- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà nội thiếp đi ngủ trưa một lúc, tỉnh dậy đã thấy cả căn bếp tan hoang, nhưng câu nói của đứa cháu khiến bà không thể tức giận
Bắt chước bà nội, cậu bé nghịch ngợm định nhào bột làm bánh nhưng "thành quả" lại vượt xa ý định ban đầu.
- Ở nhà rảnh rỗi, tuyển thủ Việt Nam tranh thủ dạy con trai... tập plank cực đáng yêu: Có khác gì bố con nhà Ronaldo đâu
- Thấy chị dâu dạy con lệch lạc, tôi giận sôi gan cãi nhau với chị nhưng không ngờ anh trai nói một câu làm tôi “muối mặt” im lặng
- Khoe ảnh Myla vui chơi ở nhà vô cùng đáng yêu, nhưng siêu mẫu Hà Anh khẳng định ngầm chân lý nuôi dạy con gái qua 1 chi tiết
Bản tính của con trẻ rất hay tò mò. Với chúng, thế giới xung quanh có biết bao điều thú vị mà chúng muốn khám phá, tìm hiểu. Thêm vào đó là khả năng bắt chước "nhanh như chớp" nên nhiều phụ huynh đã phải đối mặt không ít tình huống rắc rối khi sự tò mò cùng tài bắt chước và khả năng chớp cơ hội của trẻ được dịp phát huy cùng lúc.
Tiểu Khánh là một cậu bé 3 tuổi người Trung Quốc. Vì ba mẹ bận rộn đi làm nên đã gửi bé về nhà ông bà nội nhờ trông coi giúp. Hôm ấy, sau một buổi sáng đưa cháu đi chơi công viên về, bà Tiểu Khánh ru cháu ngủ rồi mệt quá cũng nằm ngủ thiếp đi. Nhưng cậu bé thì vẫn đầy năng lượng không hề có dấu hiệu buồn ngủ nên thừa cơ bà ngủ đã lẻn vào bếp nghịch.
Mang cả bột vào "làm bánh" trên giường bà ngủ.
Sẵn thấy bột, dụng cụ làm bánh bà để trong tầm với, cậu bé được dịp phá tan hoang căn bếp của bà. Không những thế, cậu nhóc nghịch ngợm còn mang bột vào phòng ngủ bôi khắp người bà và chăn gối trên giường. Bản thân cậu bé cũng phủ khắp người bởi một màu trắng xóa của bột.
Đột nhiên, bà nội Tiểu Khánh nghe tiếng động trong bếp, nhìn sang không thấy cháu đâu vội chạy đi tìm thì dở khóc dở cười khi nhìn thấy bãi chiến trường trước mắt. Cậu bé dường như chẳng ý thức được hành vi nghịch ngợm của mình, còn bắt chước người lớn nói rằng: "Bà mệt rồi, cháu sẽ làm bánh bao cho bà ăn". Nghe xong, bà nội cũng ấm lòng, cơn tức giận lắng xuống. Bà nội vội lấy điện thoại chụp lại hiện trường gửi cho bố mẹ Tiểu Khánh xem.
Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng được dịp cười "bể bụng". "Đáng lo ngại!", "Toang rồi bà ạ!", "Tương lai thợ làm bánh là đây!"... là những bình luận đã để lại sau khi xem bức ảnh.
"Thợ làm bánh" tí hon.
Và cả bãi chiến trường.
Một số ý kiến thì cho rằng thật may là bé không nghịch dao, nghịch lửa hay nghịch nước trong bếp, nếu không sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra. Không những thế, có người còn nhắc nhở gia đình này rằng nên để xa tầm với mọi thứ không an toàn với trẻ nhỏ. Riêng khu vực bếp cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vì vậy các gia đình có trẻ nhỏ cần phải làm rào chắn ngăn cách hoặc để mọi thứ lên cao.
Bố mẹ cần lưu ý gì để giữ an toàn cho trẻ khi chơi trong nhà
1. Đảm bảo đồ sắc nhọn được cất ở nơi trẻ không thể với tới
Chắc hẳn ai cũng biết sự nguy hiểm của dao, kéo đối với trẻ nhỏ. Nếu đứa trẻ cầm dao, kéo vừa chạy chơi hoặc lấy ra nghịch, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Vì thế, điều cần thiết khi nhà có trẻ nhỏ là luôn cất dao kéo ở nơi trẻ không thể nghịch, đồng thời nói cho trẻ biết đây là đồ vật không an toàn, trẻ dần dần sẽ nhận thức được mà né tránh.
2. Các nguồn điện và ổ cắm phải được bịt kín
Trẻ nhỏ chưa nhận thức được về sự nguy hiểm của điện. Chúng lại hay tò mò nên rất thích các công tắc điện, ổ cắm điện. Song song với việc dùng nút bịt ổ điện, nắp bảo vệ các nguồn điện, bố mẹ cũng cần nói cho con hiểu về những nơi có điện được coi là nơi nguy hiểm không nên lui tới.
3. Đặt xa tầm với của trẻ các loại chai lọ thủy tinh
Chai lọ thủy tinh rất dễ vỡ, một khi trẻ chạm vào, những mảnh vỡ có thể làm tổn thương trẻ. Tốt nhất cha mẹ nên để những đồ dễ vỡ trên cao hoặc trong tủ khóa.
Một lần nữa xin nhắc lại rằng trẻ nhỏ rất tò mò và tính tò mò này thực tế đã để lại nhiều hậu quả nặng nề. Các chuyên gia luôn khuyến cáo tốt nhất là người lớn không bao giờ được rời mắt khỏi trẻ và mọi thứ tưởng như an toàn đều tiềm ẩn nguy cơ nên việc dọn dẹp nhà gọn gàng, để ít đồ đạc là điều cần thiết.
Theo Tổ Quốc
-
Giáo dục21 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho 85 trường THPT tư thục năm học 2024 - 2025 (ít hơn năm ngoái 10 trường).
-
Giáo dục23 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2024- 2025.
-
Giáo dục23 giờ trướcDịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh phổ thông cả nước được nghỉ nhiều nhất 5 ngày theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcRất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và đặt dấu hỏi, không hiểu vì sao nhà trường lại đặt tấm bảng vô duyên đến thế? Nhưng sự thật có phải như vậy?
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung đã phản hồi về bữa bán trú của học sinh gây xôn xao khi bị chê thua cơm bụi, thiếu chất dinh dưỡng .
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra ngày 8-9/6 dành cho tất cả thí sinh. Học sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng từ khi đăng ký nguyện vọng đến lúc nhập học chính thức.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.
-
Giáo dục3 ngày trướcMạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện học sinh lớp 2 mang 5 chỉ vàng của mẹ tặng bạn gái, người mẹ đi đòi giữa đêm bất thành.