Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?

Nhìn có vẻ đẹp nhưng mà một số sinh viên Đại học Hà Nội thì không có thích cho lắm đâu. Team ưa sắc màu còn lại thì hứng thú chờ ngày trường biến thành cái cầu vồng!

Nhìn có vẻ đẹp nhưng mà một số sinh viên Đại học Hà Nội thì không có thích cho lắm đâu. Team ưa sắc màu còn lại thì hứng thú chờ ngày trường biến thành cái cầu vồng!
 

Mỗi ngôi trường Đại học đều có những biểu tượng hay dấu ấn riêng mà sinh viên trong trường ai ai cũng tự hào. Đó có thể là một công trình kiến trúc độc đáo hay đơn giản là một khu sống ảo riêng biệt, thế nhưng lại là điểm khác biệt nổi bật so với tất cả mọi nơi khác mà một khi nhắc đến người ta không thể không nhận ra. Nếu Kinh tế Quốc dân có Tòa nhà thế kỷ mất tới 13 năm xây dựng,  Bách khoa có "thánh địa" của những kỹ sư tương lai là thư viện Tạ Quang Bửu thì sinh viên Đại học Hà Nội hoàn toàn có thể tự hào với những dãy nhà học rực rỡ sắc màu.

Chỉ sau một mùa hè, các tòa nhà của HANU đã được sơn mỗi nhà một màu thay cho nền sơn trắng. Khuôn viên trường từ đó cũng trở nên bắt mắt hơn hẳn, mỗi ngày đến trường lại là một ngày vui vì sinh viên tha hồ check-in khắp nơi đúng kiểu thanh xuân vườn trường. "Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Chỉ có tường các tòa nhà HANU là biến hóa khôn lường như chiếc giới tính linh hoạt của mình vậy", các bạn sinh viên tha hồ "than thở" với nhau như vậy trên confessions.

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-1

Phiên bản Nhà Trắng thu nhỏ từ đất nước Mỹ xa xôi vẫn luôn là niềm tự hào của biết bao sinh viên HANU.

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-2

Ngoài nhà trắng và nhà vàng vẫn được giữ nguyên, hầu như tòa nhà nào trong trường cũng được sơn mới.

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-3

Góc nhà canteen đỏ rực cuối trường không chỉ là tụ điểm ăn uống mà còn được sinh viên tha hồ kéo nhau xuống check-in sống ảo.

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-4

Vừa bước chân vào Đại học Hà Nội, thứ đầu tiên “đập” vào mắt bạn là tòa nhà đỏ hồng rực rỡ thế này.

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-5

HANU đông con gái nên không thể thiếu tòa nhà hồng pastel dịu dàng thế này rồi!

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-6

Hai khu nhà có màu xanh na ná nằm sát cạnh nhau. Tọa lạc trên một khuôn viên yên tĩnh và nhiều cây xanh nên đây là địa điểm được các bạn sinh viên yêu thích lựa chọn nói chuyện và ôn lại bài sau những giờ học.

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-7

Vị trí giữa trường lại còn mang màu sắc bắt mắt, tòa nhà xanh lá là nơi hội họp, hoạt động của nhiều CLB và tổ chức các sự kiện trong trường.

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-8

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-9Trường hẳn phải ưu ái màu xanh lắm nên mới có tận 4 tòa nhà xanh đủ sắc thái như này!

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-10

Giữa một rừng tòa nhà sắc màu, sân vận động với hai màu xanh - cam chính là địa điểm lên hình ảo nhất! (Ảnh: IG folaooh)

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-11

Một chút góc nghiêng xinh xắn cùng màu áo hợp tông là bạn đã có bức ảnh "nét căng” như của cô bạn này rồi! Được biết, sâm vận động này thường hay rào cổng nên phải đợi sau giờ học, sinh viên trường ngoài mới được vào sân chụp ảnh. (Ảnh: IG kadt__)

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-12

Dù được sơn mới không lâu nhưng các bức tường sắc màu đã trở thành địa điểm chụp ảnh quen thuộc của sinh viên trong và ngoài trường. (Ảnh: IG quyanh.chuu)

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-13

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-14Cần gì phải đi chụp kỷ yếu ở đâu xa xôi, sinh viên HANU đã có những tòa nhà bảy sắc cầu vồng mà chỉ cần đứng ở góc khác đã cho ra chiếc ảnh bắt mắt đời sinh viên rồi. (Ảnh: IG _hhoangpphuoc_)

Đang yên đang lành đi sơn mỗi toà một màu sắc, đủ cả xanh đỏ tím vàng: ĐH Hà Nội muốn trở thành trường màu mè hoa lá nhất Việt Nam?-15

Tòa nhà màu cam đang sơn này dự đoán sẽ còn trở thành địa điểm sống ảo nghìn like trong tương lai.



Theo Trí Thức Trẻ 


ĐH Hà Nội

trường đại học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.