Bức ảnh học sinh mầm non ngồi trong lớp học gây bão mạng xã hội: Người phản đối gay gắt, người ủng hộ nhiệt tình "phòng bệnh vẫn hơn"

Học sinh mầm non không chỉ ngồi xa nhau đảm bảo khoảng cách mà còn sử dụng thêm biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Sau 3 tháng nghỉ học để phòng tránh dịch, hôm qua (4/5), học sinh các cấp ở nhiều tỉnh thành đã chính thức đi học trở lại. 

Nhiều trường đã triển khai các biện pháp để bảo đảm sức khỏe cho học sinh như yêu cầu 100% học sinh đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn trước khi vào lớp, giữ khoảng cách chỗ ngồi, không tụ tập nói chuyện. Thậm chí nhiều trường chia đôi lớp để học theo ca. 

Với học sinh cấp 2, 3, đó là những biện pháp dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, học sinh khối mầm non thì dường như gây khó khăn cho cả học sinh và giáo viên bởi các em còn quá nhỏ. 

Bức ảnh học sinh mầm non ngồi trong lớp học gây bão mạng xã hội: Người phản đối gay gắt, người ủng hộ nhiệt tình phòng bệnh vẫn hơn-1Hình ảnh đang gây tranh cãi trên mạng xã hội: Học sinh đeo khẩu trang, đội mũ chắn giọt bắn trong lớp.

Cũng trong ngày đầu tiên học sinh quay trở lại trường, một bức ảnh học sinh mầm non ngồi học trong lớp học đã gây tranh cãi gay gắt trên cộng đồng mạng. 

Cụ thể, trong lớp học có khoảng 10-20 học sinh. Các em ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt lên đùi ngoan ngoãn và giữ khoảng cách 1,5m. Tuy nhiên, mỗi em đều đeo khẩu trang và đội mũ chống giọt bắn khiến nhiều phụ huynh lên tiếng phản đối. 

"Trời nóng thế này thì làm sao các con chịu nổi. Mình đeo một lúc thôi mà thấy khó chịu rồi. Tội các con quá".

"Học mà phải như thế này thì cho con ở nhà cho xong. Các con đang tuổi ăn, tuổi chơi mà đi học đeo kín mít thế kia thấy xót con quá".

"Ở nhà cho mát. Biết đi học là quan trọng nhưng không tốt cho trẻ".

"Kính này đeo nhiều sẽ hỏng mắt đấy".

Bức ảnh học sinh mầm non ngồi trong lớp học gây bão mạng xã hội: Người phản đối gay gắt, người ủng hộ nhiệt tình phòng bệnh vẫn hơn-2Nhiều người phản đối khi cho học sinh đội mũ và đeo khẩu trang trong lớp.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại cho rằng đó là cách bảo đảm phòng tránh dịch bệnh cho con. 

"Lúc bị sao thì lại đổ tại cho nhà trường. Cẩn thận phòng bệnh vẫn hơn. Các con cũng phải chịu khó vậy".

"Đeo khẩu trang để không bị bắn bọt nước của mình ra ngoài, còn mũ để tránh bắn giọt nước người khác vào người mình. Các con phải đeo đầy đủ thôi".

"Nếu như còn dịch thì vẫn phải an toàn thôi. Còn hơn các con ở nhà xem tivi, máy tính, điện thoại. Theo mình thì vẫn ủng hộ đấy".

Bức ảnh hiện vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng và mọi người đang đưa ra ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Theo ICTVietNam

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ictvietnam.vn/buc-anh-hoc-sinh-mam-non-ngoi-trong-lop-hoc-gay-bao-mang-xa-hoi-nguoi-phan-doi-gay-gat-nguoi-ung-ho-nhiet-tinh-phong-benh-van-hon-2220204523320717.htm

học sinh mầm non

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.