Chỉ số chứng khoán trên HoSE phiên giao dịch ngày 18/11 đã tăng trở lại mốc430 điểm. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại lãi suất cao và dòng tiền yếu vẫn đangđè nặng lên các nhà đầu tư.
Điều này không hẳn không có lý khi hiên nay nhà băng đua nhau hút tiền tiết kiệmbằng nhiều cách và tăng lãi suất cho vay chóng mặt.
Dòng tiền vẫn khó
Tại phòng giao dịch một ngân hàng đóng trên đường Phan Đình Phùng Hà Nội, nhânviên ngân hang chào lãi suất khoản tiền gửi tiết kiệm trên 500 triệu đồng tới13,4%. Nếu số tiền gửi trên 1 tỷ đồng, thời hạn 3 tháng trở lên thì lãi suất tới13,9%.
Tất nhiên, trên bảng niêm yết lãi suất tiền gửi vẫn chỉ là 12%. Nhữngkhoản lãi cao như vậy theo giải thích của ngân hang chỉ áp dụng với khách VIP.Nếu như nhà băng huy động mức lãi suất này, thì sau khi trừ chi phí. Lãi suấtđầu ra phải lên tới 18-20%, ngân hàng mới có lãi.
Cũng chính vì đầu vào tăng cao nên đầu ra tại các ngân hàng đã đồng loạt điềuchỉnh. Nếu như khoản vay mua nhà của một ngân hàng nước ngoài được chào lãi suấttrước đây khoảng 15,5% thì nay là 19%. Nhân viên ngân hàng trước kia săn đónkhách hàng thường xuyên gọi điện chăm sóc, đón hỏi nhu cầu và giục làm hồ sơ thìnay không còn mặn mà như trước.
Thông thường, với các khoản vay tiêu dùng sẽ có một tỷ trọng chảy vào lĩnh vựcchứng khoán, nay với lãi suất cao như trên, thị trường lại đang đổ dốc, khả năngtiền chảy ra kênh đầu tư này được các Cty chứng khoán nhận định là khó xảy ra.Hơn thế, lãi suất cao theo ghi nhận của phóng viên lại là lý do không ít kháchVIP của các Cty chứng khoán vốn vẫn thường xuyên để tiền trên tài khoản và hưởnglãi suất không kỳ hạn thì nay rút hẳn và chuyển vào ngân hàng.
Phó tổng giám đốcmột Cty chứng khoán cho hay, Cty ông có khoản tiền khoảng 100 tỷ đồng, hiện naykhách hàng không dùng đòn bẩy mà cũng chẳng mua bán, ứng trước nên Cty đã rút rakhoảng 70 tỷ đồng, ném vào ngân hàng lấy lãi để trang trải chi phí. Dòng tiềncho chứng khoán đã eo hẹp càng hẹp hơn.
![]() |
Biểu đồ diễn biến VN-Index từ 19/10 đến 16/11/2010 (Nguồn: stockbiz) |
DN cũng lao đao
Một nỗi lo nữa đến với các nhà đầu tư là gánh nặng lãi suất khiến hoạt động DNchịu ảnh hưởng nặng nề do phần lớn DN tại VN hiện phụ thuộc rất lớn vào vốn ngânhàng.
Theo một báo cáo mới đây của Cty chứng khoán Bảo Việt, nhiều DN lớn trênthị trường như HAG, CII, MPC, POM... có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cao và khoản vaycó lãi suất biến động theo thị trường. Rõ ràng, chi phí cao thì lợi nhuận DN sẽgiảm tương ứng và dẫn đến độ kém hấp dẫn của giá cổ phiếu. EPS (lợi nhuận thunhập/cổ phiếu) tương lai mới là điều nhà đầu tư nên tính đến thay vì chỉ nhìnvào quá khứ.
Khi vay nợ khó khăn và chi phí cao, căn bệnh lạm phát hành lại được thổi bùnglên dù thị trường đang rất ảm đạm. Kế toán trưởng một DN niêm yết từ hai thángnay chạy đôn chạy đáo lo hoàn thiện thủ tục xin tăng vốn bằng cách phát hành chocổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.
Ông cho biết, không tăng vốn kịp trong năm nay, Ctysẽ rất khó khăn vì số tiền vay để thực hiện dự án sắp đến thời hạn đáo nợ, lãisuất được điều chỉnh lên rất cao do DN hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.Được cấp phép hôm trước, ngay một vài hôm sau DN này đã thông báo ngày chốtquyền để làm thủ tục tăng vốn, cho kịp chạy đua thời gian nộp tiền còn trả nợ.
Ngay mới đây thôi, trên một vài diễn đàn chứng khoán nhà đầu tư đã bày tỏ rấtbức xúc khi Cty TDC, tăng vốn gấp 4 lần lên 1.000 tỷ đồng, bằng vốn của một ngânhàng. Nguồn cung thừa, trong khi cầu thắt chặt do dòng tiền suy yếu sẽ khó tạođộng lực cho thị trường tăng trưởng.
Nhìn lại động thái của NHNN trong vài ngày qua, thông qua thị trường mở cơ quannày đã rót hơn 100.000 tỷ đồng cho các ngân hàng và phần nào làm hạ nhiệt cơnsốt lãi suất. Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, do đây là hoạt động cấpcứu thanh khoản nên việc bơm tiền ra sẽ phải hút lại (kỳ hạn phổ biến là 7 ngàyvà 14 ngày), việc căng thẳng lại suất chưa có nhiều khả năng giảm bớt.
Thị trường xét một cách căn bản thì đã rớt rất sâu, giá nhiều mã cổ phiếurơi về vùng 350 điểm nhưng với diễn biến phía trước chưa có giải pháp canthiệp của NHNN một cách dài hạn thì giá cổ phiếu đã rẻ, nhiều người còn chorằng sẽ rẻ nữa và dửng dưng với thị trường.
Theo Phạm Lan
DĐDN