện, đạm, khí… Về phía EVN, năm nay, ngành điện cũng cầntới 58.500 tỷ đồng đầu tư cho các công trình nguồn và lưới điện. Tuy nhiên, ôngTrần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cho rằng: “Ngành điệnđang bất nhất. Vì quả thật thiếu vốn, các tập đoàn lớn càng phải chắt chiu vốnngân sách trong công tác triển khai xây dựng công trình nguồn, lưới điện”.

Thực tế là tại dự án trọng điểmquốc gia Cụm khí - điện - đạm Cà Mau (PM3) do PVN, Ban Quản lý dự án PM3 làm chủđầu tư, dự kiến quý I/2005 hoàn thành và đưa khí vào bờ nhưng đến quý I/2007,chủ đầu tư mới bàn giao được giai đoạn 1 cho đơn vị quản lý vận hành. Không chỉchậm tiến độ, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) còn cho thấy, nguồn vốn ngânsách đầu tư cho dự án này bị thất thoát, lãng phí lớn.

Điện và dầu khí cùng... lãng phí

Còn nhiều lãng phí trong các dự án đầu tư của ngành điện (Ảnh: Lê Hưng)

Tổng số tiền KTNN đề nghị xử lý tài chính đốivới Ban quản lý dự án này lên tới hơn 116,8 tỷđồng, thu hồi về cho ngân sách Nhà nước vốn đầutư đã thanh toán sai quy định hơn 26,2 tỷ đồng.Sự thiếu kiểm tra, kiểm soát của Tổng thầuVietsovpetro và Ban quản lý dự án đã làm tăngchi phí đầu tư 40,2 tỷ đồng. Đơn giá trong dựtoán các hạng mục xây lắp trên bờ của dự ánkhông tuân thủ quy định của nhà nước, làm phụtrội hơn 54,3 tỷ đồng…

Đáng chú ý, Ban quản lý dự ánthiếu kiểm tra, kiểm soát nên đã dẫn tới tình trạng thanh toán “khống” cho cảnhững phần việc mà thực tế nhà thầu không hề thi công, với số tiền lên tới hàngchục tỷ đồng. “Để xảy ra sai phạm này, trách nhiệm thuộc về PVN”, KTNN kết luận.

Tương tự, dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh - Thường Tíndo EVN làm chủ đầu tư, KTNN cũng đề nghị giảm trừ nguồn vốn đầu tư thực hiện hơn69,3 tỷ đồng do những sai sót trong công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán,quản lý chất lượng vật tư thiết bị công trình… Trong đó, Công tư Tư vấn Xây dựngđiện 1, đơn vị được chỉ định thầu về công tác khảo sát, thiết kế tính toán saithép kết cấu móng cột làm tăng chi phí nhiều tỷ đồng, giảm hiệu quả kinh tế củadự án.

Nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, Thanh tra Bộ Kế hoạch - Đầu tưđã phát hiện sai phạm về kinh tế lên tới 12,2 tỷ đồng tại dự án Thủy điệnPleikrông (Kon Tum). 

Với tình hình trên, ông Ngãi cho rằng: “Nếu không sử dụng đồng vốn chắt chiu,hiệu quả, các ông lớn này sẽ tự hại mình vì không nhà đầu tư nào muốn rót tiềnmột khi biết nguồn vốn của mình bị tiêu xài lãng phí”.

Theo Lam Thanh
Điện và dầu khí cùng... lãng phí