Hiện tại ưu tiên số 1 của nước ta là ổn địnhkinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, nên Chính phủ phải giảm tổng cầu của nềnkinh tế, giảm tín dụng, cung tiền, chi tiêu công thông qua điều chỉnh chính sáchtài khóa và tiền tệ. Chính vì vậy, việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nướctrong thời gian vừa qua là bước đi hợp lý.
Đó là nhận định của ông Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hộikhi trả lời báo chí về tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ đang được thựcthi, nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2011.
![]() |
(Ảnh: vietbao.vn) |
- Nhiều chuyên gia cho rằng, hiện tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện naychưa điều tiết được lượng tiền cho nền kinh tế, tức là lúc thì để quá thừa, lúcthì để quá thiếu làm cho các doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn. Vậy theo ông,trong bối cảnh hiện nay Chính phủ có nên cho NHNN một quyền cao hơn đề điều tiếttiền tệ?
-Khi mà chúng tôi xây dựng Luật NHNN, thì cũng có rất nhiều ý kiến trao đổi xungquanh vấn đề này nhưng mà cuối cùng thì thấy rằng, trong bối cảnh kinh tế hiệnnay và trình độ phát triển của nước ta, NHNN cần phải tăng thêm tính chủ động.Tuy nhiên chưa thể đi đến việc là độc lập hoàn toàn với chính sách của Chínhphủ, vì còn liên quan đến định hướng phát triển của thị trường và điều tiết củaNhà nước với thị trường.
Vì vậy, NHNN vẫn sẽ tiếp tục là một cơ quan ngang Bộ và trựcthuộc Chính phủ.
- Trong thời gian vừa qua, NHNN đã quyết định nâng tỷ giá USD/VNĐ thêm 9,3%,vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định này của NHNN?
-Hiện tại, nước ta đang đối mặt với lạm phát có nguy cơ gia tăng cao, mà tỷ giágiữa ngân hàng và tự do từ lâu đã mất cân đối, điều này dẫn tới cán cân thanhtoán thâm hụt, nhập siêu tăng cao.
Như chúng ta đều biết, lâu nay trên thị trường giá ngoại tệ tự do cao hơn nhiềuso với giá ngoại tệ trong ngân hàng, thậm chí ngay trong hệ thống ngân hàng,tình trạng 2 giá cũng khá phổ biến. Vì vậy việc điều chỉnh tỷ giá là đòi hỏi cấpthiết và tất yếu.
Yêu cầu chúng ta đặt ra là giảm nhiệt nền kinh tế với ưu tiên số 1 là ổn địnhkinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Muốn đạt được mục tiêu này, Chính phủ phảigiảm tổng cầu của nền kinh tế, giảm tín dụng, cung tiền, chi tiêu công thông quađiều chỉnh chính sách tài khóa và tiền tệ. Chính vì vậy, việc điều chỉnh tỷ giáthêm 9,3% trong thời gian vừa qua của Ngân hàng Nhà nước là một bước đi hợp lý.
|
Ông Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Ảnh: VCB) |
- Hiện nay, để kìm chế lạm phát Chính phủ đã đưa ra khá nhiều biện pháp thắtchặt tiền tệ. Vậy theo ông chính sách tiền tệ hiện nay nên duy trì đến khi nào,khi mà doanh nghiệp VN đang rất khó thở với chính sách này?
-Theo tôi, chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ của Chính phủ trước mắt vẫnphải tiếp tục duy trì, đến khi thị trường có những tín hiệu ổn định trở lại vớimức tăng chỉ số giá tiêu dùng giảm bớt đi, sức ép của lạm phát giảm bớt.
Về mặt tổng thể, tăng trưởng quá nóng sẽ dẫn tới lạm phát. Khi chống lạm phát,thắt chặt tiền tệ thì chắc chắn tăng trưởng kinh tế sẽ bị chững lại trong ngắnhạn.
Do vậy, trong bối cảnh hiện nay, ưu tiên đầu tiên của Chính phủ là ổn định kinhtế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, thì buộc phải thắt chặt tiền tệ, điều này dẫntới việc lãi suất tăng cao và các yếu tố khác sẽ phải hạ nhiệt. Chúng ta cũnghiểu rằng, khi lãi suất cao về nguyên lý, các doanh nghiệp không đủ tiềm lực sẽtự cân nhắc để cắt bỏ hoặc tạm dừng triển khai các dự án, giúp “hạ nhiệt” nềnkinh tế. Đây là “cái đau chúng ta phải chấp nhận".
Thực tế cho thấy, doanh nghiệp buộc phải tính toán lợi nhuận để vay vốn mở rộngsản xuất. Vì vậy, không có chuyện các doanh nghiệp dám vay vốn bất chấp lãi suấtđể rồi mặt bằng lãi suất tiếp tục bị đẩy lên cao thêm trong bối cảnh thực thichính sách thắt chặt tiền tệ.
Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là khi thắt chặt tiền tệ, chúng ta phải rà soát lạitoàn bộ. Lãi suất của các ngân hàng thương mại tăng cao do nhiều yếu tố: chínhsách thắt chặt tiền tệ chung, cung tiền giảm bớt và có cả chi phí của ngân hàng.Vì vậy, chi phí của ngân hàng cũng cần rà soát để giảm bớt, góp phần giảm chiphí giá vốn nói chung bởi lãi suất đầu vào chỉ là một yếu tố tạo nên chi phí củagiá thành.
- Xin cảm ơn ông!
Theo Minh Hường
VnMedia