- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo mầm non thẳng thắn chia sẻ: Đây là 3 kiểu học sinh khiến nhiều giáo viên lắc đầu, bạn học ở lớp cũng không muốn chơi cùng
Ở môi trường mẫu giáo, có không ít đứa trẻ khó hòa nhập được với bạn cùng lớp bởi những khác biệt về tính cách.
Ở độ tuổi lên 3, trẻ bắt đầu được cha mẹ cho đi học mẫu giáo. Đây là một trong những giai đoạn đầu đời vô cùng quan trọng, giúp trẻ hình thành nhiều kỹ năng, nền tảng xã hội. Tất nhiên bố mẹ nào khi cho con đi học đều mong con mình được cô giáo yêu quý, quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên có những đứa trẻ, dù có được cô giáo thích thì cũng khó lòng hòa đồng với bạn bè.
Theo cô Tiểu Mỹ - một giáo viên mẫu giáo có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề tại Trung Quốc thì đây chính là 3 kiểu trẻ như vậy.
1. Trẻ không thích chia sẻ với người khác
Ở trường mẫu giáo, trẻ sẽ phải làm quen với cuộc sống tập thể: cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ với các bạn khác. Đây chính là những hoạt động nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia của trẻ. Tuy nhiên một số đứa trẻ lại không thể thích nghi và học được điều này. Không ít trẻ chỉ thích cầm đồ chơi một mình và không cho các bạn cùng lớp chơi cùng hay chạm vào. Khi những bạn khác muốn lấy đồ chơi, trẻ sẽ khóc toáng lên và làm mình làm mẩy.
Không ít trẻ chỉ thích cầm đồ chơi để chơi một mình và không cho các bạn cùng lớp chơi cùng hay chạm vào. Khi có ai muốn chơi cùng, trẻ sẽ giận dỗi và khóc toáng lên. (Ảnh minh họa)
Thông thường, những đứa trẻ này sẽ không được bạn cùng lớp yêu thích. Tuy nhiên xét về góc độ tâm lý thì có thể trẻ đang không có cảm giác an toàn về quyền sở hữu. Các bậc cha mẹ hàng ngày nên chú ý đến khía cạnh này, dạy con tính chia sẻ bằng cách cùng nhau chơi trò "mượn đồ chơi", khen ngợi khi con biết chia sẻ món đồ nào đó với mọi người,...
2. Trẻ thích bám dính cô giáo
Trẻ nhỏ cần phải học được tính xã hội - đó là việc tương tác với mọi người xung quanh, học cách chung sống hòa bình với tập thể và giải quyết các xung đột. Ở giai đoạn 3 tuổi trở lên, sự phát triển xã hội ở trẻ cũng dần biểu hiện.
Nếu một đứa trẻ bám dính lấy bố mẹ quá mức khi ở nhà thì khi đi học, trẻ cũng thường bám dính lấy cô giáo. Nếu vậy, việc đi mẫu giáo sẽ chẳng còn tác dụng bởi các cô không thể nào dạy trẻ các kỹ năng xã hội. Chỉ khi nào hòa đồng, tích cực giao tiếp, chơi đùa với các bạn cùng lớp thì trẻ mới có thể học hỏi thêm được nhiều điều.
Khi ở nhà, bố mẹ cũng cần phải cương quyết tách trẻ ra, không nên để bị ảnh hưởng bởi những lời năn nỉ của trẻ. Ngoài ra, bố mẹ nên hành động một cách nhất quán, tránh tình trạng hôm nay cương quyết, hôm sau lại mủi lòng.
3. Trẻ có phong cách công chúa nhỏ, hoàng tử béỞ trường mẫu giáo, có một số đứa trẻ thường thích khoe những thứ được bố mẹ mua cho như quần áo đẹp, đồ chơi vui nhộn,... Những đứa trẻ này cũng thường không thích chơi với các bạn học khác mà chỉ tìm những bạn có điều kiện giống mình để khoe.
Vốn dĩ, thế giới của trẻ cần phải trong sáng, hồn nhiên nhưng đôi khi vì sự chiều chuộng quá mức của bố mẹ mà thế giới ấy lại sớm nhuốm màu vật chất. Tất nhiên những đứa trẻ thích khoe thường không nhận được sự yêu quý của bạn bè.
Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ cần để tâm hơn đến lời nói, hành động của mình, tránh để con có những quan niệm không đúng đắn về vật chất và điều kiện bên ngoài. Nếu không, trẻ khi lớn lên dễ trở thành người hợm hĩnh và khó tìm được bạn bè thật lòng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục2 giờ trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục17 giờ trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục22 giờ trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục22 giờ trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục1 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột nam sinh lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM bị chóng mặt phải nhập viện sau nghi do hút thuốc lá điện tử từ nam sinh lớp 9 cùng trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgày 23/4, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã có báo cáo chính thức vụ hình ảnh một nam sinh Trường THCS Hòa Khánh bị sây sát đăng trên mạng xã hội.
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, cách đây vài tháng, cô giáo Giàng Thị S. cũng đã ký cam kết không để xảy ra sự việc liên quan đến bạo hành học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột trường mầm non công lập ở TP.HCM vừa đưa ra đề xuất thu học phí gần 8 triệu đồng/tháng để chuyển đổi mô hình sang tự chủ tài chính hoàn toàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcClip ghi lại cảnh nữ sinh đánh đập, kéo lê bạn tại một nhà văn hóa ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an huyện Mù Cang Chải hiện đã vào cuộc về vụ em Lù Thị L. bị cô giáo Giàng Thị S. dùng thước tác động vào đầu do quên kiến thức, để cô phải hướng dẫn nhiều trong tiết học.