- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bàng hoàng với nhóm chat của học sinh các trường THPT nổi tiếng lập ra để miệt thị ngoại hình bạn bè: "Xấu là 1 cái tội, chết đi"
Tất cả nick Facebook trong nhóm chat đều là những cô cậu học trò đang ở độ tuổi mới lớn, lại đến từ các trường học danh giá của thủ đô nhưng cách nói chuyện thật khó có thể chấp nhận.
Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bài đăng được chia sẻ bởi một nick Facebook có tên N.H.A. Cô bạn này hiện là nữ sinh trung học ở Hà Nội. Theo chia sẻ của N.H.A, cô bạn đã bị một nhóm nam nữ sinh đến từ nhiều ngôi trường THPT nổi tiếng cho vào một nhóm chat để nhục mạ, chế giễu ngoại hình, dù đôi bên không hề quen biết nhau!Vì quá bức xúc, nữ sinh N.H.A đã chụp lại ảnh màn hình các đoạn chat, đăng tải lên mạng xã hội nhằm tố giác hành động xấu xí của nhóm học sinh nọ. Đoạn chat sau đó khiến nhiều người bức xúc, không tin nổi vào mắt mình.
Tất cả nick Facebook trong nhóm chat đều là những cô cậu học trò đang ở độ tuổi mới lớn, lại đến từ các trường học danh giá của thủ đô nhưng cách nói chuyện vô cùng khó chấp nhận. Không chỉ vậy, những nam nữ sinh này còn rủa sả bạn: "Xấu là một cái tội", "nhảy lầu đi", "bọn xấu phải biết vị trí của chúng nó ở xã hội",... Ngoài ra còn có những tin nhắn với nội dung quấy rối tình dục.
Dưới đây là một số hình ảnh trong nhóm chat, những từ ngữ tục tĩu đã được che bớt:
Bài đăng tố giác của nữ sinh N.H.A sau đó đã nhận được sự quan tâm lớn. Không chỉ những người trẻ mà cả các bậc phụ huynh sau khi đọc được những dòng tin nhắn này cũng không khỏi thảng thốt. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho cuộc sống học đường của con cái mình. Ở độ tuổi mới lớn, tâm lý vốn yếu ớt, các em sẽ bị tổn thương đến mức nào khi bị tập thể nhục mạ, chế giễu vì ngoại hình?
Được biết, sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, nhiều học sinh trong nhóm chat nói trên đã đăng tải status xin lỗi nữ sinh N.H.A. Tuy nhiên nhiều người cho rằng những lời xin lỗi này chưa đủ chân thành.
Một số thành viên trong nhóm chat đã lên tiếng xin lỗi nạn nhân.
Hãy dạy cho trẻ biết, ngoại hình không phải điều quá quan trọng
Xã hội ngày càng phát triển và trẻ nhỏ, thanh thiếu niên ngày nay có thể tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trẻ vì vậy cũng có sự phân biệt xấu - đẹp từ sớm. Đó có thể là do thường xuyên ngắm nhìn những hình ảnh lộng lẫy của các cô người mẫu, diễn viên xinh đẹp trên phim ảnh hoặc từ chính lời buột miệng nhận xét về ngoại hình của người lớn.
Tất cả những điều đó khiến trẻ cho rằng ngoại hình là điều cực kỳ quan trọng và có xu hướng thích những thứ có bề ngoài đẹp đẽ và chê bai, xa lánh những thứ có ngoại hình không bắt mắt. Không chỉ vậy, ngoại hình còn trở thành yếu tố để trẻ đánh giá người khác, từ đó hình thành nên những quan niệm sống sai lệch.
Ngay từ nhỏ, bố mẹ cần dạy cho trẻ biết, có rất nhiều yếu tố để đánh giá con người và sự vật. Ngoại hình không bao giờ phản ánh hết bản chất của một người. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", con người có thể đẹp dần lên theo thời gian nếu biết chăm chút hơn cho bản thân. Quan trọng nhất là chúng ta cần có tri thức, lòng tốt, sự đồng cảm với mọi người xung quanh.
Bên cạnh đó, bố mẹ thường chỉ dạy con cách để không bị bạn bè bắt nạt mà lại quên không nhắc con đừng bao giờ bắt nạt người khác. Hãy dạy con biết, bắt nạt kể cả bằng hành động hay lời nói đều sẽ gây cho đối phương sự tổn thương sâu sắc. Bắt nạt luôn luôn sai, bất kể hoàn cảnh như thế nào, là sự chủ động hay chỉ hùa theo. Hãy yêu cầu con đặt mình vào vị trí của người bị bắt nạt để con hiểu và dừng ngay hành vi sai trái này. Bên cạnh đó, bố mẹ đưa ra những hình phạt phù hợp với con nếu trình trạng này còn tiếp diễn.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục15 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục15 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục18 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục18 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục22 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.