Theothống kê từ năm 2009 - 2011, giá bán điện của EVN tăng 31% nhưng giá mua điệnđối với các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ không thay đổi.

Tập đoàn Điện lựcViệt Nam (EVN) không đủ sức chủ động đầu tư cho mạng lưới điện, dù đã cam kết sẽmua hết điện cho dự án khi bước vào giai đoạn vận hành.

Giá bánđiện cho EVN dưới giá thành

Theo thống kê từnăm 2009- 2011, giá bán điện của EVN  tăng 31% trong khi giá mua điện của EVNđối với các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ không thay đổi trong thời gian dài.

Tất cả các nhàmáy thuỷ điện vừa và nhỏ vận hành trước năm 2010 đều phải ký thoả thuận bán điệncho EVN với ràng buộc giữ nguyên giá bán cố định trong 25 năm, bất kể mức lãisuất ngân hàng, lạm phát và các chi phí liên quan khác không ngừng tăng vọt.

Ngay cả số ít nhàmáy bắt đầu vận hành trong năm 2010 mới được áp dụng lối bán điện phân chia theogiờ cao điểm, thấp điểm thì vẫn bị thiệt. Bởi mùa mưa, lượng nước về nhiều thìgiá bán điện lại thấp. Vào mùa khô, lượng nước rất hạn chế giá bán điện cao điểmlại bị khống chế chỉ 5 tiếng/ngày và chủ nhật không được tính giờ cao điểm.

EVN mua điện: Giá bán cố định 25 năm
Thủy điện nhỏ đứng ngoài sự tăng giá của EVN (Ảnh minh họa: icon.com.vn)

Khó khănvì gánh lãi ngân hàng

Trong 9 nhà máythuỷ điện vừa và nhỏ đã đi vào kinh doanh tại Đăk Lăk thì chỉ có nhà máy thuỷđiện Krông Hin, dự án thuỷ điện tư nhân đầu tiên ở Việt Nam là nhà máy duy nhấtchưa kêu thua lỗ.

Tuy nhiên, do lãisuất vay ngân hàng tăng không ngừng, nên từ tháng 9/2006 tới nay dù đã dồn toànbộ doanh thu tiền bán điện cộng với hơn 5,5 tỉ bù thêm từ nguồn khác để trả nợ,sang năm sau Krông Hin mới hoàn vốn. Lý do là giá điện bán cho EVN chỉ có 585đồng/kWh, không đổi trong suốt 25 năm!

Ông Hoàng AnhTuấn, giám đốc công ty TNHH Hoàng Nguyên, chủ đầu tư ba dự án xây nhà máy thuỷđiện vừa và nhỏ tại Đăk Lăk và Đăk Nông cho biết lãi ngân hàng phải trả quá cao,2 nhà máy thuỷ điện vận hành từ năm 2008 chịu khoản nợ khổng lồ.

Mới đây, UBNDtỉnh Đăk Lăk đã gửi văn bản kiến nghị tăng giá mua điện của các nhà máy thuỷđiện vừa và nhỏ lên bằng 80% giá bán bình quân của EVN, được điều chỉnh hàng năm.

Tỉnh cũng đề nghịcó chính sách đặc thù để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư thuỷ điện vừa và nhỏtrong thời gian lãi suất đột biến tăng cao…

Theo H.T.N.
SGTT