- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé đang đi bỗng lăn đùng ra đất ăn vạ, nhưng hành động của ông bố khiến mọi người hoang mang không biết ai mới là người sai
Một mình loay hoay với đủ thứ đồ trong khi bố đi thong dong chẳng thèm để ý, cậu bé quá "bất mãn" liền lăn ra đất đòi công bằng.
- Con ăn vạ đòi mua đồ chơi, cách xử lý của ông bố khiến đứa trẻ lập tức "xin chừa", người xem vừa buồn cười vừa lên án
- Con ăn vạ, gào khóc, bố mẹ tuyệt đối đừng bỏ đi, áp dụng ngay chiêu “4 không” này
- Con nằng nặc đòi mua đồ chơi, bố áp dụng chiêu cao tay nằm lăn ra ăn vạ giữa siêu thị khiến con sợ hết hồn
Dạy con tự lập luôn là điều mà các bậc cha mẹ ngày nay rất quan trọng. Thế nhưng đôi khi cha mẹ lại áp dụng quá cứng nhắc các lý thuyết, bài học để dạy con, khiến nó phản tác dụng.
Trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây có đăng hình ảnh một bé trai tầm 1,5-2 tuổi, đi bộ cùng bố. Bố đi trước, cậu bé lẽo đẽo theo sau. Điều đáng nói là trong khi bố thong dong vừa đi vừa nghe điện thoại thì cậu con trai nhỏ phải tay xách nách mang đủ thứ nào vali, túi bỉm, lưng còn đeo ba lô.
Cậu bé kiên nhẫn xách đủ thứ đồ đi theo bố.
Ngần đó thứ phải xách, xem ra quá sức với cậu bé còn nhỏ xíu. Cậu bé bước rất chậm và càng ngày càng thụt lùi so với bố. Chẳng thấy bố có động tĩnh gì giúp mình trong khi bản thân đã quá mỏi với ngần đó đồ đạc, cậu bé thả bớt va li và túi bỉm ở tay ra cho khỏi nặng.
Nhưng mãi cũng không thấy bố giúp, cậu bé lăn đùng ra nền đất ăn vạ. Lúc này thì bố cậu bé mới quay lại xem tình hình con ra sao.
Mệt mỏi quá, cậu bé bỏ hết đồ đạc trên tay.
Tình huống này khiến dân mạng vừa buồn cười phản ứng của cậu bé, nhưng cũng vừa chê cách cư xử của ông bố.
"Mệt mỏi vì đi bộ, hãy để tôi nằm xuống nghỉ một lúc nào. Cậu bé này thật tháo vát và hứa hẹn là một chàng trai xốc vác trong tương lai".
"Bé phải bê nhiều thứ quá, nhẽ ra bố nên giúp một tay vì con trai vẫn còn nhỏ như vậy. Em bé thật dễ thương, chết cười với kiểu phản ứng của cu cậu".
Thấy bố chẳng quan tâm gì, cậu lăn quay ra đất.
Khi trẻ không muốn làm gì đó, cha mẹ nên hướng dẫn con thế nào?
Đầu tiên cha mẹ phải tìm hiểu xem tại sao con không sẵn sàng làm điều gì đó. Đừng ép con làm những điều không muốn bởi càng ép trẻ càng dễ nổi loạn.
Khi muốn con làm điều gì, hãy giải thích lý do cần thực hiện việc đó. Hãy làm cho con thấy thú vị với việc mình sắp làm, kích thích sự quan tâm tới việc được giao thì con sẽ sẵn sàng thực hiện hơn.
Giao cho con những công việc phù hợp với lứa tuổi, khả năng, nếu không muốn trẻ chóng chán và không có hứng thú làm việc nữa. Như trường hợp người bố trên, với một em bé như vậy, không nên để con bê vác quá nhiều đồ, vượt quá sức chịu đựng của bé. Như vậy con sẽ không thể hoàn thành và bỏ dở giữa chừng.
Muốn con tự lập, cha mẹ nên hướng dẫn con tỉ mỉ, cùng con thực hành các kỹ năng như tự đút cơm, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cơ thể, mặc quần áo, nấu nướng… một thời gian trước khi để con tự làm một mình.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục17 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục17 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục19 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.