- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học
Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.
Chiều 19/10, thông tin từ Phòng GD-ĐT quận 1, TPHCM cho biết Trường Tiểu học Chương Dương đã có quyết định kỷ luật cô Trương Phương Hạnh với hình thức cảnh cáo. Đồng thời, trường cũng không cho cô Hạnh đứng lớp giảng dạy mà sẽ bố trí phụ trách công tác giáo vụ từ nay đến hết năm học 2024-2025. Thời gian bố trí công tác giáo vụ bắt đầu từ ngày 21/10.
Cô Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, khối trưởng khối 4, Trường Tiểu học Chương Dương bị hơn 20 phụ huynh lớp 4/3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trưởng xin đổi chủ nhiệm. Lý do là cô đề nghị phụ huynh ủng hộ mua laptop, nhưng khi có ý kiến không đồng ý thì không soạn đề cương ôn tập cho học sinh.
Sự việc diễn ra cách đây 1 tháng. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 4/3 (diễn ra ngày 14/9), cô Hạnh đề nghị phụ huynh hỗ trợ 1 laptop trị giá 4-5 triệu đồng, máy in tài liệu và hỗ trợ cô bảo mẫu của lớp 300 nghìn/tháng. Lúc đó, phụ huynh có ý kiến rằng máy in đã được trang bị từ lớp 3, cô giáo nên liên hệ giáo viên chủ nhiệm cũ để xin lại cho lớp.
Phụ huynh tính toán rằng với chiếc laptop giá 5-6 triệu đồng, mỗi người sẽ phải đóng góp từ 200-300 nghìn. Tuy nhiên, vì còn góp vào việc khác, phụ huynh phải đóng 500 nghìn/người.
Cô Trương Phương Hạnh. Ảnh: Lê Huyền
Có 29 phụ huynh đã đóng tiền, tổng cộng 14,5 triệu đồng. Cô Hạnh đưa cô bảo mẫu 300 nghìn, đóng quỹ khuyến học 500 nghìn, giữ 13,7 triệu. Nữ giáo viên này nói xin 6 triệu đồng từ số tiền này để mua laptop trị giá 11 triệu (5 triệu còn lại cô tự bỏ ra) và muốn chiếc laptop này là của riêng cô.
Có 26 phụ huynh đồng ý, 3 người không đồng ý, còn 9 phụ huynh không nêu ý kiến. Vì vậy, nữ giáo viên đã “dỗi” và nói sẽ không soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Đơn tố của phụ huynh cũng nêu cô Hạnh còn bán đồ ăn trong lớp cho học sinh như mì tôm, xúc xích…
Nữ giáo viên này chia sẻ với PV VietNamNet rằng xin tiền phụ huynh mua laptop vì nghĩ "đấy là xã hội hoá giáo dục". Theo cô, việc bị phụ huynh phản ánh lên hiệu trưởng do không nhận tiền mua laptop, nếu nhận của phụ huynh thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Đối với việc bán xúc xích, mì gói cho học sinh, theo lý giải của cô Hạnh, nhà cô ở xa nên có những lúc đến trường chưa ăn sáng. Vì vậy cô luôn “thủ” sẵn mấy gói mì để hôm nào không kịp ăn sáng thì vào trường nấu ăn. Học sinh thấy vậy cũng lên nói 'cô ơi con đói quá, cô nấu cho con gói mì” nên cô đã nấu mì cho học sinh ăn. 1 hộp mì và 1 cây xúc xích là 20.000 đồng. Học sinh có tiền thì trả còn không có thì thôi.
Sau khi sự việc vỡ lở, Trường Tiểu học Chương Dương có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức. Theo đó, cô Trương Phương Hạnh bị tạm đình chỉ 15 ngày. Thời gian đình chỉ từ ngày 1-15/9.
Phòng GD-ĐT quận 1 cũng tổ chức thông tin cho báo chí và cho biết UBND quận 1 đã thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở Trường Tiểu học Chương Dương là kiên quyết xử lý, trường hợp vi phạm pháp luật (nếu có), không bao che các hành vi vi phạm, công khai, minh bạch, làm rõ thông tin dư luận.
Theo Vietnamnet
-
Giáo dục1 giờ trướcNhững ngày qua, dư luận xôn xao với đoạn tin nhắn được cho là của một cô giáo đang giảng dạy tại TP. Quy Nhơn (Bình Định) gửi đến phụ huynh học sinh trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
-
Giáo dục2 giờ trướcSau những lùm xùm về suất ăn giáo viên nghèo nàn và quyết định thanh tra toàn diện, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng.
-
Giáo dục4 giờ trướcBan giám hiệu Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã tạm ngừng việc giảng dạy của cô giáo T. và chuyển cô sang làm văn thư tại trường sau khi xảy ra sự việc đánh học sinh.
-
Giáo dục7 giờ trướcTỉnh Vĩnh Phúc quyết định miễn học phí cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình GDTX cấp THPT năm học 2024 – 2025.
-
Giáo dục10 giờ trướcNhờ những clip bạo lực lan truyền trên mạng xã hội, mà chỉ trong một thời gian ngắn, các cơ quan chức năng của Quảng Bình liên tục tục phát hiện các vụ bạo lực học đường, còn nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
-
Giáo dục11 giờ trướcBộ GD-ĐT vừa lấy ý kiến về dự thảo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT năm học 2024-2025, có 60/63 tỉnh, thành phố đồng ý thi 3 môn Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba cho kỳ thi vào lớp 10. Phương án này nhằm giảm áp lực và phù hợp với thực tiễn.
-
Giáo dục14 giờ trướcĐể có kinh phí mua máy tính, bàn ghế, xây dựng cơ sở vật chất, lãnh đạo trường ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) vào từng nhóm Zalo mỗi lớp học, nhắn tin vận động tài trợ.
-
Công an xác minh thông tin nhà trường ‘dằn mặt’ phụ huynh bằng cách bắt học sinh dọn vệ sinh đến tốiGiáo dục1 ngày trướcCơ quan công an đã làm việc với Trường THCS Trường Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) để xác minh, xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội, có nội dung nhà trường "dằn mặt" phụ huynh bằng cách bắt học sinh lao động, dọn vệ sinh đến 19h, khoá cửa "nhốt" học sinh trong thời tiết mưa gió.
-
Giáo dục1 ngày trướcMặc dù tòa nhà 3 tầng của trường Tiểu học Nghi Đức mới hoàn thành, chưa được nghiệm thu, nhưng chủ đầu tư và hiệu trưởng vẫn quyết định để các cháu vào học tạm.
-
Giáo dục1 ngày trước“Hôm nay, con gái đã nhận được quà từ cô chủ nhiệm. Món quà tự tay cô chuẩn bị cho hơn 20 bạn nữ nhân ngày 20-10".
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa công bố 18 đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcSự im lặng, miễn cưỡng đồng ý của phụ huynh dường như trở thành tấm bình phong để nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh thoải mái đưa ra các mức thu.
-
Giáo dục1 ngày trướcCách đây ít ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường học siết chặt quản lý sử dụng điện thoại di động và thiết bị điện tử trong trường học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Quy định được nhiều phụ huynh ủng hộ và học sinh cho rằng, điều này giúp các em tập trung học tập hơn.
-
Giáo dục1 ngày trướcThu nhập của giáo viên ở các trường công lập dao động mức 7 - 15 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào thâm niên, chức vụ, hạng chức danh nghề nghiệp... Số đạt ngưỡng trên dưới 20 triệu đồng/tháng thường ít, chủ yếu là giáo viên sắp nghỉ hưu.