- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé được mệnh danh thần đồng, 4 tuổi thông thạo Tiếng Anh, 7 tuổi gây bão trên VTV ngày ấy - bây giờ ra sao?
Khả năng học ngoại ngữ của cậu bé Tiểu học khiến người lớn cũng phải khâm phục.
- Cô bé học đại học năm 10 tuổi nay đã tốt nghiệp, về làm trợ giảng cho bố nhưng bi kịch sau đó khiến mọi người vỡ mộng vì "lò đào tạo thần đồng"
- Bị thôi học vì ăn phải có mẹ đút, thần đồng Trung Quốc giờ ra sao?
- Con trai vua sòng bài Macau: Thần đồng toán học nhưng bị truyền thông gọi là đứa con trai có EQ thấp nhất vì những phát ngôn khó hiểu trên MXH
Thần đồng thông thạo ngoại ngữ từ năm 4 tuổi
Năm 2017, cậu bé Nguyễn Quang Bình (tên gọi khác là Bean) đã được mệnh danh "thần đồng" bởi trí nhớ và khả năng học ngoại ngữ siêu đỉnh.
Tài năng của Quang Bình được gia đình phát hiện khi cậu nhóc còn rất nhỏ. Khi chưa đầy 1 tuổi, Quang Bình đã bộc lộ được tài năng, nhanh nhạy với mọi thứ xung quanh hơn bạn bè đồng trang lứa.
Khi hơn 2 tuổi, Quang Bình đã có khả năng ghi nhớ mọi thứ từ màu sắc đến hình ảnh, những con số và chữ cái chỉ trong 2 tuần.
Đến năm 4 tuổi, Quang Bình đã nói thành thạo tiếng Anh và theo đuổi một vài ngôn ngữ khác như tiếng Hàn, Tây Ban Nha... Thậm chí, bố từng phải cho cậu bé ngừng học 1 năm vì sợ bộ não phát triển quá mạnh, năng lượng quá lớn sẽ không kiểm soát được.
Cậu bé thần đồng Nguyễn Quang Bình
Bên cạnh khả năng học ngoại ngữ, Quang Bình cũng thích tìm hiểu mọi thứ liên quan đến khoa học, địa lý, thiên văn học. Cậu bé có biệt tài xoay rubik trong vòng 1 phút 18 giây, thậm chí khi luyện tập thì chỉ mất 31 giây!
Nhờ tài năng của mình, Quang Bình từng tham gia rất nhiều cuộc thi trí tuệ trên truyền hình. Nhưng chỉ đến năm 2019, sau khi xuất hiện trên Siêu Trí Tuệ Việt Nam, cậu bé mới để lại dấu ấn mạnh mẽ.
Quang Bình khi đó đã trổ tài ghi nhớ 195 quốc huy trên màn hình, đồng thời định vị được chính xác vị trí trong không gian đa chiều.
Quang Bình gây bão trong chương trình Siêu trí tuệ mùa 1
Áp lực của cha mẹ khi có con là thần đồngKhông chỉ phát triển về mặt trí tuệ, Quang Bình cũng tỏ ra chững chạc và hiểu chuyện hơn những người bạn đồng trang lứa. Cậu bé 7 tuổi tâm sự: "Với con, không cần bắt buộc phải thắng, mà chỉ cần vượt qua bản thân mình là được. Con không muốn xoáy vào nỗi đau của người khác vì nó bất lịch sự".
Có con được mệnh danh "thần đồng" là niềm tự hào với cha mẹ, nhưng đi cùng với nó, cũng là những khó khăn trong việc định hướng cho bé.
Bố Quang Bình từng tâm sự: "Mặc dù sinh ra có tố chất, nhưng nếu không định hướng đúng, không có phương pháp đồng hành cùng con thì dù có thông minh đến mấy cũng bị ảnh hưởng bởi trào lưu, mặt trái của xã hội..."
Khả năng của Quang Bình nhờ công rất lớn từ sự định hướng của cha mẹ
Anh luôn tìm cách để cân bằng giữa việc học, và việc giữ gìn tuổi thơ cho bé Quang Bình. Nhờ vậy mà khi xuất hiện trong chương trình Siêu Trí Tuệ, người ta vẫn thấy được sự hồn nhiên ở cậu bé 7 tuổi.
Bố Quang Bình cho biết, lứa tuổi từ 3-6 tuổi thực sự rất quan trọng trong việc hình thành nhân tố và nhân cách của trẻ em: "Đây là thời điểm các bé rất nhạy bén ngôn ngữ, hình ảnh và các hoạt động xung quanh. Nên mình hi vọng các bậc phụ huynh có thể giành nhiều thời gian, định hướng con tiếp nhận thông tin ở lứa tuổi này là tốt và thích hợp nhất".
Và trên hết, dù cậu con trai có khả năng hơn người, nhưng gia đình Quang Bình chưa bao giờ đặt nặng áp lực phải thành công: "Mình và gia đình không đặt nặng mục tiêu quá cao sang, hay xa vời đối với bé. Con đường phía trước còn rất dài, còn phụ thuộc vào yếu tố. Con phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Chỉ mong con luôn được sống đúng với lứa tuổi của mình, được mọi người yêu mến, luôn chiến thắng chính mình để học hỏi được nhiều hơn" - bố Quang Bình tâm sự.
Nhiều người trông đợi, cậu nhóc sẽ còn lập nên nhiều kì tích nữa trong tương lai
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục14 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục14 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục17 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục17 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục21 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.