- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bữa cơm không đủ no của sinh viên đi học Quốc phòng: Giám đốc ĐH Huế nói gì?
Giám đốc ĐH Huế vừa chỉ đạo xác minh, làm rõ phản ánh bữa cơm "không đủ no" dành cho sinh viên đang đi học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Huế).
Trưa 2/3, trả lời VTC News, PGS.TS Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế cho biết, ông đã nắm được thông tin bữa ăn dành cho sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh bị phản ánh trên một số hội nhóm mạng xã hội là "không đủ no" và chất lượng không đảm bảo.
Giám đốc ĐH Huế đã chỉ đạo trung tâm làm việc với các sinh viên và các bộ phận liên quan để làm sáng tỏ sự việc.
Trước đó, trên nhóm Facebook có tên "Đại học Ngoại ngữ Huế", một thành viên ẩn danh viết: "Nhiều sinh viên K19 đang học quân sự vẫn ăn không đủ no. Một bàn sáu người ở tuổi lớn thế này mà chỉ bằng mâm cơm cho học sinh tiểu học... Gà thì toàn xương, mực thì bị ươn, thịt lợn toàn là mỡ, sáu người nhưng phần ăn quá ít, thậm chí cho ăn với muối vừng còn thừa từ buổi sáng".
Theo người này, mỗi phần ăn giá 25.000 đồng, chi phí 150.000 đồng cho mâm cơm 6 người như vậy là không xứng đáng.
Bài viết phản ánh bữa cơm không đủ no tại Trung tâm Quốc phòng - An ninh (ĐH Huế). (Ảnh chụp màn hình)
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ đăng tải, bài viết này nhận được hàng trăm bình luận, trong đó nhiều người có chung quan điểm với nội dung phản ánh trên.
Một sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc ĐH Huế viết rằng, thực trạng sinh viên chịu cảnh đói bụng với bữa ăn ở trung tâm này đã được miêu tả hoàn toàn đúng. Nhiều sinh viên phản ánh về chất lượng của bữa ăn kém.
Hình ảnh đính kèm được cho là mâm cơm 6 người dành cho sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh. (Ảnh: FB)
Tất cả sinh viên đang theo chương trình đại học hệ chính quy tại các trường thành viên thuộc ĐH Huế đều phải hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng, học tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Thời gian học khoảng 3-4 tuần. Sinh viên trước khi đi học đều phải nộp học phí, tiền ăn và một số chi phí khác theo quy định. Quá trình học, sinh viên được ăn tập trung tại khu vực nhà ăn của trung tâm.
Theo VTC News
-
Giáo dục1 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục6 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục9 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".