- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
18/7 công bố điểm thi, khó có "mưa" điểm 10
Ngay sau khi kết thúc kỳ thi Tốt nghiệp THPT, các địa phương sẽ bắt tay vào chấm thi để công bố điểm cho thí sinh vào ngày 18/7. Theo các giáo viên tổ hợp Khoa học tự nhiên, đề thi năm nay phân hóa rõ nét, khó có “mưa” điểm 10.
PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin, ngay sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương sẽ bắt tay vào chấm thi. Chậm nhất là 17 giờ ngày 15/7, các địa phương phải hoàn tất công việc chấm thi tự luận và trắc nghiệm.
Ngay sau đó, ngày 18/7 sẽ công bố kết quả thi cho tất cả thí sinh và xét công nhận tốt nghiệp.
Sinh học không "bất thường"
Nhận định chung của giáo viên các bộ môn tổ hợp KHTN (gồm các môn Sinh học, Hóa học, Vật lý) là đề thi năm nay khó hơn năm ngoái và có những câu phân hóa rõ rệt, thuận lợi cho các trường ĐH xét tuyển.
Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên bộ môn Sinh học, hệ thống giáo dục HOCMAI, người phát hiện sự “bất thường” của đề thi môn này năm 2021 giống 90% với đề luyện thi của thầy Phan Khắc Nghệ (Hà Tĩnh) nói rằng, năm nay đề có sự thay đổi.
Thí sinh dự bài thi tổ hợp tại Hà Nội. (ảnh: Như Ý)
Cụ thể, cấu trúc đề khá tương đồng với đề thi minh họa trước đó Bộ công bố, gồm 75% ở mức nhận biết thông hiểu, 25% ở mức vận dụng và vận dụng cao, nhưng độ khó và phân hóa đã tăng lên rất nhiều.
“Đề thi đã loại bỏ gần như hoàn toàn các dạng Toán không mang bản chất Sinh học như trước kia, không còn các dạng Toán phải sử dụng mẹo mức, công thức. Bản chất Sinh học thể hiện rõ rệt nhất trong tất cả các đề thi tốt nghiệp THPT từ trước đến nay”, thầy Đinh Đức Hiền nói.
Cũng theo thầy Hiền, để giải quyết các câu hỏi vận dụng cao ở đề thi năm nay, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm thật tốt bản chất Sinh học mà cần có kĩ năng đọc hiểu tốt, phân tích, đối sánh để tìm ra ý đúng.
Đề thi có xu hướng tương tự các đề thi đánh giá năng lực hiện nay. Đây là bước tiến cần thiết để đáp ứng chương trình GDPT mới 2018. Tổng thể đề thi khá dài, nếu đặt trong bối cảnh thi 3 môn trong cùng một buổi sáng sẽ gây nhiều khó khăn thí sinh, nhất là môn Sinh lại là môn thi cuối. Mức độ phân hóa khá tốt, hoàn toàn có thể để các trường Y sử dụng làm căn cứ tuyển sinh.
“Phổ điểm sẽ rơi chủ yếu mức 5-6, phổ điểm dự đoán sẽ có dạng phân phối chuẩn, số điểm 10 sẽ không nhiều, học sinh khá giỏi có thể dễ đạt 7-8, tuy nhiên mức 9-10 sẽ là thách thức lớn”, thầy Hiền dự đoán.
Tương tự, giáo viên dạy Hóa học, Vật lý cũng đánh giá đề thi năm nay có độ khó nhỉnh hơn năm ngoái ở các câu phân hóa để học sinh lấy điểm 9-10.
Đề Hóa có bất ngờ
Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên dạy Hóa học tại Hà Nội nói rằng, với cách ra đề thi như năm nay nhiều thí sinh sẽ thấy bất ngờ vì một số dạng bài tập thuộc nhóm vận dụng, vận dụng cao có trong đề minh họa lại không có trong đề chính thức. Đó là các bài tập điện phân, bài tập về phân bón, bài tập về đốt cháy nhiên liệu, bài tập về chất béo. Nhiều bạn đã dành hằng tháng để học tủ các bài tập này có thể sẽ thất vọng.
“Với đề thi đó, điểm thi có thể giảm nhẹ, số thí sinh đạt mức điểm giỏi 9, 10 có thể sẽ ít hơn một chút. Đó phải là những học sinh có kiến thức chắc chắn, toàn diện, không học tủ, học lệch và không lệ thuộc vào đề minh họa”, thầy Ngọc dự đoán.
Về môn Vật lý, nhiều giáo viên cũng cho rằng, có khoảng 70-75% số lượng câu hỏi đầu kiến thức khá cơ bản, không đánh đố, thí sinh dễ dàng làm được nhưng để đạt mức điểm 9-10 đòi hỏi các em phải có học lực tốt và hiểu bản chất, có tư duy tốt mới làm được.
Hôm qua, tại buổi họp báo thông tin về kỳ thi, trả lời câu hỏi của PV báo chí về đề thi năm nay “cua gắt”, đang dễ chuyển sang cực khó, không có bước đệm để các trường tốp giữa lấy kết quả tuyển sinh, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Trưởng Ban đề thi cho biết, nguyên tắc của việc ra đề là tập trung vào tính công bằng và sự phân hoá được thí sinh.
Đội ngũ thầy cô ra đề là những chuyên gia nhưng khi vào “trại đề” vẫn phải tập huấn kỹ 4 cấp độ nhận biết, thông hiểu vận dụng và vận dụng cao. Khi xây dựng đề cơ bản giữ cấu trúc như năm ngoái, trong đó 50% mức độ 1, 25% mức độ thông hiểu, 25% cho vận dụng và vận dụng cao.
Theo TPO
-
Giáo dục2 giờ trướcSở GD-ĐT Hà Nội đã công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10. Dựa vào số nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi.
-
Giáo dục14 giờ trướcSự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn). Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện này cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu nhà trường báo cáo.
-
Giáo dục21 giờ trướcHội đồng Anh khẳng định những chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục2 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục3 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.