Bộ Công Thương cho biết trongquý I/2011, giá nhiều mặt hàng sữa liên tục tăng dù chưa được sự chấp thuận củaCục Quản lý giá (Bộ Tài chính), nhất là sữa ngoại nhập khẩu.

Đặc biệt, sau khi Nhà nước côngbố tăng tỉ giá thêm 9,3%, một số hãng sữa đã tăng giá đến 17% - 20%, gây ảnhhưởng lớn đến người tiêu dùng.

Cụ thể: Sản phẩm sữa của hãngAbbott tăng từ 12% lên 18%. Các gói sản phẩm như Similac IQ 400gr giá bán trênthị trường sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2011 là 215.000 đồng, tăng 13% so với giábán trước thời điểm 1/3; Similac IQ 900gr tăng lên 437.000 đồng (tăng 12%);Similac Mom 400gr sẽ được bán giá 137.000 đồng, tăng 18%...

Giá sữa tăng 20% dù chưa được Cục Quản lý giá chấp thuận
(Ảnh minh họa)

Nhiều nhà phân phối đã thiết lậpbảng giá mới và chính thức thông báo tới các đại lý, điểm bán sỷ, bán lẻ trêncác thị trường thành phố. Công ty TNHH Dược phẩm 3A đã gửi thông báo giá sữa vàcác mặt hàng dinh dưỡng thương hiệu Abbott tới các bạn hàng về việc áp dụng giánâng từ 1/3/2011.

Thậm chí, ngay từ đầu năm một sốhãng sữa đã thông báo áp dụng bảng giá mới. Công ty TNHH Hoàng Dương - đơn vịcung cấp mặt hàng sữa thương hiệu Wakodo; Công ty CP Phân phối thực phẩm PT vớisản phẩm sữa Friso đều áp dụng biểu giá mới từ ngày 1/2/201.

Để bình ổn giá sữa, Tổng cục Hảiquan và Cục Quản lý giá đang phối hợp trong việc quản lý các số liệu tổng hợpchung về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập khẩu. Theo đó,Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp số lượng và giá của các loại nguyên liệu sữa gồm:bột gầy, nguyên kem (sữa bột toàn phần), bột béo, bột whey, bột sữa nước để làmcơ sở tính toán giá sữa ngoại nhập khẩu.

Theo P.V.
DĐDN