- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đừng bao giờ nói “không có tiền” khi con vòi vĩnh, hãy trả lời theo cách của những bậc phụ huynh thông thái này
Đừng bao giờ nói “không có tiền” khi con vòi vĩnh, hãy trả lời theo cách của những bậc phụ huynh thông thái này
Không giống như những bậc làm cha mẹ ở các quốc gia khác, phụ huynh Do Thái thường dạy con cách tiêu tiền ngay khi còn rất nhỏ.
Thói quen của các bậc phụ huynh Việt Nam chính là sợ con tiếp xúc với đồng tiền khi còn quá nhỏ, sợ chúng bị chi phối bởi đồng tiền, sinh ra mè nheo và vòi vĩnh bố mẹ. Tuy nhiên, tại một đất nước khác trên thế giới, bài học chi tiêu lại là một trong những bài học đầu tiên mà bố mẹ dạy cho con mình, đó chính là các bậc làm cha mẹ người Do Thái.
Thay vì cấm đoán tiêu tiền hoặc né tránh những câu hỏi liên quan tới chuyện tiền nong của con cái, bố mẹ Do Thái thường trực tiếp đưa cho con tiền để con đạt được mục đích, nhưng đương nhiên trước khi làm điều đó, họ đã trang bị cho con 3 bài học đơn giản này:
1. Tiền không phải là lá tự nhiên mọc trên cây, con cần chăm chỉ làm ra tiền trước khi tiêu xài chúng
Những người Do Thái thường yêu cầu con cái mình làm việc vặt trong gia đình và trả thù lao cho chúng. Đúng theo câu nói tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Thông qua những lần lao động để có được tiền, những đứa trẻ sẽ biết rằng chúng cần phải gian nan, vất vả nhường nào mới được cầm tiền trong tay. Chính vì vậy, việc tiêu pha của chúng cũng không phải là vô tội vạ.
(Ảnh minh họa)
2. Nếu không muốn là những người nghèo kiết xác, chúng ta cần phải biết tự kiểm soát và quản lý ham muốn
Trẻ con thường dễ dàng hứng chí lên thích món này thích món kia trong siêu thị hoặc các cửa hàng đồ chơi, việc chúng chỉ trỏ với bố mẹ rằng con muốn mua chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên, bố mẹ Do Thái sẽ không đáp ứng con mình ngay lập tức, cũng không nói với chúng rằng "nhà mình không có tiền", mà họ áp dụng cách dạy con như sau.
Mỗi tuần hoặc mỗi tháng, ngoài số tiền có được do làm việc vặt cho bố mẹ, những đứa trẻ sẽ được phát thêm một món tiền gọi là tiền tiêu vặt. Chúng được toàn quyền xử lý khoản tiền đó: mua sắm, tặng, cho một ai đó… mà không cần hỏi bố mẹ. Tuy nhiên, khi tiền hết, chúng cũng không được phép xin thêm mà phải chờ cho tới lần được cung cấp tiền tiêu vặt tiếp theo.
(Ảnh minh họa)
3. Cho con biết rằng con luôn hạnh phúc hơn rất nhiều những số phận hẩm hiu khác
Những đứa trẻ sẽ chỉ luôn nghĩ rằng chúng thua thiệt hơn bạn bè vì chúng thiếu thứ này thứ nọ, rất ít khi chúng chịu nhìn xuống để thấy mình đang ở đâu, có những gì và hơn những ai. Chính vì vậy, bố mẹ Do Thái thường xuyên dành thời gian cuối tuần để đưa con đến những buổi từ thiện, gặp gỡ và trao quà cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.
Qua các hoạt động này, những đứa trẻ Do Thái sẽ nhận thức được rằng điều mình đang sở hữu có thể chẳng cao sang hơn ai, nhưng cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người khác. Khi ấy, chúng sẽ hình thành ý thức tôn trọng, nâng niu và chắt chiu hạnh phúc mà mình đang có.
(Tổng hợp)
Theo Helino
-
Giáo dục2 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục6 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục7 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục9 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.