- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bài thơ gây tranh cãi trong sách Tiếng Việt lớp 5
Bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" của tác giả Tô Hà được in trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 5 nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách dùng từ.
Bài thơ Tiếng hạt nảy mầm của tác giả Tô Hà được in trong SGK Tiếng Việt lớp 5 nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, cách dùng từ. Trong bài có một số câu thơ như Cánh sẻ vụt qua song/Hót nắng vàng ánh ỏi/Các bé vẫn lặng chăm/Nhìn theo cô mấp máy...
Trong một trang Facebook về giáo dục, nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng bài thơ Tiếng hạt nảy mầm khó học, khó thuộc với học sinh lớp 5. "Cách gieo vần của tác giả quá khó hiểu. Những từ ngữ như ánh ỏi, lặng chăm, mấp máy... không hề phù hợp", một tài khoản bình luận. Một người dùng mạng khác cho rằng đây là tác phẩm thể hiện tình cảm cô trò.
Bài thơ in trong sách Tiếng Việt lớp 5, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. |
Đặc biệt, những chi tiết như đôi tay cô cụp mở, học sinh nhìn theo cô mấp máy miêu tả chi tiết những bài học thú vị mà cô giáo đem lại cho những học sinh khiếm thính. Tuy nhiên về vần điệu, cách dùng từ ngữ có phần gượng ép.
"Với trẻ tiểu học, nên dạy ca dao, tục ngữ hoặc các bài thơ trữ tình, chân phương... Học sinh ở lứa tuổi này khó lòng hấp thụ những bài thơ yêu cầu quá nhiều sự liên tưởng, nhiều từ ngữ không phổ thông như Tiếng hạt nảy mầm", tài khoản Facebook Tú Trung bình luận.
Một phụ huynh học sinh cho biết anh phải đọc cả sách hướng dẫn mới có thể hiểu được nội dung bài thơ.
Tuy nhiên, không ít ý kiến bênh vực tác phẩm này. Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà nhận định bài thơ giàu nhạc điệu, hình ảnh sống động, dễ thương, dễ hiểu. Bối cảnh bài thơ được viết cho một lớp học khiếm thính. Không gian im lặng, hoàn toàn im lặng, mọi âm thanh không thể nào được trẻ khiếm thính cảm nhận được dù vang động đến đâu.
. |
"Các em học ngôn ngữ ký hiệu, mường tượng âm thanh qua hướng dẫn của cô. Và kìa, như hạt nẩy mầm trên đá, hoa nở trong sa mạc, âm thanh cuộc sống ùa về trên bàn tay cô, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương... Bài thơ xúc động bởi ý nghĩa nhân văn mà Tô Hà làm được. Sự hòa nhập cuộc sống bình thường dẫu muôn trùng khó khăn của trẻ khiếm thính được nhà thơ chụp lại vô ngần trong trẻo...", nhà văn Việt Hà bình luận.
Chị cho rằng học sinh khi được học bài thơ này sẽ hiểu và thông cảm hơn với trẻ khuyết tật khiếm thính hơn. Về từ ngữ gây tranh cãi, nhà văn lý giải ánh ỏi có nghĩa là ngân vang, vút cao. Như vậy, tiếng chim hót trong nắng được mô tả ánh ỏi là hoàn toàn phù hợp.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục7 giờ trướcCả phụ huynh và giáo viên đều cho rằng công bố môn thi lớp 10 nên tiến hành sớm hơn để học sinh có thêm thời gian chủ động ôn tập.
-
Giáo dục7 giờ trướcThầy Khang nuôi 22 trẻ Làng Nủ: 'Kể cả khi tôi 'đi xa', các con vẫn ấm no, học hành tử tế'
-
Giáo dục14 giờ trướcCó ban đại diện cha mẹ học sinh, thầy cô sẽ yên tâm tập trung cho giáo dục, không tham gia vào việc thu chi tiền bạc nên giữ được uy tín và dễ thành công trong giảng dạy.
-
Giáo dục1 ngày trước"Các con học thay con của chú" - lời nhắn nhủ của anh Hoàng Văn Thới với học sinh khiến nhiều giáo viên nghẹn ngào vì thương hoàn cảnh người cha mất 3 con nhỏ.
-
Giáo dục1 ngày trướcSáng nay, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí với các cơ sở giáo dục công lập tự chủ và chất lượng cao trên địa bàn năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa giao thanh tra làm rõ việc một phụ huynh của Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi đưa con đến bệnh viện khám, phát hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đã hết hạn 7 tháng dù có đóng tiền cho nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo Trường THPT số 3 Phù Cát (Bình Định) khẳng định do Ban đại diện cha mẹ học sinh thấy trường khác có tivi phục vụ giảng dạy nên tự vận động mua tivi cho nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến các địa phương, trường học về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT trong đó có việc góp ý cho phương án thi tuyển lớp 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X - năm 2024 đã kết thúc từ cuối tháng 4/2024 nhưng đến nay, nhiều phụ huynh cho hay, vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận và tiền thưởng.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo quy định, học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, có 2 tình huống học sinh được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học.
-
Giáo dục1 ngày trước“Tôi học tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12 nhưng không nói được câu nào”, một độc giả chia sẻ với VietNamNet. Không ít độc giả phân tích phương pháp, sĩ số lớp quá đông… là rào cản cho việc dạy và học tiếng Anh tại các trường học.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐại học Công thương TP.HCM dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ, trong khi Đại học Kinh tế quốc dân bỏ hẳn phương thức này.
-
Giáo dục2 ngày trướcChiều nay (3/10), đại diện Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng về đề nghị xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là hội phụ huynh) ở các lớp tại các trường học.
-
Giáo dục2 ngày trướcSau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, một trường tại xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã xác minh, quyết định kỷ luật một giáo viên vì uống rượu trong giờ hành chính.