Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt

Các ngôi trường mà những cậu ấm, cô chiêu của gia tộc Samsung theo học đều đứng nhất nhì nước về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, học phí,...

Samsung là một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ của Hàn Quốc có tổng hành dinh được đặt tại khu phức hợp Samsung Town, quận Seocho-gu, thành phố Seoul. 

Tập đoàn này hiện sở hữu rất nhiều công ty con, chuỗi hệ thống bán hàng cùng các văn phòng đại diện trên phạm vi toàn cầu, hầu hết đều đang hoạt động dưới tên thương hiệu Samsung. Không chỉ có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế Hàn Quốc, Samsung còn là một trong những thương hiệu công nghệ đắt giá bậc nhất thế giới hiện nay. 

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-1
Cố chủ tịch Samsung - ông Lee Kun Hee.

Vào ngày 25/11, Chủ tịch Samsung - ông Lee Kun Hee qua đời. Theo thống kê của tạp chí Forbes, người đàn ông quyền lực này để lại khối tài sản lên tới 20,9 tỷ USD và thuế thừa kế dự kiến.

Sinh ra một trong gia tộc giàu có như vậy nên các con cháu đời thứ 2, thứ 3 của đế chế Samsung đều được nuôi dạy trong môi trường tốt nhất. Được biết các ngôi trường mà những cậu ấm, cô chiêu của gia tộc theo học đều đứng nhất nhì nước về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, học phí,... 

Những ngôi trường tiểu học danh giá nhất xứ kim chi 

Được biết, Thái tử Samsung - Lee Jae Yong và công chúa Samsung - Lee Boo Jin, cháu ngoại nhà sáng lập tập đoàn Samsung, con gái chủ tịch Shinsegae - Chung Yoo Kyung đều từng theo học tại trường Tiểu học Kyonggi (Seoul). Đây là một trong những trường tư có lịch sử lâu đời tại xứ kim chi. 

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-2
Trường Tiểu học Kyonggi.

Các chương trình học của trường bao gồm tiếng Hàn, Toán, Đạo đức, Khoa học xã hội, Khoa học và Hóa học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Nghệ thuật và Thể dục. Ngoài ra trường còn cung cấp các chương trình đặc biệt như: Câu lạc bộ âm nhạc, khiêu vũ và múa ba lê, bơi lội, trượt băng, cub scout (ấu sinh hướng đạo), câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ chữ Hán, câu lạc bộ máy tính, và các khóa học ngoại khóa khác để học sinh trau dồi các kỹ năng thiết yếu.

Mức học phí của ngôi trường này là khoảng 10 triệu won/năm, khoảng 209 triệu đồng. 

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-3


Trong khi đó, con trai của Thái tử Samsung Lee Jae Yong và con gái Chủ tịch Quỹ phúc lợi Samsung Lee Seo Hyun lại theo học tại trường Tiểu học Young Hoon. Ngôi trường tư thục này được thành lập vào năm 1965, dạy chương trình song bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Trường cũng giảng dạy theo khung Cambridge. 

Được biết, Tiểu học Young Hoon có hệ thống camera quan sát được lắp đặt trong toàn khuôn viên. Hệ thống an ninh được đảm bảo khi tất cả cơ sở vật chất đều được kiểm soát bằng thẻ. Học phí tại ngôi trường này là 11,2 triệu won/năm, khoảng 234 triệu đồng. 

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-4
Trường Tiểu học Young Hoon.

Chung Yong Jin - con trai chủ tịch Shinsegae, và cũng là chồng cũ của nữ diễn viên Go Hyun Jung lại từng theo học tại trường Tiểu học Soongeui. Ngôi trường này có mức học phí khoảng 10 triệu won/năm (khoảng 209 triệu đồng). 

Tiểu học Soongeui có nhiều lớp học năng khiếu về nghệ thuật và thể thao. Học sinh được lựa chọn các khóa học bơi vào mùa hè, trượt băng vào mùa đông, lớp học violin và nhiều loại nhạc cụ khác.

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-5
Trường Tiểu học Soongeui.

Mức học phí của con sao Việt còn khủng hơn nhiều

Mức học phí tại các trường mà con cháu Samsung theo học khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Tuy nhiên nhiều sao Việt thậm chí còn cho con học những trường đắt đỏ hơn vậy nhiều lần. Nhìn vào mức học phí của con loạt sao Việt mới đây sẽ thấy, họ mạnh tay và đầu tư cho con thế nào.

- Các con của Mỹ Lệ

Thời gian trước vợ chồng Mỹ Lệ đã đưa hai con gái lớn sang Đức để nhập học tại trường trung học Schule Schloss Salem. Đây là ngôi trường giàu truyền thống và rất nổi tiếng ở châu Âu. Được biết mức học phí của trường này mỗi năm khoảng 1,2 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản phí ngoại khóa, phụ thu.

Như vậy mỗi năm vợ chồng Mỹ Lệ chi khoảng 2,4 tỷ đồng cho việc học của các con. Khi còn ở Việt Nam, Mỹ Lệ cũng đầu tư chẳng kém. Misa và Misu từng theo học tại một ngôi trường quốc tế của Đức ở TP.HCM với mức học phí khoảng 300 triệu đồng/năm.

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-6
Các con của Mỹ Lệ học toàn những trường đắt đỏ.

- Con trai Lệ Quyên

Con trai 9 tuổi của Lệ Quyên hiện đang theo học tại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl. Mức học phí của trường này khá đắt tùy theo các lớp từ hơn 128 triệu đồng/năm đến hơn 350 triệu đồng/năm. Riêng phí ghi danh cho học sinh mới nhập học là 25 triệu đồng.

- Con gái Đoan Trang 

Bé Sol (6 tuổi) hiện đang học tại Trường ISHCMC (hay còn gọi là trường Quốc tế TP.HCM). Sol học tại đây từ 2 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, bé đã học tại đây 5 lớp. Cụ thể, mới đầu Sol học các lớp của những nhà khám phá Nhí, sau đó tiếp tục theo các lớp EE1, 2, 3, 4 kế tiếp lên lớp mẫu giáo tại trường. Và hiện tại bé đang học lớp 1.

Học phí của ngôi trường này dao dộng từ 214-775 triệu đồng/năm, tùy theo từng cấp. Ở cấp tiểu học, mức học phí từ 524 - 574 triệu đồng/năm. Tính ra, học phí của ngôi trường này 

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-7
Học phí trường ISHCMC

- Con trai Dương Thùy Linh

Bé Việt Anh theo học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội. Theo thông tin trên trang website chính thức thì mức học phí năm 2020-2021 của trường dao động từ 258 triệu - 730 triệu đồng/năm, tùy theo từng cấp học. Càng lên cao, mức học phí sẽ càng đắt. Đó là chưa kể phụ huynh còn phải đóng thêm một số khoản phí cho con như học phí lớp bổ trợ tiếng Anh. 

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-8
Hoa hậu Dương Thùy Linh và chồng con.

- Con trai Mỹ Linh

Anh Duy từng theo học tại Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS). Theo thông tin trên website của nhà trường, học phí tăng dần theo từng năm học từ lớp mẫu giáo bé (3 tuổi) đến cao nhất là lớp 12.

Học phí đối với học sinh nhập học lớp 1 là 24.340 USD (hơn 560 triệu đồng), phụ huynh có con học lớp 6 phải đóng 25.890 USD (hơn 599 triệu đồng) cho cả năm học và lớp 10 là 27.770 USD (hơn 642 triệu đồng). Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm một số loại như phí nhập học, phí đặt cọc, phí xe bus đưa đón..., tùy theo cấp học và nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Cứ ngỡ con cháu nhà Samsung học trường đắt đỏ xứng danh, ai ngờ học phí quá bình thường, còn chưa bằng một nửa con sao Việt-9
Bảng học phí tại trường UNIS.

- Các con của Quyền Linh

Vợ chồng MC Quyền Linh cho hai con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ học tại trường quốc tế ở quận Bình Chánh, TP HCM. Một nguồn tin từ bạn Quyền Linh tiết lộ, mức học phí của Thảo Linh một năm là gần 500 triệu đồng, Thảo Ngọc gần 400 triệu đồng. Tổng cộng mỗi năm nam MC đầu tư gần 1 tỷ đồng cho việc học tập của các con.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cu-ngo-con-chau-nha-samsung-hoc-truong-dat-do-xung-danh-ai-ngo-hoc-phi-qua-binh-thuong-con-chua-bang-mot-nua-con-sao-viet-162201811090155407.htm

Lệ Quyên

học phí

Mỹ Linh

Mỹ Lệ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.