Quyết định tăng giá xăng dầu từ 2.000 đồng - 2.800 đồng/lít đêm qua khiếnkhông ít người dân bất ngờ. Theo tính toán từ Bộ Tài chính, sau khi tăng giá,xăng dầu của nước ta vẫn thấp hơn giá các nước lân cận (Lào, Trung Quốc,Campuchia) khoảng 2.300 đồng/lít - 5.000 đồng/lít.
Quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu của Liên Bộ Tài chính -Công Thương vào tối qua đã khiến không ít người dân bất ngờ. Chị Hồng Hà(Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Sáng nay đi đổ xăng tôi mới biết giá xăngdầu đã tăng từ 2.000 đồng - 2.800 đồng/lít từ đêm qua. Thật là một quyếtđịnh bất ngờ từ cơ quan chức năng”.
Còn theo phản ánh của anh Long (Hai Bà Trưng, Hà Nội): “Giá thực phẩm ngoàithị trường đang tăng cao, giờ thêm giá xăng tăng sẽ đẩy hàng hóa vào một đợttăng giá mới. Đầu tháng vợ chồng tôi đã phải tăng lương cho người giúp việclên trên 2 triệu đồng/tháng vì họ lấy lý do giá cả tăng cao. Cứ đà này vợchồng tôi phải đưa con về quê nhờ ông bà trông giúp, chứ mức lương làm côngăn lương của hai vợ chồng sẽ chẳng đủng để chi tiêu cho gia đình”.
Lý giải về “sự cần thiết phải điều chỉnh giá xăng dầu”, Bộ Tài chính chohay: “Do giá xăng dầu thếgiới liên tục tăng từ ngày điều chỉnh giá (24/2/2011) đến nay đã làm giá cơsở tăng cao, giá bán trong nước hiện hành vẫn giữ ổn định nên kinh doanhxăng dầu gặp nhiều khó khăn và chênh lệch giữa giá trong nước với các nướclân cận (Trung Quốc, Lào, Campuchia) khoảng từ 4.800 đồng/lít đến 7.000đồng/lít tuỳ theo từng mặt hàng và từng nước khiến tình trạng buôn lậu xăngdầu ở khu vực các tỉnh phía Nam diễn ra rất phức tạp”.
![]() |
Quyết định tăng giá xăng đêm 29/3 rất bất ngờ (Ảnh minh họa) |
Trong khi đó, các giải pháp tài chính khác đã được Bộ áp dụng như: thuếnhập khẩu đã giảm về mức 0% và Quỹ Bình ổn giá đã sử dụng hết. Do đó,“cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh giá để giảm bao cấp một bước về giá xăngdầu và để phản ánh đúng giá hàng hoá, dịch vụ khi sản xuất, kinh doanh có sửdụng xăng dầu”. Và dù đã điều chỉnh tăng, giá xăng dầu của nước ta vẫn thấphơn giá các nước lân cận như Lào, Trung Quốc, Campuchia khoảng từ 2.300 đồng/lít- 5.000 đồng/lít.
“Nếu tính đủ thuế và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì mức điều chỉnh giá bánlần này mới chỉ bằng 34,73% đến 50,27% tổng mức giá phải điều chỉnh theo quyđịnh của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinhdoanh xăng dầu”, thông tin từ Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Còn nhớ, lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu lên gần 3.000 đồng/lít trước đây (ngày24/2/2011), Bộ Tài chính tính toán mức tác động đến chỉ số giá tiêu dùng(CPI) trực tiếp vòng 1 là 0,65% (chưa tính được tác động của vòng tiếp theovà yếu tố tâm lý).
Trên thực tế, cộng hưởng với nhiều yếu tố khác, CPI tháng3 năm nay đã có mức tăng lớn nhất trong vòng 34 tháng qua, tăng 2,17%. Sovới mốc tháng 12/2010, CPI tháng này đã tăng 6,12%. Còn trong lần tăng giánày, Bộ Tài chính không công bố mức tác động đến CPI tháng 4 tới.
Thống kê những năm kinh tế ổn định, CPI tháng 4 các năm thường có mức tăngxoay quanh từ 0,2% đến 0,5%. Nhưng do đặc điểm của tăng giá hội tụ nên CPItháng 4 khó giữ được con số dưới 0,6% - 0,7%, mà có khả năng tiếp cận mức0,8% - 1%.
Trong nhận định của Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tạibuổi họp sơ kết 3 tháng đầu năm 2011, đơn vị này cho biết: Thị trường hànghóa trong nước tháng 4 tiếp tục chịu tác động từ giá nhiều mặt hàng nguyênnhiên vật liệu trên thế giới diễn biến phức tạp; Tình hình thời tiết, dịchbệnh cũng ảnh hưởng tới nguồn cung một số mặt hàng, nhất là thực phẩm. Việccung ứng điện trong mùa khô gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng tới sản xuất;đợt tăng giá điện, giá xăng dầu vừa qua sẽ tiếp tục tác động, từ đó sẽ hìnhthành mặt bằng giá mới cao hơn trước…
Theo An Hạ
Dân trí