- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
10X từng mất gốc tiếng Anh, bứt phá thành thủ khoa, đỗ 2 đại học top đầu
Trước khi đỗ hai trường đại học lớn và sáng lập nên dự án dạy tiếng Anh miễn phí, Nguyễn Nam Bảo Ngọc từng là người mất gốc, tự ti với vốn ngoại ngữ của mình.
Nguyễn Nam Bảo Ngọc (SN 2006, Cà Mau) từng là thủ khoa đầu vào chuyên Anh, trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.
Trong suốt 12 năm học phổ thông, 10X chinh phục loạt danh hiệu như: giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc, huy chương đồng Olympic 30/4 môn tiếng Anh… Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng sở hữu hơn 30 chứng chỉ ngoại ngữ từ các trung tâm uy tín trên thế giới.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nữ sinh tiếp tục nối dài bảng thành tích học tập bằng việc ghi danh tại 2 trường đại học lớn - Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Nhìn vào những thành tích ấn tượng đó, ít ai biết rằng Bảo Ngọc từng là cô gái tự ti với vốn ngoại ngữ của bản thân.
Em Nguyễn Nam Bảo Ngọc. (Ảnh: NVCC)
Chiến thắng chính mình
Ngay khi còn nhỏ, Bảo Ngọc luôn nhận được sự hỗ trợ của mẹ trong việc học. Mẹ thường đồng hành cùng cô nàng ở hầu hết các môn, ngoại trừ tiếng Anh. Thế nhưng vì không có lộ trình học khoa học như nhiều bạn bè cùng trang lứa, tới tận khi lên lớp 6, Bảo Ngọc gần như không biết gì về ngoại ngữ này.
“Mỗi khi đến tiết ngoại ngữ, em cảm thấy rất sợ, gần như không hiểu gì”, nữ sinh nói.
Hết năm lớp 6, mặc dù đạt thành tích đứng nhất khối ở hầu hết các môn học, nhưng kết quả tiếng Anh lại không như Bảo Ngọc mong đợi. Nhận thấy tư duy học đối phó không giúp bản thân tiến bộ, cộng thêm câu nói của người bạn cùng bàn khi ấy "không có mẹ, mày chẳng làm được gì hết" khiến 10X nổi lên động lực. Kể từ đó, cuộc hành trình chinh phục môn tiếng Anh của nữ sinh bắt đầu.
Ngoài thời gian học trên lớp, Bảo Ngọc tham gia các khoá học tại trung tâm, sau đó về nhà tự học và luyện đề. Mỗi ngày, cô nàng dành tới 6 giờ đồng hồ để học tiếng Anh. Trong suốt 1 năm ôn luyện, nữ sinh giải khoảng 300 đề thi. Chỉ sau một năm, Bảo Ngọc xoá mất gốc, bằng việc học hết chương trình ngữ pháp tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12.
10X Cà Mau sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng cùng sự năng nổ trong các hoạt động xã hội. (Ảnh: NVCC)
Hè lớp 7, 10X được chọn tham gia chương trình giao lưu học sinh tại Mỹ. Chuyến đi đó, cô nàng trải qua bài test tiếng Anh với kết quả xuất sắc và nhận học bổng vào trường Balboa High School (Mỹ). Tuy nhiên vào thời điểm ấy, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nữ sinh phải trở về nước học trực tuyến.
Cùng lúc học song song hai trường ở Việt Nam và Mỹ là cả quá trình nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi của Bảo Ngọc. Ngày học 2 buổi trên trường, đêm về khi mọi người trong gia đình chìm vào giấc ngủ, căn phòng của nữ sinh tiếp tục sáng đèn để tham gia học trực tuyến cùng thầy cô trường Balboa High School. Chưa kể, lịch học đội tuyển học sinh giỏi trường, học thêm tại trung tâm khiến 10X luôn rơi vào trạng thái quá tải.
“Có những ngày bận rộn với lịch học dày đặc, em chỉ uống trà sữa cầm hơi. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, em tự thấy đã “ngược đãi” với chính bản thân”, Bảo Ngọc nói.
Dạy tiếng Anh miễn phí
Ngoài thành tích học thuật xuất sắc, Bảo Ngọc còn là cô nàng đa di năng, khi góp mặt trong nhiều hoạt động ngoại khoá cùng các phong trào của Đoàn Thanh niên tỉnh Cà Mau… Nổi bật trong số đó là dự án “Người yêu Anh - Ở đây có gốc tiếng Anh” do chính nữ sinh thành lập.
“Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, em mong được chia sẻ những kiến thức mình tích luỹ được với tất cả mọi người, để cùng nhau phát triển khả năng tiếng Anh”, 10X Cà Mau nói và cho biết, dự án được thành lập nhằm hỗ trợ miễn phí các bạn học sinh, sinh viên muốn học tiếng Anh nhưng không có điều kiện.
Bảo Ngọc nhận giải Thanh niên sống đẹp năm 2023. (Ảnh: NVCC)
Chính thức thành lập từ đầu năm 2022, dự án mở lớp dạy trực tuyến, tuần từ 1-2 buổi, mỗi buổi kéo dài 2 giờ đồng hồ, nhằm củng cố kiến thức cho các bạn học sinh theo giáo án Bảo Ngọc tự biên soạn.
Lớp học trực tuyến của cô nàng có thời điểm thu hút tới 500 học viên, không chỉ học sinh trên khắp đất nước Việt Nam mà có cả những học sinh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài ra, Bảo Ngọc còn mở 3 lớp học trực tiếp tại Cà Mau cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều được 10X dạy miễn phí.
Theo nữ sinh, điều đáng mừng là qua mỗi khóa, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của người học đều tiến bộ rõ. Thấy được hiệu quả, nhiều học sinh, phụ huynh đã giới thiệu thêm người đăng ký. Số lượng học viên cứ thế một tăng dần.
Không chỉ dạy miễn phí, dự án “Người yêu Anh” còn triển khai quỹ học bổng nhằm hỗ trợ cho học viên có nhiều tiến bộ trong quá trình tham gia lớp học. Tất cả kinh phí của quỹ học bổng đều do Bảo Ngọc gây dựng, từ tiền giải thưởng, tiền làm thêm đến tiền lì xì cá nhân góp vào.
"Đây là dự án phi lợi nhuận, nên em từ chối nhận bất kỳ sự quyên góp nào vì không muốn nó mất đi bản chất và sứ mệnh ban đầu. Giúp đỡ được càng nhiều người, em càng hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”, nữ sinh bày tỏ.
Nữ sinh luôn mong muốn được sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. (Ảnh: NVCC)
Với những cống hiến không ngừng cho cộng đồng, Nguyễn Nam Bảo Ngọc vinh dự trở thành 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu toàn quốc, được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao thưởng Thanh niên sống đẹp và được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023.
"Một câu nói em rất tâm đắc, cũng là châm ngôn sống của em đến thời điểm hiện tại - "bông hoa đẹp không chỉ làm đẹp cho chính bản thân nó mà cần làm đẹp cho cả vườn hoa. Nếu có càng nhiều bông hoa đẹp, đất nước của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, văn minh, tiến bộ hơn”, Bảo Ngọc mong muốn, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng sẽ được lan toả rộng hơn nữa đến thế hệ trẻ ngày nay.
Với việc học song song hai trường đại học tại Hà Nội, thời gian tới Bảo Ngọc sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, 10X khẳng định vẫn tiếp tục các dự án và hoạt động thiện nguyện của mình, sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc.
Theo VTC News
-
Giáo dục1 giờ trướcHội đồng kỷ luật Sở Y tế Thanh Hóa đang tiến hành xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Văn, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Mường Lát vì đã ký xác nhận thực tập cho 18 sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội, mặc dù các sinh viên này không thực tập tại đơn vị.
-
Giáo dục4 giờ trướcCâu đố mẹo cách đây 4 năm khiến thí sinh Đường lên đỉnh Olympia ngỡ ngàng khi biết bị mắc bẫy, khán giả tại trường quay cũng phải 'bó tay' vì không tìm ra đáp án.
-
Giáo dục6 giờ trướcNăm học này, học sinh lớp 9 sẽ thi tuyển vào lớp 10 THPT theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới, trong đó có nhiều câu hỏi tăng tính ứng dụng thực tế. Các nhà trường đang thiết kế, dựng đề kiểm tra theo định dạng mới.
-
Giáo dục6 giờ trướcMột bé trai 2 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân sau giờ ăn trưa ở trường mầm non tư thục. Giấy báo tử của bệnh viện ghi rõ bé ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện.
-
Giáo dục7 giờ trướcMưa lớn từ đêm qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) ngập sâu, nhiều trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
-
Giáo dục9 giờ trướcSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn việc học sinh đánh nhau.
-
Giáo dục10 giờ trướcChủ nhân vòng nguyệt quế trận tuần cuối cùng ở cuộc thi truyền hình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 thuộc về Trần Tiến Đạt (Ninh Bình) với màn về đích nghẹt thở.
-
Giáo dục1 ngày trướcNữ sinh lớp 7 ở Hậu Giang bị nhóm bạn đánh hội đồng tại công viên, sự việc được quay clip và tung lên mạng xã hội.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐiểm chuẩn trúng xét tuyển bổ sung ngành sư phạm vào một trường đại học đều ở ngưỡng cao, có nơi lên đến gần 29 điểm.
-
Giáo dục1 ngày trướcCó 6 trường đại học lớn ở TPHCM và 4 trường ở các tỉnh thành sẽ tổ chức xét tuyển năm 2025 bằng kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT).
-
Giáo dục1 ngày trướcCho rằng bị nhóm Hoài Anh "nhìn đểu", Đạt lời qua tiếng lại rồi gọi bạn đánh nam sinh lớp 11 dẫn đến thương tích, phải nhập viện.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhững ngày gần đây, các fanpage trên mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh sách vở được mang phơi kín hai bên đường trước cổng trường học sau mưa lũ.
-
Giáo dục2 ngày trướcTuy đã có những quy định cụ thể của ngành giáo dục song hiện nay, việc nên hay không nên cho học sinh sử dụng điện thoại di động khi đến lớp vẫn còn gây nhiều tranh cãi với các luồng ý kiến trái chiều.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù đã lên kế hoạch tổ chức khai giảng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn quyết định hủy buổi lễ và thay đổi kế hoạch chào tân sinh viên vào thời điểm phù hợp.