Lần đầu tiên tại Anh, cácnhà khoa học đã phát triển thành công tế bào hồng cầu từ phôi cấy ghép nhântạo, một bước đột phá hứa hẹn có thể sản xuất máu nhân tạo trên quy mô lớn.

Thành công nói trên là kết quả của một dự án trị giá 3 triệu bảng Anh, đượcWellcome Trust, một tổ chức tài trợ nghiên cứu y tế tư nhân lớn nhất củaAnh, tài trợ nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn máu cung cấp cho cácbệnh viện.

Đột phá trong sản xuất máu nhân tạo quy mô lớn

ảnh rminh họa

Các nhà khoa học đã sử dụnghơn 100 mẫu phôi lấy từ các bệnh viện phụ sản, chia thành nhiều dòng khácnhau để tổng hợp tế bào hồng cầu. Một trong số các dòng này, có tên là RC-7,đã cho kết quả biến phôi thành tế bào máu gốc và tiếp tục chuyển thành tếbào hồng cầu chứa haemoglobin – huyết sắc tố có chức năng chuyên chở oxytrong máu.

Từ các tế bào hồng cầu này, các nhà khoa học sẽ phát triển thành nhóm máu O,một nhóm máu có thể truyền cho mọi bệnh nhân mà không gây phản ứng đào thải,nhưng rất hiếm, bởi chỉ xuất hiện ở khoảng 7% dân số thế giới.

Các chuyên gia nhận định dự án chế tạo máu nhân tạo có thể hứa hẹn một cuộccách mạng cho ngành y tế, bởi nó mang lại một nguồn cung máu ổn định, chấmdứt sự phụ thuộc vào nguồn máu hiến tặng tình nguyện.

Máu nhân tạo còn đảm bảo tính“sạch sẽ” – nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi các loại mầm bệnh của người hiếntặng.

Một trong những yêu cầu chính của máu nhân tạo là nó phải rẻ hơn máu hiếntặng. Theo tính toán, một lít máu hiến tặng, nếu tính cả chi phí xét nghiệmvà các chi phí khác, có thể mất tới 1.000 bảng để có thể truyền cho bệnhnhân.

Nếu thành công, dự án nói trên có thể sản xuất hơn 1 triệu lít máu mỗi năm.Tuy nhiên, các mẫu máu nhân tạo còn phải được sự phê duyệt của các cơ quancó thẩm quyền trước khi đưa vào thử nghiệm ở người.

Quá trình này dự kiến sẽ mất khoảng năm năm

Theo VietNam+