- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đường lên đỉnh Olympia phải lên bài xin lỗi vì sai kiến thức cơ bản, khán giả đồng loạt cảnh báo điều này
Mới đây, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã có bài đăng xin lỗi vì sai kiến thức.
- Nam quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia duy nhất trở về nước làm việc giờ ra sao?
- Nhìn kho sách tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đọc mỗi ngày, khối người muốn ngất xỉu: Toàn sách khủng, dày "sương sương" cả trăm trang
- Đạt 235 điểm, cô gái duy nhất trong chương trình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia, trước đó đã nói 1 câu cực "chất"
Trong trận thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 4, phát sóng ngày 22/8/2021, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đưa ra một câu hỏi trong phần thi Khởi động của thí sinh Phạm Việt Hoàng (THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội) với nội dung như sau: "Dãy núi nào đồ sộ và dài nhất bán đảo Đông Dương?". Việt Hoàng trả lời "Dãy núi Trường Sơn" và được công nhận là đáp án đúng.
Ngay sau đó, Ban tổ chức chương trình đã chiếu một đoạn clip, cung cấp thêm thông tin về dãy núi Trường Sơn:
"Núi Ngọc Linh thuộc địa phận các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Gia Lai; được mệnh danh là nóc nhà của dãy Trường Sơn với đỉnh cao nhất 2.598m, đứng thứ 2 Việt Nam sau đỉnh Fansipan".
Câu hỏi về dãy núi đồ sộ và dài nhất bán đảo Đông Dương.
Thông tin này lập tức bị nhiều khán giả phản ánh là thông tin không chính xác. Mới đây, fanpage chính thức của Đường lên đỉnh Olympia đã có bài thông báo, xin lỗi về sự việc này. Cụ thể, nội dung bài đính chính của chương trình như sau:
"Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng ngày 22/08/2021, tại phần Olympedia, chương trình đã đưa ra thông tin như sau: "Núi Ngọc Linh... được mệnh danh là nóc nhà của dãy Trường Sơn... đứng thứ 2 Việt Nam sau đỉnh Fansipan".
Xin khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Ngọc Linh (2598m) là đỉnh núi cao thứ 2 của dãy núi Trường Sơn, xếp sau đỉnh Pu xai lai leng (2711m).
Olympedia là một mục nhỏ trong mỗi số phát sóng của chương trình, nhằm cung cấp thêm thông tin tới quý khán giả về một câu hỏi đã xuất hiện trong phần thi khởi động. Đây không phải là một trong 4 phần thi dành cho 4 thí sinh, do vậy không làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của cuộc thi.
Ban biên tập chương trình xin chân thành cáo lỗi tới quý vị khán giả vì sự nhầm lẫn này".
Hình ảnh chương trình đưa ra về dãy núi.
Nhiều khán giả đã bày tỏ sự thông cảm vì chương trình dũng cảm thừa nhận lỗi sai và có bài đăng công khai. Tuy nhiên không ít khán giả lâu năm của Đường lên đỉnh Olympia đã lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu chương trình cần kiểm duyệt kỹ hơn nội dung lên sóng. Bởi đây không phải lần đầu chương trình đưa ra những nội dung gây tranh cãi, hoặc bị cho là... nhảm!
Khán giả S.T bình luận: "Olympia dạo gần đây nhiều kiến thức đơn giản mà vẫn bị dính lỗi. Đây là một vấn đề cần xem xét kĩ. Rất thông cảm, hoan nghênh tinh thần nhận và sửa lỗi của chương trình. Nhưng cũng mong rằng chương trình sẽ có hướng khắc phục để không lặp lại những lỗi thế này".
Một khán giả cũng cho hay: "Biết cáo lỗi với quý khán giả xem đài là một việc làm có văn hoá. Khán giả chắc cũng cảm thông nhưng Ban biên tập cũng nên cẩn thận hơn khi đưa câu hỏi, phải kiểm tra kỹ lưỡng".
Hiện tại vụ việc vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục10 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục14 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục18 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục18 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục21 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.