Ngoại trưởng AnhWilliam Hague hôm qua cảnh báo rằng, một số thành viên trong chế độ đang sụp đổcủa đại tá Gadhafi có thể mở kho vũ khí hoá học để đối đầu với phe nổi dậy Libyatrong cơn tuyệt vọng.

"Các bạn không thểđoán trước mọi thứ mà chế độ Gadhafi sẽ làm. Họ là một chế độ hiểm ác và đanggiãy chết", ngoại trưởng Anh nhận định với BBC và ông không loại trừkhả năng chính quyền Gadhafi dùng vũ khí huỷ diệt. "Bây giờ vẫn là thời điểmnguy hiểm và khó khăn tại Libya. Có rất nhiều loại vũ khí ở đó", ông Hague nóithêm.

Gadhafi có thể sử dụng vũ khí hóa học
Chiến binh nổi dậy đạp đổ bức tượng Gadhafi bên trong khu phức hợp Bab al-Azizya tại Tripoli. Ảnh: AP.

Bộ Quốcphòng Mỹ cũng cho biết các đơn vị vũ trang của nước này đang theo dõichặt chẽ những nơi được cho là đang cất giấu vũ khí hoá học của đại táGadhafi để đề phòng. Trong khi đó, các chỉ huy NATO lo ngại những ngườiủng hộ Gadhafi dùng tên lửa Scud như phương thức cuối cùng để chống lạilực lượng nổi dậy.

Các nguồn tin tìnhbáo cho rằng Gadhafi có khoảng 240 quả tên lửa đạn đạo Scud B và chúng có thể bịdùng để bắn vào thường dân như hành động trả thù. Giới chức NATO cho rằng ítnhất một quả Scud đã được phóng đi từ căn cứ quan trọng của đại tá Gadhafi tạiSirte và nhằm vào thành phố Misrata nhưng không trúng mục tiêu.

Chính quyềnGadhafi tuyên bố từ bỏ hầu hết chương trình vũ khí sinh học và hoá học của Libyakể từ sau năm 2003, nhưng vẫn duy trì các kho hoá chất để phục vụ cho việc chếtạo vũ khí huỷ diệt bằng khí độc. Chúng được cất giữ tại các địa điểm bí mậttrong sa mạc và những vệ tinh phương Tây đang theo dõi chặt chẽ.

Tuy nhiên, một sốnguồn tin tình báo cũng cho rằng kho hoá chất của Gadhafi tương đối nhỏ và cóthể đã quá hạn sử dụng. Chúng được theo dõi chặt chẽ kể từ khi liên quân phátđộng cuộc can thiệp vào Libya ngày 19/3 và được ghi nhận là chưa từng có cuộc dichuyển hoá chất nào tại đây.

Làn sóng nổi dậycủa người Libya chống chế độ Gadhafi nổ ra từ tháng 2 vừa qua. Từ ngày 19/3,liên quân do NATO đứng đầu can thiệp vào Libya dưới danh nghĩa bảo vệ thường dântheo nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Sau nửa năm lình xình nội chiến, phe nổi dậyđã có những bước tiến nhanh chóng cuối tuần qua và tràn vào thủ đô Tripoli.

Tới hôm qua lựclượng nổi dậy đã chiếm được khu phức hợp Bab al-Azizya tại Tripoli, nơi ẩn náucuối cùng của đại tá Gadhafi. Phe chống chính phủ tuyên bố chế độ Gadhafi đã kếtthúc tại Libya, nhưng hiện chưa rõ đại tá này ở đâu và cuộc chiến vẫn chưa thểchấm dứt. Các nước phương tây đang tính các bước đi cho cuộc chuyển giao tạiLibya.


Theo Vnexpress