Thực hiện khung giờhọc mới, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị không được tự ý định ra cácgiờ học trái quy định. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn “lách luật” để tránh cảnhcả thầy và trò đều khổ vì tan học muộn buổi chiều.
Cả cônglẫn tư đều “lách”
Trường THPT DL Đinh TiênHoàng (Quận Ba Đình) chỉ tổ chức học chính khóa vào buổi sáng, buổi chiềutrường tiến hành bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh (HS). Do đó, hiệu trưởngnhà trường hoàn toàn có lý do để không chấp hành quy định của UBND thành phốHà Nội.
![]() |
Bố trí học sớm để HS rời trường trước giờ cao điểm đã là giải pháp một số trường học 2 buổi/ngày áp dụng. |
Nói là thế nhưng Trường THPTLương Thế Vinh đôi lúc cũng phải linh động. Có bậc phụ huynh nào mà đến đónsớm thì nhà trường cũng phải xem xét giải quyết để cho các em được về cùng.
“HS chỉ ngồi chơi ở trongtrường mà bố mẹ đến đón từ lúc 5h30-6h ngoài cổng. Chúng tôi không đành lòngnhìn phụ huynh đứng chờ đến 19h” - hiệu phó Trường THPT DL Lương Thế Vinhnói.
Một số trường tư thục tổ chứchọc 2 buổi/ngày lại có giải pháp “thuyết phục” hơn, đó là đẩy thời gian kếtthúc giờ học ca chiều vào lúc 16h15 hoặc 16h30. Đây là khoảng thời gian màmật độ giao thông ở Hà Nội đang ở mức thưa thớt.
Học sớm, về sớm: Trường tư dễ, trường công khó
Khi được chia sẻ về giải pháphọc sớm ca chiều để HS ra về trước giờ cao điểm, cô Kim Anh - phó hiệutrưởng Trường Lương Thế Vinh hoan hỉ đồng tình. “Nếu mà Sở GD-ĐT cho chúngtôi thực hiện như vậy thì tốt quá. Có thể thời gian nghỉ trưa hoặc nghỉ tiếtbớt đi một chút nhưng dù sao cô và trò cũng đỡ khổ hơn cái cảnh túc trực đến19h” - cô Kim Anh nói.
![]() |
Linh động và bố trí thêm khung giờ sẽ làm cô và trò bớt khổ hơn so với quy định hiện tại. |
Thầy Bình, hiệu trưởng nhàtrường, nói thêm: “Nếu trường công tan ca chiều vào lúc 17h thì lại trùngvới các cấp học dưới và công sở nên khó chống được việc ùn tắc. Có lẽ buổihọc chiều kết thúc vào lúc 18h thì hợp lý hơn”.