Đó là những suất ăn của trường trung học Sekyung ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi-do. Những bức hình bữa cơm này được đăng tải bởi cô Kim Minji, một blogger và cũng là chuyên gia dinh dưỡng của trường. Các món ăn tại căng tin thay đổi mỗi ngày. Khẩu phần ăn của một người đầy đủ các món. Điều đáng chú ý là những món ăn đều được chế biến bắt mắt. Trong hình là suất ăn có tôm hùm, gà rán, salad, sandwich chiên trứng, mì.
Hình ảnh bữa cơm căng tin thu hút sự chú ý của dân mạng. Hầu hết mọi người đều khen các bữa ăn đầy đủ món. Một số ý kiến cho rằng khẩu phần của một người như vậy là hơi nhiều. Suất cơm trên hình gồm có mì ramen thịt heo cay, cá ngừ bào, bánh donut, cơm nắm rong biển, củ cải muối.
Các suất cơm đều đầy đủ món chính và tráng miệng. Cô Kim Minji chia sẻ khẩu phần trong hình là những món ăn mang hương vị Việt như cơm chiên rau củ, bún chan nước lèo, chả ram.
Hầu hết bữa ăn nào cũng xuất hiện những món quen thuộc của người Hàn như củ cải muối, các loại hải sản. Suất ăn trong hình gây ấn tượng với món cua hoàng đế.
Đây là suất ăn trưa đậm hương vị Hàn Quốc với các món như kimbap, kim chi, chả cá... Chế độ ăn của học sinh tại các trường ở xứ kim chi được chú trọng đặc biệt. Mỗi trường đều có chuyên gia dinh dưỡng theo dõi chế độ ăn uống, thực phẩm khắt khe.
Bàn về khẩu phần ăn của một học sinh tại Hàn Quốc, một số dân mạng cho rằng do mùa đông tại Hàn lạnh, khắc nghiệt nên học sinh cần ăn nhiều. Ngoài ra, cường độ học tại các trường cũng cao, nhiều học sinh học liên tục từ sáng tới đêm khi vào mùa thi cử. Vì vậy, các bữa ăn cần đảm bảo dinh dưỡng tối đa để cung cấp đủ năng lượng.
Bên cạnh việc chú trọng dinh dưỡng, số lượng món ăn, cách bày trí các món ăn cũng hấp dẫn. Bữa ăn trưa tại trường học trở nên hấp dẫn chẳng kém các món ăn tại nhà hàng.
Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/bua-trua-tai-cang-tin-truong-cap-3-o-han-quoc-co-gi-post1156283.html?fbclid=IwAR3V_08aS-DIxFsO0h0hvkECkX8nofcwzX7KaPs7v4-azLpD5Ldis9zprHg
Theo trình báo, nam sinh lớp 11 Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) khi tan học vừa bước ra khỏi cổng trường đã bất ngờ bị 1 nam sinh khác cùng trường dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu khiến nạn nhân vỡ sọ não, dập não, chảy máu não.
Thầy giáo gửi giấy mời họp phụ huynh có in thêm dòng chữ 'Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ' vào góc bên trái nhận hình thức nhắc nhở, phê bình của nhà trường.
Mới đây một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải một phần đề bài của môn Ngữ văn, điều gây chú ý chính là dòng chữ được đặt ở phía cuối khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có báo cáo về vụ học sinh Trường THPT Đông Anh bị tai nạn, tử vong liên quan đến sự cố tàu lượn siêu tốc khi tham gia hoạt động ngoại khóa của trường.
Người đàn ông 29 tuổi, sau 1 ngày đi làm về sớm và phát hiện cảnh tượng trong nhà, cảm xúc tăng đột ngột khiến người đàn ông bị nhồi máu cơ tim và tử vong.
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.