- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Du học sinh Việt tại Hàn Quốc: Nhiều người cao tuổi ra đường không đeo khẩu trang, chủ quan với dịch bệnh
Theo ghi nhận của du học sinh Việt, người dân hiện nay tại khu vực Seoul vẫn chưa có nhiều lo lắng cho việc phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra nhiều người cao tuổi thường xuyên không sử dụng khẩu trang khi ra đường, khi tiếp xúc với mọi người.
Vào ngày 26/2, theo thông tin cập nhật từ Yonhap, các cơ quan chức năng Hàn Quốc ghi nhận thêm 169 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Hiện tại, tổng số ca lây nhiễm tại quốc gia này chính thức vượt qua con số 1000, và cụ thể là 1146. Cho đến thời điểm hiện tại có 12 người đã tử vong vì virus chủng mới, trong đó có trường hợp người đàn ông từ Mông Cổ đến Hàn Quốc để thực hiện ghép gan.
Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (KCDC), gần như toàn bộ các tỉnh và thành phố lớn của Hàn Quốc đều đã xuất hiện các trường hợp nhiễm. Seoul - thủ đô của Hàn Quốc đã có 4 ca bệnh. Busan - thành phố lớn thứ 2 đất nước có 8 ca, trong khi tỉnh Gyeonggi mới có 1 trường hợp nhiễm mới. Còn trong số 169 ca nhiễm mới, 153 đến từ Daegu - chiếm đến 90%.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tổng thống MoonJe-In đã nâng cấp cảnh báo lên mức cao nhất trong 4 mức báo động tại quốc gia này. Cuộc sống của người dân Hàn Quốc đều có sự đảo lộn, đặc biệt là khu vực tâm dịch Daegu-Gyeongsan. Trong khi đó Seoul - thủ đô Hàn Quốc, nơi có rất nhiều du học sinh Việt cuộc sống cũng có những thay đổi đáng kể.
Khu vực Shinchon có lượng khách giảm, mọi người cũng hạn chể ra ngoài ở thời điểm này
Bạn Chiến Han, du học sinh Việt tại Seoul - Hàn Quốc cho biết: "Cuộc sống có sự đảo lộn nhưng không đến nỗi quá phức tạp. Tại các khu vui chơi Shinchon, Hongdae, lượng khách có giảm so với lúc chưa có dịch. Các cửa hàng vẫn mở cửa buôn bán bình thường, nhân viên các quán hầu hết đều sử dụng khẩu trang khi làm việc. Thường xuyên có cảnh sát đi khảo sát để kiếm soát tình hình tại các khu tụ tập đông người".
Hình ảnh tại khu EWha Women University
Với tình hình căng thẳng như hiện nay, các bạn du học sinh, nghiên cứu sinh thường xuyên được gia đình gọi điện sang và hối thúc về Việt Nam để tránh dịch. Tại Hàn Quốc, chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại các ga tàu, xe buýt đều phát khẩu trang miễn phí và nước rửa tay diệt khuẩn được gắn trên xe.
Theo Chiến, người dân hiện nay tại khu vực Seoul vẫn chưa có nhiều lo lắng cho việc phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra nhiều người cao tuổi thường xuyên không sử dụng khẩu trang khi ra đường, khi tiếp xúc với mọi người. Việc làm như vậy dẫn tới việc dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng.
Đường xá Bugahyeon-dong vắng vẻ, ít người qua lại
Khu vực gần cục Xuất nhập cảnh Seoul
Bạn Nguyệt Ánh - Uỷ viên BCH Hội người Việt Nam Hàn Quốc, Hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Daegu cho hay: "Tất cả các trường học ở Hàn đã dời lịch học mùa xuân từ 2/3 đến 16/3, huỷ lễ tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp sẽ được gửi về nhà. Mọi người muốn về Việt Nam nhưng sợ có thể lây lan dịch bệnh cho người thân, vì thế một số bạn ở lại còn một số đã về nước. Bạn nào được nghỉ thì ở nhà cách ly, bạn nào đi làm thêm thì chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay tự bảo vệ mình. Mình là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, nên phải lên Lab hằng ngày làm thí nghiệm, bất kể kì nghỉ đông hay hè, không như các bạn sinh viên Đại học."
Nguyệt Ánh cũng chia sẻ thêm hiện nay Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã thông báo tin tức lên trang chủ, hướng dẫn cách phòng tránh tự bảo vệ bản thân, khuyên cáo không nên đến những chỗ đông người.
Theo Tri thức trẻ
-
Giáo dục2 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục15 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục19 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục23 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.