NÓNG: Việt Nam giành HCV đầu tiên tại SEA Games 31

Nữ VĐV Tô Thị Trang đã đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Khoảng 17h00 chiều nay (10/5), nữ VĐV Tô Thị Trang đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Cụ thể, nữ VĐV về nhất ở hạng cân dưới 48 kg nữ môn kurash, sau chiến thắng trước VĐV Aclopen của Philippines.

NÓNG: Việt Nam giành HCV đầu tiên tại SEA Games 31-1
Tô Thị Trang xuất sắc đem về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam tại SEA Games 31

Chiều nay môn Kurash SEA Games 31 khởi tranh tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội). Môn kurash được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam khi từng giành đến 7 HCV tại SEA Games năm 2019. Đội tuyển Kurash Việt Nam tham gia tranh tài ở 4 hạng cân gồm: 48 và 52kg nữ, 81 và 90kg nam.
Các VĐV tham gia tranh tài là Tô Thị Trang, Võ Thị Thùy Dương (hạng 48kg nữ), Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết Hân, Nguyễn Phạm Hồng Mơ (hạng 52kg nữ), Trần Thanh Hiền, Bùi Minh Quân (hạng 81kg nam), Trần Thương, Lê Duy Thành (hang 90kg nam). Hy vọng có HCV của thể thao Việt Nam là Trần Thanh Hiển và Bùi Minh Quân. Họ là đương kim vô địch SEA Games.

 

Theo Người đưa tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/nong-viet-nam-gianh-hcv-dau-tien-tai-sea-games-31-d256026.html

SEA Games


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.