Bài Toán tiểu học dễ hơn ăn kẹo ai ngờ thành tâm điểm tranh cãi: 17 - 7 - 2 bằng 12 hay 8 mới là đáp án chính xác?

Ai bảo Toán tiểu học dễ lắm, làm thử phép tính này xem có đau đầu hay không?

Toán học tưởng khô khan nhưng thực ra vô cùng thú vị và chứa vô vàn những câu hỏi tư duy logic, đòi hỏi người học cần phải có IQ cao, cộng thêm khả năng phân tích, quan sát chặt chẽ. Nhiều câu đố Toán học đưa ra những dữ liệu "bẫy" và chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra được đáp án đúng.

Bên cạnh đó, cũng có những bài Toán nhìn qua tưởng sẽ hoàn thành trong 1 nốt nhạc nhưng vẫn khơi mào tranh cãi gay gắt. Chẳng hạn mới đây, một bài Toán được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội hoàn toàn không cao siêu mà chỉ đơn giản là phép cộng trừ nhân chia dành cho các bạn học sinh tiểu học.

Bài toán như sau:  17 - 7 - 2 = ?

Hai cách giải được đưa ra là: 17 -7 - 2 = 17 - 5 = 12 và 17 - 7 - 2 = 10 - 2 =  8.

Bài Toán tiểu học dễ hơn ăn kẹo ai ngờ thành tâm điểm tranh cãi: 17 - 7 - 2 bằng 12 hay 8 mới là đáp án chính xác?-1

17 - 7 - 2 bằng 12 hay 8 mới là đáp án chính xác?

Với quan điểm đã là phép tính trừ thì làm từ vế nào trước cũng như nhau, nhiều cư dân mạng nghiêng về đáp án 12. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhất trí với đáp án “8” bởi phép toán áp dụng đúng quy tắc từ trái qua phải. 

- 17 - 7 - 2 = 17 - 9 = 8; 17 - 7 - 2 = 10 - 2 = 8. Đây là 2 cách làm đúng của HSG lớp 2.

- Nếu muốn tính như cách 2: 17 - 7 - 2 = 17 - (7+2 ) = 17 - 9 = 8. Theo sách giáo khoa lớp 6 thì chúng ta sẽ có cách thứ 3.

- Chả có gì phải tranh cãi. Trong toán tiểu học có bài "Thứ tự thực hiên các phép tính". Ưu tiên: 1. Trong ngoặc trước, 2 > nhân chia trước, cộng trừ sau. Nếu không có dấu ngoặc, chỉ có nhân và chia, hoặc chỉ có cộng và trừ thì thực hiện từ trái qua phải, ai quên mở sách của trẻ con lớp 2, 3 thì rõ.

Trước tranh cãi không hồi kết, một giáo viên cho biết khi thực hiện phép toán ở tiểu học, người ta quy định như sau:

- Nếu chỉ có cộng và trừ hoặc nhân và chia thì thực hiện theo trình tự từ trái sang phải.

- Nếu chỉ có nhân và chia thì có thể thực hiện chia trước nhân sau (nếu có thể chia hết). Nhưng để tránh sai sót, người ta thường thực hiện theo trình tự từ trái sang phải.

- Nếu có đủ cộng trừ nhân chia thì thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

- Nếu có dấu ngoặc thì thực hiện trong ngoặc trước.

Như vậy, đáp án bài toán này đúng sẽ là 8.

Theo Nhịp Sống Việt


giải toán


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.