- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chùm ảnh học sinh đi học lại: Ngồi cách nhau 1.5m, hạn chế nói chuyện, đeo khẩu trang đầy đủ
Để đảm bảo an toàn trường học, nhiều nơi đã tiến hành tập trung giãn cách 1,5 mét đồng thời yêu cầu 100% học trò đeo khẩu trang đến lớp.
Sau nhiều tuần cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19, 36 địa phương đã chính thức cho học sinh quay trở lại trường vào tuần này. Đây được xem là kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử khi kéo dài hơn 2 tháng và buộc Bộ GD-ĐT phải nhiều lần điều chỉnh khung chương trình đào tạo để phù hợp thực tế.
Việc đi học trở lại phải đảm bảo các yêu cầu phòng dịch theo tiêu chuẩn của khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, trang bị nước rửa tay khô, thực hiện đo nhiệt độ trước khi bước vào lớp...
Một trong những quy tắc đặc biệt nhất là yêu cầu học sinh ngồi cách xa nhau 1,5 mét và mỗi lớp không quá 20 học sinh. Nhiều trường đã phải tách đôi lớp học, chia mỗi bàn chỉ 2 học sinh ngồi 2 đầu để đảm bảo khoảng cách giãn tổi thiếu. Dù có hơi bất tiện khi không thể trao đổi gần với bạn bè nhưng hầu hết đều cho rằng đây là biện pháp cần thiết tránh dịch.
Học trò ngồi giãn cách 1,5 mét theo tiêu chuẩn khuyến cáo của Bộ Y tế.
Để làm được điều này, nhiều nơi buộc phải chia lớp và cho học sinh học lệch ca sáng chiều.
Dù hơi bất tiện nhưng ai cũng hiểu đây là biện pháp phòng dịch cần thiết.
Thực tế, thời gian quay lại trường lần này trùng với đợt kiểm tra nhiều môn học. Hẳn nhiên việc giãn cách khiến học trò không thể nào thoải mái trao đổi bài hay cùng nhau quay cóp như xưa. Nhiều cô cậu không khỏi "khóc dở" khi nghĩ đến cảnh này nhưng suy cho cùng, đảm bảo an toàn vẫn là trên hết. Nên thay vì trông đợi vào đồng bọn thì hãy cố học hành chăm chỉ hơn nhé!
"Mấy bạn học giỏi và khi kiểm tra không bị làm phiền chắc thích cảnh này lắm", bạn H.V chia sẻ.
"Trước Tết đi học toàn rủ nhau mỗi đứa mang nửa số sách để cho cặp nhẹ. Giờ giãn cách thế này lại phải mang đầy đủ sách vở rồi", bạn A.N chia sẻ.
"Nói là muốn đi học chẳng qua muốn ngồi gần bạn bè tám chuyện qua lại mà giãn cách thế này thì buồn thật. Thôi ráng qua mấy ngày dịch này", bạn N.T bình luận.
"Bỗng nhiên sau này nhớ lại thời đi học mùa dịch khi cả lớp nghiêm túc không quay tới quay lui, không hỏi bài, không nói chuyện, không ngủ gật, không ăn vụng trong giờ", bạn E.H bình luận.
Giãn cách thế này học trò hết đường quay cóp bài trong giờ kiểm tra!
Lớp học cũng trở nên yên tĩnh và tập trung học hơn.
"Ngày xưa giáo viên so sánh lớp mình với lớp người ta, nhưng vào mùa dịch sẽ so sánh nửa lớp trên và nửa lớp dưới, cay lắm!".
(Nguồn: Group Trường Người Ta)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục5 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục9 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục13 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục13 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục16 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.