Chỉ còn vài ngày nữa (ngày 15/9) là đếngiờ “cấm cửa” các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm địnhchất lượng. Nhưng tại các chợ trên địa bàn TP HCM, loại đồ chơi này vẫn “tunghoành” khủng khiếp.

Từ hình nộm siêu nhân cho đến những cây súngtạo hình y như thật với đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt, đồ chơi trẻ em phần lớncó xuất xứ không rõ ràng, nhưng vì giá rẻ nên nhiều người rất thích mua về chocon chơi mà không biết ở đó có chứa nhiềm mầm bệnh nguy hiểm.

Giá nào cũng có

Cầm con búp bê bằng nhựa dẻo, chị Lan (ngụ phường 9, quân 5), cho biết: “Búp bênày nếu là hàng nhập từ Mỹ thì giá phải trên 300.000 đồng, nhưng ở đây chỉ có40.000 đồng, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền”. Hiện nhiều cửa hàng bán đồ chơitrẻ em đều đổ xô bán lồng đèn nhựa (không rõ nguồn gốc) để trẻ em đón Trung thu.Một chị bán hàng ở chợ Bình Tây, quận 6 nhanh nhẹn vào trong lấy ra cái lồng đènmàu sắc lòe loẹt, khoe:

“Bảo đảm con em thích liền vì nó vừa phát sáng lại cónhạc. Loại lồng đèn này chị bán chạy lắm. Em không mua vài bữa quay lại không cóđâu”. Phía trên chiếc lồng đèn in chữ Hoa chằng chịt, bỏ trong bọc ni-lông cũnhèm.

Giá các loại lồng đèn này chỉ từ 30.000 đến 40.000 đồng một cái và khôngđược dán tem CR. Phần lớn đồ chơi đều làm bằng nhựa, có mùi hăng hắc rất khóchịu. Khi khách hàng yêu cầu sản phẩm có dán tem CR, chủ quầy khó chịu: “Hàng ởđâu mà chẳng vậy, muốn mua giá rẻ mà đòi hỏi đủ thứ. Tôi bán ở đây nhiều năm cóthấy loại đồ chơi nào phải dán tem đâu”.

Đồ chơi trẻ em: Thật giả khó lường
Nhiều loại lồng đèn không dán tem CR bày bán khắp nơi (Ảnh: T.Minh)

Không chỉ riêng khu vực chợ Kim Biên, chợ Bình Tây, hầu hết các chợ tại TP HCMđều bày bán các mặt hàng đồ chơi trẻ em không đăng ký an toàn chất lượng. Quanhcác trường học, nhiều đồ chơi trẻ em không rõ xuất xứ được bày bán công khai, từchú bộ đội lắc lư theo điệu nhạc đến những chú gà đẻ trứng vàng có dùng pin. Giácả thì giao động từ 60.000 đến 85.000 đồng.

Bà N.T.C, chủ cửa hàng đồ chơi trẻem ở khu vực đường Châu Văn Liêm, quận 5, nói: “Tìm mua đồ chơi trẻ em đúng tiêuchuẩn khó lắm. Người ta chỉ thích hàng giá rẻ thôi, lấy hàng ngoại có tem CR vềbán ai mà mua nổi chứ”. 

“Mua tem dán vào mấy hồi!”

Theo quy định của Bộ KH-CN, đồ chơi trẻ em được phép lưu thông trên thị trườngphải qua chứng nhận hợp quy và có gắn tem CR. Nhưng trên thực tế, hơn 90% sảnphẩm được bày bán trên thị trường hiện nay chưa dán tem CR. Với tâm lý ngại muahàng giá cao, nên đa số người tiêu dùng tìm mua loại đồ chơi trẻ em giá rẻ.

ChịNguyễn Thị Thu, ngụ phường 12, quận 10, bộc bạch: “Tôi cũng muốn mua đồ chơi trẻem đúng tiêu chuẩn chất lượng nhưng nó mắc quá. Tụi nhỏ chỉ chơi một thời gianngắn là chán ngay. Tôi nghĩ không cần thiết phải mua đồ chơi mắc tiền”.
 
Dạo quanh các siêu thị như Maximark, BigC, Co.op Mart… phần lớn mặt hàng đồ chơitrẻ em ở đây đều dán tem CR và giá thường cao gấp đôi so với bên ngoài. ChịNguyễn Thị Mỹ, ngụ phường 11, quận 5 băn khoăn: “Một số chữ trên tem CR rất mờ.Các chữ in địa chỉ sản xuất và chất liệu sản phẩm chồng chéo lên nhau, đọc mãicũng không ra”.

Ngày bắt buộc dán tem CR đã gần kề nhưng vẫn còn nhiều người bánđồ chơi trẻ em không nghe, không biết quy định này. Chị chủ sạp tên Sinh, chợKim Biên, phường 13, quận 5, cho biết: “Tem CR chỉ là hình thức thôi, ở đây emmuốn dán tem nào mà chẳng có”. Và nhiều người cũng hồn nhiên: “Chúng tôi khôngbiết đồ chơi trẻ em phải có tem CR mới được bán. Trước nay chúng tôi vẫn bán đồchơi trẻ em thế này có thấy ai nói gì đâu. Mà nếu có quy định đó thì mua tem dánvào mấy hồi (!?)”.

Bà Võ Việt Hà, Chánh Thanh tra Sở KH-CN TP HCM cho biết: “Sau 15/9 cơ quan chức năng sẽ kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu đồ chơi trẻ em trên địa bàn. Những loại đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy (tem CR) sẽ bị xử phạt theo NĐ54, với mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng”.

Theo Tùng Minh
Đất Việt