“Mấy ngàyqua, tôi tự đi phương tiện cá nhân thì thấy đường thông thoáng hơn. Nếu biệnpháp đổi giờ làm không hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải sẵn sàng chịu trách nhiệmvới dân”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.
Chiều 6/2, tại cuộc họp báo thường kỳ, Thứ trưởng Hùng cho rằng thực tế tuầnqua, buổi sáng không còn tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến đường, ùn ứ thì có.Buổi chiều vẫn xảy ra ùn tắc song không nghiêm trọng bằng trước.
Thứ trưởng Hùng cho rằng, phương án đổi giờ có sự đóng góp của nhiều ngành, HàNội đã thực hiện bước đầu có kết quả. Tuy nhiên, mới thực hiện được một tuần nênchưa đủ để đánh giá chắc chắn. Trước nhiều ý kiến phàn nàn, Bộ đã giao cho VụVận tải làm việc với Hà Nội để trao đổi những bất cập về đổi giờ học, giờ làm,sau đó sẽ có phương án điều chỉnh.
“Tất nhiên các phương án giảm ùn tắc đều gây xáo trộn, chỉ có ít hoặc nhiều. Nếubiện pháp điều chỉnh giờ làm, giờ học không có hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tảisẵn sàng chịu trách nhiệm với dân”, Thứ trưởng Hùng nói.
![]() |
Trường THPT Yên Hòa ta học khi trời đã tối mịt. Ảnh: Lê Hiếu. |
Nhận định của Thứ trưởngHùng đồng nhất với đánh giá của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sau mấyngày điều chỉnh giờ, nhiều tuyến đường Hà Nội đã thông thoáng hơn. Tuynhiên, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho rằng, mộtsố điểm ùn tắc mới xuất hiện ở trước các trường học tiểu học, THCS.
Trước đó ngày 1/2, 10 quận nội thành và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì bắt đầu thựchiện đổi giờ học, giờ làm. Theo đó, các trường ĐH, CĐ, THCC, dạy nghề, THPT bắtđầu học từ trước 7h, kết thúc sau 19h. Các trường mầm non, tiểu học, THCS học từ8h và kết thúc vào 17h (phải bố trí người tiếp nhận học sinh từ 7h30 và quản lýhọc sinh đến 17h30).
Theo Vnexpress