9 điều kiêng kỵ nhất định không nên làm trong Tết Thanh Minh 2021

Từ xưa người dân đã rất coi trọng lễ Tết Thanh Minh đồng thời cũng cẩn thận những điều kiêng kỵ.

Vào dip Tết Thanh Minh, người dân thường tổ chức lễ tảo mộ du Xuân và giỗ tổ để mọi người có dịp báo hiếu, đền đáp phần nào ơn sinh thành và tạo dựng của tổ tiên.

Tết Thanh Minh, không nhất thiết là phải chú trọng tới mâm cao cỗ đầy. Càng không nên cúng nhiều tiền vàng hay đốt nhiều giấy mã, điều này không những gây lãng phí, làm ô nhiễm môi trường mà còn không có ý nghĩa gì về mặt tâm linh. Trong Tết Thanh Minh có nhiều điều kiêng kỵ phải tránh bạn nên tìm hiểu thật kỹ càng để không đắc tội với bề trên khiến gia đình lục đục, tài lộc tiêu tán.

9 điều kiêng kỵ nhất định không nên làm trong Tết Thanh Minh 2021-1

 Khi qua tiết Xuân phân, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sủa đó chính là sang tiết Thanh minh.

1. Phụ nữ có thai không nên đi tảo mộ

Phụ nữ có thai tốt nhất là không nên đi tảo mộ trong dịp tết Thanh Minh. Việc này không chỉ là bởi sự ảnh hưởng của âm khí, mà hoàn cảnh bên ngoài nghĩa địa cũng không hề tốt cho sức khỏe của thai nhi.

2. Không nên chụp ảnh nơi mộ địa

Mọi người tảo mộ mục đích cũng chính là vì tế tự tổ tông, chứ không phải là chuyện vui đùa. Trên đầu ba thước có thần linh, lúc mọi người tảo mộ, tốt nhất chính là lòng mang kính ý, chuyên tâm cẩn thận. Tại nơi mộ địa tuyệt đối không nên chụp ảnh chung, hay tùy ý chụp ảnh. Nếu không sẽ dễ rước khí xấu và làm mất sự cân bằng âm dương, thậm chí có thể làm hỏng vận thế của chính bản thân.

3. Mặc trang phục thiếu chỉn chu kín đáo

Tết Thanh Minh chính là không thể mặc y phục lòe loẹt, thiếu kín đáo khi đi viếng mộ. Nhất là nữ giới cần phải đặc biệt chú ý đến điều này.

4. Người ngoài gia đình không nên đi tảo mộ

Tết Thanh Minh, người ngoài gia đình đi tham dự tảo mộ sẽ là việc kiêng kị, dễ dàng thu nhận phiền toái đến không cần thiết. Dù sao không phải là người một nhà, số mệnh gia trì mỗi người cũng sẽ khác nhau, có thể sẽ tạo thành khí tràng hỗn loạn và dễ dẫn đến xui xẻo.

5. Thân thể không khỏe, người mệt mỏi nên tránh đi tảo mộ

Một người đang bị bệnh, hay tình trạng sức khỏe không được tốt, thì tốt nhất là không nên tham gia tảo mộ. Bởi vì người này đang trong trạng thái vận thế đang suy giảm thì sẽ rất dễ thu nhận xui xẻo.

6 . Kỵ cười đùa và mắng chửi

Khi đi tảo mộ, nhiều người thường dẫn theo trẻ nhỏ bắt đầu ăn uống hay nói cười tại mộ phần, có người lại vì trẻ con làm phiền nhiễu mà lớn tiếng quát mắng. Những điều này là cực kỳ kiêng kị khi tảo mộ bởi vì nó thể hiện sự bất kính với những người đã khuất.

7. Không nên để tóc che mất trán

Tiết Thanh Minh thực tế chính là Tết của người khuất. Thời gian này những thành viên ở trong gia đình nên lưu ý không để tóc che khuất phần trán, bởi vì trán là nơi “thần đèn” của cơ thể con người ngụ tại và phải luôn thông thoáng để sáng soi.

8. Kiêng kỵ mua giày dép

Một lưu ý nưã là cũng nên tránh mua giày dép trong ngày Thanh Minh. Trong tiếng Hán, "giày" có cách đọc đồng âm "tà", mua giày cũng đồng nghĩa là rước "tà" vào thân.

9. Không dừng chân quá lâu nơi vắng vẻ
 
Có những gia đình mộ phần tổ tiên được đặt ở xa nơi ở, phải đi qua nhiều khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tốt nhất nên đi theo lộ trình đã định, chọn những con đường mà mọi người hay đi, tránh dừng chân lâu ở nơi hoang vắng để bảo đảm an toàn cho bản thân và người đi cùng. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, đi đến những nơi như vậy thường dễ nhiễm tà khí, nếu thực sự cần thiết thì nên đi cùng nhiều người.

 

Theo Tâm An - Vietnamnet.vn


Tết Thanh Minh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.