- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Em đập tiếp đi' - hành động của giáo viên với 3 nữ sinh khiến hội phụ huynh tranh cãi nảy lửa
Clip ngắn khoảng 14 giây vừa chia sẻ đã lan truyền chóng mặt và gây ra hàng ngàn tranh luận trái chiều.
- Team học giỏi làm gì khi lớp đột nhiên mất điện: Tận dụng đèn từ điện thoại để... làm nốt bài tập chứ sao
- Sáng đưa con đi học nhưng lại nhận điện thoại từ cô: "Cho con nghỉ sao không báo?", mẹ chạy vội đến trường thì ngã ngửa trước sự thật
- Học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học: Cần hiểu đúng quy định
Tiếp theo, nhanh lên! Em đập tiếp đi', người phụ nữ, được cho là giáo viên, thúc giục 3 nữ sinh ném điện thoại xuống sàn nhà. Mới xem, nhiều cư dân mạng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong không gian là một lớp học với nhiều học sinh mặc đồng phục. Sau đó, mọi người mới vỡ lẽ khi biết, đây là clip ghi lại cảnh học sinh bị phạt phải ném điện thoại vì vi phạm nội quy, lén đưa điện thoại tới trường.
Trong clip, 3 học sinh nữ đứng cạnh nhau lần lượt ném điện thoại rồi lại nhặt lên, ném tiếp. Dù ngập ngừng, các em không dám làm trái yêu cầu giáo viên. Theo Sohu, thông tin ban đầu cho biết clip được quay tại một trường học ở thành phố Mạnh Tử, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Nhiều người ủng hộ cách làm này của giáo viên, cho rằng nếu là con của họ, họ sẽ muốn giáo viên bắt con tự đập vỡ điện thoại vì đến trường là để tập trung học tập. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho rằng đây là cách xử lý 'phản sư phạm', cố ý phá hoại tài sản người khác. 'Thật ra chỉ cần tịch thu, viết kiểm điểm. Tôi không hiểu giáo viên dạy gì cho mấy đứa trẻ khi cổ vũ hành vi bạo lực này'.
3 học sinh nữ đứng cạnh nhau lần lượt ném điện thoại rồi lại nhặt lên, ném tiếp. (Ảnh cắt từ clip)
Daily Mail cho hay cơ quan quản lý giáo dục của thành phố Mạnh Tử đang tìm hiểu vụ việc đồng thời khẳng định học sinh không được phép đưa điện thoại tới trường.
Năm ngoái, clip học sinh bị phạt đập điện thoại trước toàn trường ở Trung Quốc được đăng lên mạng xã hội khiến dân tình tranh cãi gay gắt. Tháng 9/2018, giáo viên một trường THCS ở thị trấn Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, bị trừ lương sau khi hình phạt bắt học sinh ném điện thoại liên tiếp xuống sàn của ông vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Thực tế, học sinh Trung Quốc hầu như được phép sử dụng điện thoại ở trường học, với gần 70% số học sinh tiểu học và trung học cơ sở sở hữu điện thoại thông minh. Tuy nhiên, từ tháng 11/2018, ở tỉnh Sơn Đông, việc sử dụng điện thoại hay máy tính bảng đã bị cấm tại toàn bộ trường cấp 1 và cấp 2. Nhiều trường học ở Trung Quốc cũng ra quy định tương tự và có nhiều biện pháp phạt khi học sinh làm trái quy định.
Một nghiên cứu của hai giáo sư Yang và Asbury (Đại học York, Anh) và giáo sư Grifffiths (Đại học Nottingham Trent, Anh) chỉ ra sinh viên đại học ở Trung Quốc có tỷ lệ 'nghiện điện thoại' và sử dụng điện thoại trong giờ học để làm việc riêng nhiều hơn so với các nước khác.
Lý do có thể là việc chuyển tiếp từ môi trường phổ thông căng thẳng, gò bó, sang một môi trường đại học nhiều tự do khiến các em sử dụng điện thoại nhiều hơn đáng kể so với trước đó.
Theo Phapluatbandoc
-
Giáo dục3 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục4 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục6 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.