Nếu như tuần trước cá lóc đồng loại 4 con/kg tại chợ trung tâm TP. Sóc Trăng (SócTrăng) và thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) giá 50.000 đồng/kg thì ngày 12.7 đã tănglên 65.000-70.000 đồng/kg và cá rô loại 8-10 con/kg tăng từ 60.000 đồng/kg lên75.000-80.000 đồng/kg. Cá trê, cá he, cá đối, cá phèn sông... cũng tăng từ40.000 đồng/kg lên 70.000 đồng/kg.
![]() |
Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh tại công ty Fimex VN ở Sóc Trăng (Ảnh: Thiên Lộc) |
Đặc biệt, cá chốt nếu trước đây nhiều người chê nên giá 30.000 - 40.000 đồng/kgthì hiện nay tăng lên 80.000 - 90.000 đồng/kg và cá kèo tăng từ 120.000 đồng/kglên 150.000 đồng/kg nhưng cung không đủ cầu. Các loại cá biển cũng tăng giá từ20 - 25% so với tháng trước. Theo tiểu thương thì giá các loại cá tăng là dothời gian gần đây một số nơi xuất hiện heo bệnh nên thịt bán chậm dù giá thịtheo giảm, người dân đổ dồn về chợ cá.
|
Không chỉ có cá mà hiện giá tôm sú cũng đang tăng cao. Sáng ngày 12.7, giá tômsú còn đầu loại 40 con/kg mua tại nhà máy giá 108.000 - 110.000 đồng/kg, loại 30con/kg giá 140.000 đồng/kg và 20 con/kg giá 180.000 đồng/kg. Các nhà máy chếbiến thủy sản khu vực ĐBSCL cho biết mặc dù tổ chức mạng lưới thu mua khắp nơinhưng mỗi ngày một công ty chỉ “săn” được 30 tấn nguyên liệu chủ yếu ở vùng nuôitôm quảng canh nên các nhà máy hoạt động được 30% công suất dẫn đến không đủhàng để xuất khẩu.
Theo Thiên Lộc
Sài Gòn tiếp thị