Giá dầu thế giới leo thangdưới tác động của tình trạng bất ổn chính trị tại khu vực Trung Đông và Bắc Phikhiến câu chuyện giá xăng trong nước thêm nóng. Càng ngày càng có nhiều đại lýxăng dầu tìm cách “găm hàng” chờ tăng giá.
Dầu thế giới nóng với bất ổn ở Bắc Phi
Liên tục tăng giá, giá dầu thế giới hiện đang ở mứccao nhất từ hơn 2 năm trở lại đây. Trong phiên giao dịch ngày 21/2 tại thịtrường London, giá dầu thô Brent đã chạm mốc gần 109 USD/thùng. Ngày 22/2, giádầu giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức 106 USD/thùng. Giá dầu giao tháng 3 tại Mỹ cũnggiữ ở mức 93,57 USD/thùng sau khi leo lên đỉnh 94,49 USD/thùng, mức cao nhất từtháng 8/2008 trở lại đây.
Không những thế, nhiều chuyên gia dự đoán, giá dầusẽ còn tăng và hoàn toàn có thể chạm mốc 110 USD/thùng trong vài tuần tới mộtkhi cũng như một số nước khác trong khu vực Trung Đôngvà Bắc Phi tiếp tục tái diễn.
![]() |
Libya hiện đang là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 9thế giới và chiếm tới 4,6% trong tổng số 29,4 triệu thùng dầu sản xuất mỗi ngàycủa Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu thế giới (OPEC). Những bất ổn của Libya đãkhiến sản lượng dầu thô trên thế giới giảm 300.000 thùng/ngày. Không ít chuyêngia còn lo lại, giá dầu có thể leo lên mức 120 USD/thùng và gây ảnh hưởng nghiêmtrọng tới sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn thế giới.
Giá dầu thế giới tăng mạnh khiến Trung Quốc vừa phảităng giá xăng và dầu lên khoảng 4,5%. Đây cũng là lần thứ 2 Trung Quốc tăng giáxăng dầu trong 3 tháng trở lại đây. Điều này tác động không nhỏ tới tình trạnglạm phát đang ở mức cao của nước này.
Chưa tăng giá, xăng dầu trong nước vẫn “nóng”
Dù chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về khảnăng điều chỉnh giá xăng, nhưng trong suốt hơn 1 tuần nay, cả người tiêu dùnglẫn báo chí đều “nóng” lên với câu chuyện xăng bán cầm chừng tại nhiều đại lý.
Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp nhập khẩu đầumối đều đã lên tiếng khẳng định không thiếu hàng. Tuy nhiên, tại nhiều địaphương như Daklak, Lâm Đồng, Cà Mau… không ít cây xăng đã đóng cửa hoặc tìm đủchiêu đế bán cầm chừng găm hàng chờ giá lên.
Ngay tại hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh,tình trạng này cũng đã lác đác xuất hiện. Theo phản ánh của một số người dân, ởmột vài khu vực vùng ven Hà Nội, người dân phải xếp hàng mua, cửa hàng thông báohết xăng, mất điện hoặc cột bơm hỏng.
![]() |
Một cây xăng bán cầm chừng với một cột xăng dán biển đề máy hỏng (Ảnh: Tuệ Minh) |
Nhiều người tiêu dùng bức xúc còn các chủ cửa hàngkinh doanh thì “kêu oan” và cho rằng họ buộc phải đóng cửa hoặc bán cầm chừng làvì thiếu hàng hoặc hoa hồng cắt giảm khiến càng kinh doanh càng lỗ.
Về phần mình, các cơ quan chức năng liên tiếp tiếnhành điều tra và công bố rộng rãi đường dây nóng để người dân có thể phản ánh vềtình trạng đại lý găm hàng đồng thời mạnh tay xử lý các trường hợp đầu cơ.
Các doanh nghiệp nhập khẩu lớn như Petrolimex, Xăngdầu Quân đội, Saigon Petro đều khẳng định chưa phát hiện bất cứ trường hợp cửahàng nào thuộc hãng găm hàng chờ tăng giá và đảm bảo cung cấp đủ hàng cho cácđại lý trực thuộc. Còn các đại lý cấp dưới hoặc cây xăng tư nhân thì “không phảilúc nào cũng đảm bảo được”.
Trong khi đó, các doanh nghiệp này tiếp tục chịu lỗdưới tác động của giá dầu thế giới tăng và việc điều chỉnh tỷ giá VND/USD. Theobảng giá cơ sở của Petrolimex ngày 22/2, mỗi lít xăng A92, doanh nghiệp này đanglỗ 2.942 đồng/lít khi mà giá cơ sở ở mức 19.342 đồng/lít còn giá bán thực tế là16.400 đồng/lít. Tương tự mỗi lít dầu diesel hiện đang lỗ 3.885 đồng/lít, dầuhỏa lỗ 3.853 đồng/lít.
Theo Khánh Hòa
VTC