Thời gian gần đây,nhiều doanh nghiệp như “phát sốt” lên khi Bộ Công thương đang đưa ra nhữngđề xuất trong dự thảo tăng giá điện cho năm 2011.
Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN) dù đã có dự định tăng giá điện từ lâu thế nhưng dự thảo tăng giá điệnlần này lại được “viện cớ” là do phía ngành than đã có những đề xuất tănggiá than cho điện.
Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đềxuất việc tăng giá bán than vào 4 ngành tiêu thụ lớn là điện, ximăng, giấy,phân bón kể từ đầu năm 2011.
Theo tính toán của TKV, năm 2010, sản lượng than bán cho các nhà máy điệnlà 9 triệu tấn, tổng giá trị than bán cho điện thấp hơn giá thành là 2.200tỷ đồng. Nếu năm 2011, than bán cho điện dự kiến 11 triệu tấn thì mức chênhlệch khoảng 3.000 tỷ đồng. Và tập đoàn này cho rằng, nếu có tăng giá thanbán cho ngành điện bằng giá thành năm 2010 thì chỉ làm cho giá bán điện tăngkhoảng 2,4%. Còn nếu tính đúng giá thành thì mức tăng đối với ngành điện là2,6%.
![]() |
Ngành điện lại đòi tăng giá |
Phó Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An cho rằng, việc tăng giá điện năm 2011là điều tất yếu, bởi lẽ giá than, một trong những nguyên liệu đầu vào quantrọng nhất của điện đã nâng giá, điều này cũng kéo theo sự tăng giá của nhâncông và giá mặt bằng giá chung của thị trường. Chính vì thế mà rất khó cóthể giữ được giá điện bình ổn theo giá của năm 2010.
Ủng hộ việc tăng giá điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, giá điện năm2011 chắc chắn phải tăng bởi “Nhà nước không thể bao cấp mãi về giá”. Tuynhiên, thực tế cho thấy, tất cả những lần tăng giá điện, người chịu thiệtthòi nhất chính là những đối tượng có thu nhập thấp.
Không chỉ các đối tượng là người thu nhập thấp, các doanh nghiệp phảitiêu thụ nhiều điện năng cũng rất hoang mang. Với tình trạng giá điện cứtiếp tục tăng cao thì nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.
Theo Đại Đoàn Kết