- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Á quân Olympia mùa đầu tiên được phong hàm phó giáo sư tại Australia
Nguyễn Thành Vinh là á quân Đường lên đỉnh Olympia 2000, trước khi tham gia phim "Phía trước là bầu trời". Anh theo đuổi con đường nghiên cứu hóa học hữu cơ tại Australia.
- Câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia cực hack não, đánh bại cả thí sinh và nhiều khán giả: Nếu trả lời đúng trong 5s, não bạn chắc được lắp mô tơ!
- Ngừng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Diệp Chi giờ làm gì ở VTV?
- Khánh Vy xuất hiện trước giờ lên sóng tập đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia khẳng định mối quan hệ với tiền bối Diệp Chi
Mới đây, trên trang chính thức của Đại học New South Wales, Australia, đăng tải thông tin chúc mừng TS Vinh Nguyễn (hay còn gọi là TS Nguyễn Thành Vinh) được phong hàm phó giáo sư. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt khi đảm nhiệm vai Nam trong phim Phía trước là bầu trời hay gây ấn tượng với ngôi vị á quân tại Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.
Trở thành PGS vào năm 39 tuổi
Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1982. Trên website của mình, anh cũng chia sẻ bản thân nhận hàm phó giáo sư do Đại học New South Wales phong vào tháng 9. “Cảm ơn tất cả thành viên trong nhóm cả trong quá khứ và hiện tại, bởi các bạn đã làm việc miệt mài từ khi chúng ta tới Đại học New South Wales vào năm 2015”, anh viết.
Trang chính thức của ngôi trường phong hàm cho Thành Vinh cũng thông tin lĩnh vực nghiên cứu của anh là hóa học hữu cơ. Ngoài hoạt động học thuật độc lập, PGS.TS Vinh còn có nhóm nghiên cứu riêng và thường xuyên cập nhật tin tức, giải thưởng, thành tích trên website riêng.
Trước khi trở thành PGS ở tuổi 39, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh theo đuổi ngành hóa học công nghiệp ở Đại học New South Wales. Sau đó, anh trở thành TS hóa học hữu cơ nhờ sự hướng dẫn của GS Michael Sherburn, tại Đại học Quốc gia Australia, Canberra.
Chuyên ngành nghiên cứu chính của PGS.TS Vinh là các phương pháp tổng hợp mới để nghiên cứu ứng dụng sản phẩm tự nhiên, tổng hợp vào mô hình phân phối thuốc.
Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc về hóa học hữu cơ trong nhóm của GS Dieter Enders tại Viện Hóa học Hữu cơ, thuộc Đại học RWTH Aachen, nhờ học bổng sau tiến sĩ Alexander von Humboldt.
Năm 2013, anh chuyển tới Đại học Curtin (Perth, Australia) và đảm nhận vị trí giảng viên trường Hóa học.
5 năm sau khi chuyển tới Đại học Curtin, vị tiến sĩ người Việt được phong chức giáo viên cao cấp. PGS.TS Thành Vinh được cho là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.
Cùng năm 2018, anh được nhận Học bổng tương lai. Đây là chương trình hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực có tầm quan trọng quốc gia bằng cách tài trợ cho nhà nghiên cứu nổi bật ưu đãi để thực hiện các nghiên cứu của họ tại Australia. Những người được nhận là một trong những nhà nghiên cứu sáng giá nhất ở Australia.
Năm 2019, anh được nhận tài trợ Dự án Khám phá của Hội đồng Nghiên cứu Australia trị giá 420.000 USD cho giai đoạn 2020-2022 để thực hiện nghiên cứu các phương pháp tổng hợp mới.
Trước đó, PGS.TS gốc Việt từng giành được một số giải thưởng về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi. Tháng 12/2013, anh nhận Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme 2014 danh giá, do ban biên tập của Synlett-Synthesis-Synfact lựa chọn, vì thành tích xuất sắc trong vai trò là một nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp.
Tháng 11/2014, PGS.TS Vinh là nhà hóa học hữu cơ người Việt duy nhất được trao giải thưởng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) do Hội đồng Nghiên cứu Australia tài trợ. Giải thưởng này chỉ trao cho hai người.
Tháng 8/2016, vị PGS.TS người Việt được Bộ phận Hóa học Hữu cơ của Viện Hóa học Hoàng gia Australia (RACI) trao tặng Học bổng Athel Beckwith. Giải thưởng này công nhận các nhà hóa học hữu cơ xuất sắc, được bổ nhiệm gần đây (chưa đầy 5 năm ở vị trí đầu tiên) tại Australia. Trên website của mình, anh chia sẻ bản thân đi vòng quanh Australia vào năm 2017 để trình bày các kết quả nghiên cứu gần đây của nhóm tại các trường đại học và trung tâm nghiên cứu.
Ngoài các giải thưởng danh giá, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh đã có nhiều công bố quốc tế uy tín nhờ nghiên cứu giá trị thực hiện độc lập hoặc viết chung với các thành viên trong nhóm.
Lần duyên nợ duy nhất với điện ảnh
Năm 2000, Nguyễn Thành Vinh đại diện THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên. Anh xuất sắc vào tới trận chung kết diễn ra vào ngày 26/3/2000. Với 325 điểm, Trần Ngọc Minh (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) trở thành nhà vô địch năm đầu tiên.
Thành Vinh về nhì với 250 điểm và cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Theo website của THPT chuyên Lam Sơn, ngoài giải á quân Đường lên đỉnh Olympia, Thành Vinh còn giành huy chương bạc kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 32 tổ chức tại Đan Mạch.
Trong lần chia sẻ với Zing trước đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay ông tìm gặp Thành Vinh để mời anh đóng phim Phía trước là bầu trời. Theo đạo diễn, Nam phải là gương mặt sáng, tri thức và Thành Vinh là lựa chọn phù hợp. Dù chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất, Thành Vinh diễn tròn vai cậu sinh viên "mọt sách", thông minh và trầm tính. Vai diễn Nam cũng là lần duy nhất chàng á quân bén duyên với nghệ thuật.
Năm 2009, Nguyễn Thành Vinh kết hôn với vợ là bạn học cùng cấp 3. Gia đình nhỏ của anh đã có thêm một bé trai và một bé gái.
Theo Zing
-
Giáo dục3 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục3 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục6 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục23 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục23 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.