Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm

Theo dự kiến, khoảng 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một sẽ cách ly trong 21 ngày.

Mới đây, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhận N.T.M.A dương tính với Covid-19. Cô bạn hiện đang theo học lớp Sư phạm Tiểu học của trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau khi biết tin, nhà trường đã thông báo khẩn cho các sinh viên, đồng thời tổ chức cách ly tập trung cho hơn 300 sinh viên. Các bạn sẽ được phân chia làm 3 khu cách ly bao gồm: Trường Quân sự tỉnh, Thành đội Thủ Dầu Một và phường Tân An.

Được biết, các bạn sinh viên sẽ được cách ly trong 21 ngày. Điều khiến ai cũng ấm lòng là trong suốt thời gian qua, rất nhiều nhà hảo tâm cũng như đội sinh viên tình nguyện của trường đã ở lại chuẩn bị đồ ăn, tiếp tế đồ dùng cho người cách ly. Bên cạnh đó, cũng có những khu chợ 0 đồng để người cách ly ra lấy đồ.

Vào đầu giờ chiều, sinh viên cũng được nhận đồ uống miễn phí như trà sữa, trà chanh... Điều này giúp sinh viên phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải đón Tết xa quê năm nay.

Một số hình ảnh trong khu cách ly của trường Đại học Thủ Dầu Một được nam sinh Lê Trần Anh Châu ghi lại:

Đoàn dân quân cùng người dân mang thực phẩm vào tiếp tế


Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-1
Sau khi được mang vào, sẽ có đội tình nguyện phân loại đồ ăn cho từng sinh viên. Từ đó sơ chế thành các bữa ăn cách ly miễn phí

Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-2Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-3
 

Sinh viên cũng được nhận đồ ăn vặt như trà chanh, trà sữa...
 

Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-4Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-5

Mỗi bọc quà tiếp tế lại giúp người cách ly vơi đi nỗi buồn khi phải ăn Tết xa nhà.
 

Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-6

Ai cũng nghiêm túc thực hiện cách ly, đảm bảo khoảng cách giãn cách khi nhận đồ tiếp tế.


Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-7Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-8


Những suất cơm, khẩu trang, nước uống được phát miễn phí khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng.

Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-9Cuộc sống bên trong khu cách ly ĐH Thủ Dầu Một: Đồ đạc tiếp tế đầy đủ, dù ăn Tết xa nhà nhưng ai cũng thấy ấm lòng lắm-10


Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/cuoc-song-ben-trong-khu-cach-ly-dh-thu-dau-mot-do-dac-tiep-te-day-du-du-an-tet-xa-nha-nhung-ai-cung-thay-am-long-lam-161210602000609856.htm

khu cách ly

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.