Trước đó, căn cứ theo lịch thi đấu của mùa giải 2013 được VFF đăng ký với FIFA, hệ thống chuyển nhượng quốc tế (TMS) đã tự động ấn định thời gian chuyển nhượng quốc tế giai đoạn thứ nhất là từ ngày 25/10/2012 đến hết ngày 16/1/2013.
Tuy
nhiên, cơn khủng hoảng kinh tế tràn qua bóng đá Việt Nam, khiến 8 đội
bóng ở V.League và hạng Nhất giải thể, VPF buộc phải lui thời gian khai
mạc đến tháng 3/2013 để giúp các đội bóng vượt qua khó khăn.
Chỉ có điều với thay đổi này, các CLB bị đẩy vào thế khó vì còn những 2
tháng nữa mùa giải mới khởi tranh, nhưng chỉ ít ngày tới, sẽ hết hạn mua
sắm ngoại binh.
![]() |
Các CLB chỉ có 1 tuần để tìm kiếm ngoại binh. Ảnh: SN |
Chính vì
thế, để tạo điều kiện cho các đội ổn định lực lượng, VFF đã có công văn
gửi FIFA đề nghị dời thời gian đăng ký trên hệ thống TMS sang thời hạn
6/3/2013. Tuy nhiên, FIFA đã không có bất cứ ưu ái nào với VFF. Phó Chủ
tịch VFF Phạm Ngọc Viễn cho biết, FIFA không quan tâm chuyện V.League
khủng hoảng, mà cứ chốt hạn đúng theo đăng ký trước đó của VFF. Đây cũng
là cách để tạo ra sân chơi công bằng, buộc các đội phải tuân thủ đúng
luật lệ.
“Thời hạn mà VFF
đăng ký lên FIFA trước đó đã được chốt lại trên hệ thống, không thể
thay đổi. FIFA muốn tạo sự công bằng cho cuộc chơi và chúng ta phải chấp
nhận điều đó”, ông Viễn khẳng định.
Tuy
nhiên theo ông Viễn, dù FIFA không chấp nhận đề xuất của VFF nhưng các
CLB Việt Nam cũng không rơi vào cảnh quá khó khăn. “Ảnh hưởng thì tất
nhiên là có, nhưng tôi cho rằng sẽ không nhiều. Lý do bởi thị trường
chuyển nhượng ngoại binh năm nay khá trầm lắng, đa số các CLB thời gian
qua chủ yếu mua sắm nội binh. Các cầu thủ ngoại đang thi đấu cho các CLB
Việt Nam hoặc các cầu thủ nội thì không nằm trong phạm vi áp dụng điều
luật này. Cụ thể, thời hạn sẽ được chốt lại trước 14 ngày mùa giải 2013
khai mạc”, ông Viễn cho biết.
Thực
tế thì quy định chốt thời hạn chuyển nhượng của FIFA chỉ áp dụng với
các cầu thủ ngoại. Sau ngày 16/1, các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ
nội, cầu thủ ngoại đã có giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC)
giữa các CLB tại Việt Nam vẫn được tiến hành bình thường.
Tính
đến thời điểm này, ngoại trừ một số CLB đang có tham vọng ngôi cao ở
mùa giải 2013 vẫn đang tìm kiếm ngoại binh chất lượng, thì hầu hết các
CLB còn lại đều đã tạm ổn số lượng ngoại binh. Việc các CLB chốt ngoại
binh sớm, không phải vì tất cả xác định bắt buộc phải làm theo đúng hạn
đăng ký với FIFA, mà là vì cơn khủng hoảng đã khiến những vụ mua bán
ngoại binh hạn chế hơn.Theo Vietnamnet