Sức ép của việc tăng giá điện là do khoản lỗ 8.000 tỷ đồng của EVN năm2010 và các khoản lỗ khác.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có đề xuất tiếp tục tăng giá điện từ 1/8nhằm cải thiện tình hình tài chính.
Sức ép của việc tăng giá điện là do khoản lỗ 8.000 tỷ đồng của EVN năm 2010 vàcác khoản lỗ khác như nợ tiền mua điện của Tập đoàn Dầu khí trên 6.400 tỷ đồng,nợ Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam khoảng 1.000 tỷ đồng...
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, ông Trần Viết Ngãi, chủ tịch hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng,dù giá điện đã được vận hành theo cơ chế thị trường nhưng trong bối cảnh hiệntại chưa nên tiếp tục tăng giá điện và EVN cũng khó lòng thuyết phục việc tănggiá điện, ngay cả dưới mức 5%.
Theo ông Ngãi, năm nay ngành điện gặp nhiều thuận lợi do phát điện chủ yếu từthủy điện và nhiệt điện, chưa phải phát điện từ nguồn giá cao như mùa khô nămngoái. Giá thủy điện, nhiệt điện và giá điện mua từ Trung Quốc đều thấp hơn giábán ra. Do đó, chưa kể đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, thì ngành điện tăng giáthời điểm này cũng không thuyết phục.
Ông Tô Quốc Trụ, giám đốc trung tâm Tư vấn năng lượng cũng cho rằng, điều khónhất với EVN hiện tại là chứng minh giá đầu vào để thuyết phục tăng giá điện.
Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng từng cho biết Bộ có thể sẽ xem xétbáo cáo Chính phủ trong tháng 7 về chuyện tăng giá điện.
Theo SGTT