600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: 'Vẫn còn lo sợ'

Sáng 4/1, hơn 600.000 học sinh TP.HCM đã bắt đầu đến trường, học trực tuyến sau hơn 8 tháng dịch Covid-19 bùng phát.

Theo đó, 4 khối lớp 7, 8, 10, 11 sẽ bắt đầu học trực tiếp từ ngày 4/1. Như vậy, sau đợt nghỉ Tết Dương lịch, TP.HCM đón hơn 600.000 học sinh trở lại trường.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tất cả trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều phải tăng cường nhân sự và đội ngũ y tế, ở một số trường có khuôn viên rộng, nhiều phòng học, nhà trường chọn cách tách đôi lớp để đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch Covid-19.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-1

Học sinh TP.HCM trở lại trường sau hơn 8 tháng dịch Covid-19.

Tại trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP.HCM), hàng nghìn học sinh của 4 khối lớp đã đến trường từ rất sớm. Tất cả học sinh đều đã được tiêm chủng 2 mũi vắc-xin nên đa phần đều cảm thấy an tâm trước dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, vẫn còn nhiều em bỡ ngỡ vì sau thời gian học tại nhà dài hạn.

"Bé nhà mình học lớp 10. Đây là lần đầu bé đến trường sau 8 tháng nên cũng phấn khởi lắm, hôm qua chuẩn bị dụng cụ học tập từ rất sớm. Thế nhưng, bé cũng còn chút lo sợ vì nếu có ca nhiễm xuất hiện trong phòng học thì sẽ bị cách ly không trở về nhà" - chị Huyền Nhi (phụ huynh học sinh) chia sẻ.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-2

Tất cả đều phải tham gia khai báo y tế trước khi vào trường.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-3

Các phụ huynh học sinh tuy mừng nhưng vẫn còn lo sợ nhiều vì ca nhiễm TP.HCM còn cao.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-4

Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu học sinh tham gia sát khuẩn trước khi vào lớp học.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-5

Không khí vào buổi sáng đầu tiên hơn 600.000 học sinh TP.HCM đến trường học.

"Khi nhận thông báo, em vẫn sợ vì dịch ở Sài Gòn còn nhiều. Hôm qua em đã có gọi điện, hỏi thăm các bạn, thầy cô và nhận được nhiều sự giúp đỡ nên an tâm phần nào. Em cũng mong được đi học trực tiếp hơn vì khả năng tiếp thu bài tốt hơn và gặp gỡ lại bạn bè" - em Lê Thị Thanh Như (lớp 10 trường THPT Nguyễn Thị Diệu) chia sẻ.

Thầy Dương Văn Thư (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Diệu) cho biết: Thực hiện chủ trương chung của TP.HCM, trường THPT Nguyễn Thị Diệu đã tích cực ban hành các biện pháp cụ thể, thành lập tổ an toàn Covid-19 để đón học sinh trở lại trường.

"Tất cả phòng học đều đã được khử khuẩn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và cả toàn thể cán bộ công nhân viên đảm bảo quy tắc 5K. Sáng nay học sinh đến trường rất phấn khởi, hơn 95% số học sinh đều đã trở lại trường sau thời gian quá dịch học online vì dịch Covid-19" - thầy Thư cho biết thêm.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-6

Tất cả đều phải mang khẩu trang, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-7

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Diệu cho biết 95% học sinh các khối lớp đã tới trường.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-8

Hầu hết các học sinh đều phấn khởi vì học trực tiếp sẽ tiếp thu bài tốt hơn, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều nỗi lo dịch bệnh.

600.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch Covid-19: Vẫn còn lo sợ-9

Đây là đợt trở lại trường với số lượng nhiều nhất sau dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


học trực tuyến


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.