38 tỉnh, thành thông báo thời gian trở lại trường của học sinh

Đa số các tỉnh, thành kéo dài thời gian nghỉ của học sinh bậc mầm non đến THCS thêm một tuần.

Tính đến 7/3, đã có 38 tỉnh, thành trên cả nước ra thông báo về việc trở lại trường của học sinh. Trong đó có 34 địa phương thay đổi thời gian nghỉ của học sinh.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, các địa phương này kéo dài thời gian nghỉ học thêm một tuần so với trước đó. Tức trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS được nghỉ đến hết 14 hoặc 15/3 thay vì 8/3 như thông báo trước đó.

Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk vẫn giữ nguyên thời gian đi học - ngày 8/3 đối với học sinh từ cấp THCS trở xuống. Quy định về thời gian nghỉ của Nghệ An và TP.HCM cũng không thay đổi.

38 tỉnh, thành thông báo thời gian trở lại trường của học sinh-1


Trước đó, theo kiến nghị của Bộ GD&ĐT, đã có 60/63 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học từ ngày 2/3. Riêng học sinh từ mầm non đến THCS, nhiều địa phương thông báo cho nghỉ thêm 1-2 tuần, tùy nơi.


Theo Zing 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/38-tinh-thanh-thong-bao-thoi-gian-tro-lai-truong-cua-hoc-sinh-post1056128.html

Covid-19

Viêm phổi cấp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.