Mặc dù quý 3/2012 đã kết thúc được hơn 1 tháng, nhưng hàng loạt doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán vẫn liên tiếp đưa ra những giải trình về việc thua lỗ trong hoạt động kinh doanh thời gian vừa qua.



Trong giải trình này cho thấy, doanh thu quý 3/2012 của Công ty đạt 40,27 tỷ đồng, giảm 23,56% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về điều này, Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn cho biết, việc doanh thu quý 3/2012 giảm là do các mặt hàng dây điện, ống nước, công nghệ vật liệu… nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh vào mùa mưa. Cùng với đó, chi phí đầu vào tăng cao, tình hình kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề của lạm phát, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt…

Cũng theo giải trình của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn, hoạt động tài chính quý 3/2012 tiếp tục lỗ do khả năng thanh toán của khách hàng không tốt, ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ làm việc thu hồi vốn chậm, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao và chi phí lãi vay tăng cao.

Cùng có mức doanh thu quý 3/2012 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long cũng đã có giải trình gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về kết quả này.

Cụ thể, trong giải trình của công ty này cũng cho thấy, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất quý 3/2012 giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do doanh thu bị giảm khoảng 38% so với cùng kỳ. Cùng với đó các chi phí đầu vào đều tăng, trong khi giá tôm thế giới vẫn ở mức thấp làm giá tôm xuất khẩu sụt giảm mạnh từ đầu năm đến nay. Mặt khác, giá cũng là yếu tố bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Ngoài ra, thị trường Nhật Bản yêu cầu kiểm tra dư lượng kháng sinh và chất bảo quản chống oxi hoá (có trong thức ăn tôm) đối với 100% các lô tôm từ Việt Nam nhập khẩu vào Nhật, nên việc xuất hàng vào thị trường Nhật gặp khó khăn hơn cho doanh nghiệp.

Chung số phận với những công ty trên, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Trung cũng cho biết đã bị thua lỗ trong quý 3/2012.

Trong giải trình gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng nêu rõ, lợi nhuận của quý 3/2012 Công ty này biến động hơn 10% so với quý 3/2011 và lỗ. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, khiến các chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn. Điều này dẫn đến tình trạng một số công trình đã tạm dừng thi công, làm cho doanh thu quý 3/2012 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Công ty còn chịu chi phí tài chính quá cao, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng cao so với doanh thu trong kỳ.

Một ngành trong thời gian qua cũng đã nếm trải khá nhiều khó khăn đó là vận tải biển. Bằng chứng, trong bản công bố thông tin gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa qua, Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam cũng đưa ra khá nhiều khó khăn.

Theo đó, trong quý 3/2012 chỉ số vận tải biển (BDI) tiếp tục duy trì ở mức thấp và đây là quý mà thị trường diễn biến xuất nhất trong 3 quý vừa qua. Tình trạng trì trệ của các nền kinh tế lớn thế giới vẫn đang tiếp tục. Cùng với đó là kỳ nghỉ lễ kéo dài trong quý, làm lượng hàng hoá vận chuyển tiếp tục khan hiếm và có rất ít đơn hàng được chào ra thị trường.

Ngoài ra, mức cước của các nhóm tàu trên các tuyến đều có xu hướng giảm đã làm ảnh hưởng đến doanh thu đội tàu. Thêm vào đó, quý 3 lại bắt đầu vào mùa mưa bão nên đã làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đội tàu, đặc biệt là các tàu đang khai thác tại khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Với những khó khăn trên đã khiến cho Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam gặp nhiều khó khăn, và tiếp tục lỗ nặng trong quý 3/2012.