Bé trai chết bất thường tại mầm non tư thục không phép ở An Giang

Bé trai 20 tháng tuổi chết bất thường khi đi học tại cơ sở mầm non tư thục không phép, địa chỉ tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Bé trai chết bất thường sau khi đi học

Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, khoảng 14 giờ 35 phút, ngày 25/5, chị T. (người giữ trẻ) phát hiện cháu Bách (20 tháng tuổi) có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ cháu là bà N.T.T. (thường trú ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), yêu cầu người nhà đến rước cháu Bách đi khám.

Lúc này chị T. đang làm việc tại khu công nghiệp Bình Hòa. Nhận được thông tin, chị T. điện thoại nhờ cha ruột là ông N.C.Đ. đến rước cháu giúp.

Đến khoảng 14 giờ 55 phút, ông N.C.Đ. đến rước cháu Bách. Thấy cháu bị sốt cao, nên Đ. chở cháu về nhà và cùng chị T. đưa cháu đến Bệnh viện huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) để cấp cứu.

Cháu Bách được cấp cứu tại bệnh viện khoảng hơn 1 giờ, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu tử vong tại bệnh viện.

Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành cho hay, ngay khi nhận được thông tin, Phòng đã đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ cùng phụ huynh cháu Bách.

Thời điểm đó, Công an huyện Châu Thành đang khám nghiệm để xác định nguyên nhân cháu bé tử vong.

Sau khi có kết quả chính thức từ Công an huyện, Phòng GD&ĐT huyện sẽ phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý vụ việc đúng quy định.

Cơ sở tư thục mầm non không phép

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hanh, Cơ sở mầm non tư thục M.N tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hoạt động không phép từ đầu năm 2022.

Năm 2015, UBND xã Vĩnh Hạnh phối hợp kiểm tra cơ sở, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa có giấy phép hoạt động. Đoàn đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động, thực hiện các thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, UBND xã có tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép mở lớp mẫu giáo tư thục tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Qua xem xét, UBND xã có văn bản gửi Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo tư thục nêu trên.

Đến 27/5/2015, Phòng GD&ĐT huyện đã lập tổ kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn vật chất. Qua kiểm tra, cơ sở chưa cung cấp được giấy chứng nhận cấp dưỡng của nhân viên cấp dưỡng.

Phòng đã kiến nghị UBND xã Vĩnh Hanh gia hạn để cơ sở trên bổ sung chứng nhận cấp dưỡng đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động.

UBND xã có thông tin đến chủ cơ sở về việc cung cấp hồ sơ đảm bảo điều kiện hoạt động, nhưng đến nay, UBND xã chưa nhận được bất cứ hồ sơ, thủ tục bổ sung của cơ sở M.N.

Sau đó, cơ sở tạm dừng hoạt động. Đến đầu năm 2022, cơ sở tự hoạt động trở lại cho đến nay, số lượng khoảng 5 đến 10 trẻ.

Bà Trần Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết, ngay khi tiếp nhận báo cáo vụ việc từ địa phương, Sở đã chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện Châu Thành động viên, thăm hỏi và chia sẻ cùng gia đình cháu bé; phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý trách nhiệm nếu có vi phạm.

Theo Giáo dục và Thời đại

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giaoducthoidai.vn/be-trai-chet-bat-thuong-tai-mam-non-tu-thuc-khong-phep-o-an-giang-post640497.html

tử vong

Trường mầm non


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.