Hơn 50.000doanh nghiệp (DN) đã đóng cửa trong năm 2011 là con số khổng lồ nhưng chưaphải con số chính xác phản ánh tình trạng khó khăn của kinh tế TP.HCM. Theonhiều nhận định thì năm 2012, DN thành phố còn đối diện với nhiều tháchthức.
"Tín nhiệm cao" mớiđược vay...
Tại hầu hết các DN, vốn kinhdoanh tự có chỉ chiếm 1 phần, 3 -4 phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào cácnguồn bên ngoài - chủ yếu là từ hệ thống các ngân hàng (NH). Do vậy, khichính sách tiền tệ thắt chặt, DN hầu như không có lối "thoát hiểm" về vốn,dẫn tới sản xuất đình trệ, thua lỗ...
Con số hơn 50.000 DN đóng cửatrong năm 2011 là con số quá lớn, tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế thìcon số thực lớn hơn như thế rất nhiều.
Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủtịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cho biết: "Theo thống kê củathành phố, trong 2 tháng đầu năm nay, có gần 3.000 DN xin tạm dừng đóngthuế, 50% DN kê khai đang trong tình trạng chịu lỗ còn các DN hoạt động cầmchừng thì rất nhiều. Trong đợt đi thực tế tại quận 8 vừa qua, chúng tôiđược thông báo 50% DN ở đây đã tạm dừng hoạt động, trong đó chủ yếu là cácDN vừa và nhỏ".
![]() |
Hầu hết các DNVVN đều khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn (ảnh canthotv) |
Bà Nguyễn Bích Nam, Giámđốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ DN vừa và nhỏ cũng nói rằng hàng ngày córất nhiều DN đến trung tâm để tìm kiếm sự trợ giúp trong thời điểm khókhăn về nguồn vốn như hiện nay.
"Có một nghịch lý hiện nay làcác DN vừa và nhỏ rất khó khăn nhưng lại không thể tiếp cận nguồn vốn từ cácNH. Các NH chỉ cho các DN có chỉ số tín nhiệm cao vay, mà điều này thì cácDN vừa và nhỏ lại không có được. Vì thế tình trạng bí vốn hầu như không đượcgiải quyết. DN nhỏ chỉ..."nằm mơ" thấy vốn mà thôi" - bà Nam phân tích
Linh hoạt để tự cứulấy mình
Theo ông Hưng, trong hoàncảnh khó khăn về tài chính ngày càng đè nặng lên các DN vừa và nhỏ, rấtnhiều DN trong số đó đã bỏ cuộc hoặc hoạt động trong tình trạng "thoi thóp".
"TP.HCM có quỹ bảo lãnh tíndụng cho các DN vừa và nhỏ, tuy nhiên chỉ với 200 tỷ đồng thì không thể nàohỗ trợ được nhiều. Nói đúng hơn dù quỹ có cố gắng hết sức thì cũng chỉ như"muối bỏ bể" vì nhu cầu của các DN quá lớn trong khi điều kiện tài chính củaquỹ có hạn" - bà Bích Nam lý giải
Nằm trong chủ trương chuyểndịch cơ cấu kinh tế TP.HCM - tái cấu trúc mô hình kinh tế, đã có nhiều vụmua bán, sát nhập giữa các công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước. Theo cácchuyên gia kinh tế thì việc này rất khó diễn ra đối với khối các DN tư nhân.
Tuy nhiên, ông Hưng cho rằngđã đến lúc các DN vừa và nhỏ nên xem xét đến phương án này. "Các DN khôngthể ngồi đợi thay đổi chính sách tín dụng của NHNN mà cần tự thân vận độngđể cứu lấy mình. DN có thể tự tái cấu trúc lại công ty để xác định lại đâulà thế mạnh của mình, thế mạnh ấy có phù hợp với nhu cầu thực tế của thịtrường hay không. Ngoài ra phương án xác nhập các DN có cùng lĩnh vực hoạtđộng với nhau cũng là một lựa chọn. Đây là cách để DN có thể thu hẹp lại quymô hoạt động nhưng có hiệu quả hơn, hạ thấp mức vốn đi vay cũng như đổi mớibộ máy quản và cách quản lý cho phù hợp với tình hình hiện tại".
Ngoài ra theo vị Phó Chủ tịchHiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, hiện nay các DN vừa và nhỏ chưa thực sự chủđộng để tìm kiếm cơ hội giúp DN mình thoát khỏi khó khăn.
Ông Hưng phân tích: "Bìnhthường các DN trong nước muốn hợp tác với các DN nước ngoài sẽ phải mất rấtnhiều thời gian, tiền bạc để qua các nước đi tìm hiểu. Nhưng có dịp DN nướcngoài xúc tiến tìm hiểu tại Việt Nam thì DN trong nước lại tỏ ra thờ ơ,không mạnh dạn tiếp xúc, trao đổi, hoặc thông qua các kênh xúc tiến đầu tưđể tìm hiểu thêm. Rất nhiều DN dễ dàng buông xuôi, chấp nhận đóng cửa DN hơnlà cố gắng tìm cho mình cơ hội phát triển khác".
Theo Xaluan