Giá gas trong tháng 2-2010không giảm bởi theo các công ty kinh doanh, giá thế giới chỉ giảm nhẹ 2,5 USD/tấn.
Theo các công ty kinh doanh gas,mức giảm này chỉ tương ứng chưa tới 1.000đ/bình gas nên vẫn giữ nguyên mức giácũ. Như vậy mỗi bình gas 12kg sẽ dao động trong khoảng 270.000đ, mức cao nhất từtrước đến nay. Giá gas bán lẻ trong nước đã liên tục tăng từ tháng 6-2009 đếnnay, trong đó có tháng tăng đến ba lần.
Chuyện giá bán lẻ gas trong nướcnhảy múa theo giá thế giới đã trở nên bình thường. Tuy nhiên, có điều bất thườnglà người tiêu dùng mua gas từ hai nhà máy chế biến trong nước nhưng phải chịuthuế nhập khẩu 5%.
Trước đây, khi thị trường gastrong nước hoàn toàn phụ thuộc nguồn nhập khẩu, thì việc đưa 5% thuế nhập khẩuvào công thức tính giá đối với nguồn hàng sản xuất trong nước là có thể chấpnhận. Nhưng từ năm 2010, với việc Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động,nguồn gas sản xuất trong nước đã có thể cung cấp cho thị trường trên 620.000 tấnmỗi năm, chiếm đến 60%.
|
Với cách tính giá gas trong nước theo giá hợp đồng nhập khẩu (CP) hiện nay, mỗi bình gas 12kg người tiêu dùng bị thiệt đến 9.000 đồng (Ảnh: Hoài Lương) |
Tại sao hàng hóa sản xuất trongnước lại phải chịu thuế nhập khẩu và những chi phí khác như vận chuyển quốc tế,bảo hiểm? Trả lời câu hỏi này, Tổng công ty Khí VN (PV Gas) cho biết:
“Việc PV Gas đưa tỉ lệ phần trămthuế suất nhập khẩu LPG (gas) cũng như mức premium (cước vận chuyển và bảo hiểmquốc tế) vào công thức tính giá LPG (gas) Dinh Cố chỉ nhằm thống nhất một mặtbằng giá chung giữa LPG (gas) Dinh Cố và LPG (gas) nhập khẩu theo đúng tinh thầnchỉ đạo của Chính phủ. Hiện tại LPG (gas) Dung Quất cũng được xác định theonguyên tắc này”.
Việc áp thuế nhập khẩu (5%) vàocông thức tính đối với nguồn gas sản xuất trong nước là điều phi lý, đi ngượclại mục tiêu bình ổn giá và nguồn cung khi Chính phủ công bố việc xây dựng cácnhà máy chế biến trong nước. Với cách tính giá gas trong nước theo giá hợp đồngnhập khẩu (CP) hiện nay, mỗi bình gas 12kg người tiêu dùng bị thiệt đến 9.000đồng.
Người tiêu dùng đang bị “ăn gian”vì mua hàng sản xuất trong nước nhưng lại bị tính thuế nhập khẩu. Chúng ta đanghô hào người Việt dùng hàng Việt, nhưng sao chuyện này vẫn có thể tồn tại?
Theo Lê Nguyên Minh