Trong khi các điểm thu đổi trên phố lớn đang án binh bất động, thì một số cửahàng nhỏ lẻ tại vùng ngoại ô Hà Nội vẫn mở cửa buôn bán dù giao dịch có phần edè hơn trước.

Thị trường đôla tự do Hà Nội ngừng giao dịch từ ngày 7/3, và đến nay chưa mởcửa trở lại. Còn ở ngoại thành, nhiều điểm cũng không dám ồ ạt công khai muabán đôla như trước. Thậm chí, tại không ít điểm giao dịch, chủ hàng phảinhìn mặt khách, thẩm định độ tin cậy mới quyết định mua bán.

Trên đường Cầu Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội), hai cửa hàng cách nhau chưa đầy 2km, nhưng câu trả lời khi khách hàng hỏi mua USD lại trái ngược nhau. Trong khiông chủ điểm bán có vị trí gần nội thành hơn nói không bán, dù mua với số lượngnhiều, thì bà chủ tiệm vàng nằm xuôi về phía đường Nhổn lại khẳng định "mua baonhiêu cũng có".

Đôla
Giao dịch đôla tại nhiều cửa hàng ở vùng ven vẫn diễn ra bình thường dù có phần e dè hơn trước (ảnh chụp cửa hàng kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ tại Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội trưa 9/3) (Ảnh:Tuệ Minh)

Tại những nơi vẫn đang giao dịch sáng nay, niêm yết USD không có sự thống nhất.Nguyên nhân, theo người bán, là sự chênh lệch trong mức giá báo về từ các điểmbán ở trung tâm Hà Nội. Một người kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trên đườngNhổn, Từ Liêm (Hà Nội) cho biết sáng qua, giá mua vào chỉ 21.500 đồng một USD,bán ra 21.550 đồng thì lúc 9h sáng nay giá bán đã tăng thêm ít nhất 70 đồng mỗiUSD.

Đa phần các điểm bán đôla tự do đều cho rằng, có thông tin cơ quan chức năng sẽvào cuộc kiểm tra các cửa hàng cố tình găm giữ, bán đôla giá cao, nên phải cẩnthận. Theo bà này, nếu cần, cửa hàng có thể giao ngoại tệ tận nhà cho kháchnhưng phải mức 5.000 USD trở lên, nếu ít hơn thì khách tự đến cửa hàng lấy. Mứcgiá bán tại cửa hàng này lúc 9h45 sáng nay, là 21.620 đồng mỗi USD.

Còn tại cửa hàng vàng bạc tư nhân tại thôn Mễ Trì Thượng, Từ Liêm (Hà Nội), đôlavẫn được giao dịch bình thường. Trong tủ kính, ngoài vàng trang sức vẫn có cảxấp ngoại tệ mệnh giá 1 USD, 2 USD. Thấy khách lạ vào hỏi mua, chủ cửa hàng tỏra nghi ngờ và cho hay hiện nay không đủ hàng để bán. Dù thế, khi vị khách nàytha thiết bày tỏ muốn mua 1.000 USD để đi công tác nước ngoài, thì chỉ sau mộtcú điện thoại hỏi giá và hỏi hàng, anh chủ này nhận lời bán, với giá cho mỗi USDlên tới 21.900 đồng.

Cũng chấp nhận giao dịch đôla thậm chí với số lượng nhiều với điều kiện kháchđến tận cửa hàng là cách kinh doanh của nhiều điểm thu đổi ngoại tệ trong nhữngngày gần đây. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn cẩn thận hỏi khách mua với số lượngbao nhiêu để còn chuẩn bị. Nếu ít quá sẽ từ chối vì bán ít không có lãi và còncó nguy cơ gặp rủi ro trong bối cảnh giá trị đồng USD sụt giảm như hiện nay.

Chủ cửa hàng ở đầu đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân thì bày tỏ, việc mua bánđôla trên thị trường tự do khá nhạy cảm, chỉ người bán với người mua biết vớinhau. Do đó, không thể giao dịch qua điện thoại, vì khi ấy không kiểm chứng đượcđộ tin cậy của khách hàng. Còn giá cả, có sự chênh lệch lớn là điều tất yếu, vìmỗi cửa hàng lại hỏi giá tại một điểm chuyên đổi USD trên "chợ". Trong khi cácđiểm lớn này lại cập nhật bảng giá từ các nguồn khác nhau và thời điểm khácnhau.

Đôla

Một cửa hàng bán đôla với số lượng nhiều và hứa hẹn sẽ giao tận nhà cho khách mua từ 5.000 USD trở lên trên đường 32 (Ảnh:Tuệ Minh)

Lúc hơn 11h trưa nay, giá bán USD tại cửa hàng này là 21.630 đồng một USD. Tuynhiên, khi khách chê giá cao và định bỏ đi, thì ông chủ cửa hàng níu lại, bảochờ hỏi giá. Chỉ sau một cú điện thoại, ông khẳng định, giá cho mỗi USD chỉ còn21.620 đồng. "Sáng qua đến mua thì rẻ hơn, chỉ hơn 21.500 đồng mỗi USD thôi, cònhôm nay thì đô lên rồi", ông này nói.

Theo nhân viên đứng quầy tại đây, thì từ vài ngày nay, lượng khách đến giao dịchUSD đang có chiều hướng tăng. Nhất là sau khi các điểm thu đổi USD tại phố HàTrung ngừng giao dịch. Anh này tiết lộ, còn có những khách ở các quận trung tâmcó nhu cầu mua đôla số lượng ít, khoảng 500 đến 1.000 USD cũng đến cửa hàng nàyđể giao dịch.

Trong khi đó, các điểm thu đổi ngoại tệ tại phố Hà Trung, Hàng Bạc, Trần NhânTông sáng nay, giao dịch USD vẫn "đóng băng". Khi được hỏi, nhân viên một điểmthu đổi tại con phố Trần Nhân Tông cho hay không biết khi nào mới mua bán đôlanhư bình thường, "vì chưa có chỉ đạo gì từ bên trên".

Sự trái ngược giữa nội và ngoại thành khiến nhiều người nghi ngờ. Chị Ngọc Anh,kinh doanh quần áo tại chợ Ngã Tư Sở hay đổi USD để tích trữ dự đoán, rất có khảnăng USD từ "chợ đen" sẽ được tuồn về bán tại các điểm kinh doanh nhỏ, lẻ ở vùngven đô và xảy ra giao dịch "chui" giữa cửa hàng với khách.

Theo Tuệ Minh
VnExpress